09/08/2018 15:41 GMT+7

Khổ với trạm trung chuyển rác

PHƯỚC TUẦN
PHƯỚC TUẦN

TTO - Nhiều bạn đọc phản ảnh nhiều trạm trung chuyển rác ở TP.HCM đã lập lâu năm, công nghệ xử lý rác lạc hậu, lại nằm trong khu dân cư khiến mùi hôi từ rác ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Khổ với trạm  trung chuyển rác - Ảnh 1.

Trạm trung chuyển rác Tân Hóa (P.3, Q.11, TP.HCM) là một trong 10 trạm trung chuyển rác sẽ được nâng cấp, cải tạo thời gian tới - Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Cuối giờ chiều 30-7, tại trạm trung chuyển rác số 70A Tân Hóa (P.3, Q.11), rất nhiều xe lam, xe ba gác, xe tải lớn nhỏ chở rác tập kết về, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Chịu đựng mùi hôi từ rác gần 20 năm

Trạm trung chuyển rác này là bãi rác lớn nhất Q.11, đã tồn tại hơn 20 năm, mỗi ngày tập kết gần 500 tấn rác. 

Chị Nguyễn Thị Lan (P.3, Q.11) bức xúc: "Bất cứ ngày đêm, mùi hôi thối gần 20 năm chưa bao giờ dừng, kể cả những ngày tết. Hơn một năm nay, trạm đã đầu tư mái che, bô chứa nhưng mùi hôi giảm không đáng kể. Cả nhà tôi ai cũng bị bệnh về đường hô hấp".

Nhiều người dân ở xung quanh bãi rác này cũng cho biết những hôm trời mưa, nước rác tràn ra cống bốc mùi khiến mọi người không thở nổi. Nhiều nhà phải đóng kín cửa.

Cùng chung nỗi bức xúc là người dân sống quanh trạm trung chuyển rác tạm Hiệp Thành trên đường Dương Thị Mười (Q.12) từ hơn 15 năm nay. 

Đặc biệt, vào những ngày sáng nắng chiều mưa, nước bẩn thải ra từ quy trình xử lý rác tại đây khiến dân cư sống xung quanh bức bối, khó thở vì mùi hôi nồng nặc.

Ông Lê Văn Huy (P.Hiệp Thành, Q.12) than trời: "Những năm gần đây rác chất thành núi, mùi hôi kinh khủng cộng với ruồi, muỗi phát sinh gây bệnh tật. Chúng tôi phải chịu đựng mà không biết than vãn với ai".

Người dân xung quanh các trạm trung chuyển rác ở đường Kha Vạn Cân (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức), trạm dưới chân cầu Chánh Hưng (Q.8), trạm trong khu dân cư Nam Hùng Vương (Q.Bình Thạnh)... cũng chịu tình cảnh tương tự.

Sẽ xây trạm trung chuyển rác khép kín

Trả lời chúng tôi về những giải pháp giảm mùi hôi, ô nhiễm môi trường từ các trạm trung chuyển rác nằm trong khu dân cư, đại diện Sở Tài nguyên - môi trường TP cho biết đơn vị đang triển khai nhiều giải pháp.

Cụ thể với các trạm hiện hữu, sở đã yêu cầu UBND quận, huyện phối hợp với các công ty dịch vụ công ích địa phương xử lý khối lượng rác tập kết, đảm bảo theo công suất thiết kế, vận hành thường xuyên hệ thống xử lý khí thải, phun xịt khử mùi; tăng cường công tác kiểm tra giám sát để đảm bảo hoạt động của trạm không ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh.

Với các trạm xây mới sắp tới, để không phát tán mùi hôi ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh, yêu cầu cần đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường tối thiểu 20m đến khu dân cư; bố trí dây chuyền công nghệ, cây xanh cách ly, khu vực tiếp nhận chất thải và xe đậu chờ phải được thiết kế xây dựng kín hoàn toàn.

Theo đại diện Sở Tài nguyên - môi trường TP, hiện nay trên địa bàn TP có 27 trạm trung chuyển rác và hơn 30 trạm trung chuyển rác tạm đang hoạt động. 

Thời gian tới, TP sẽ xây mới ba trạm trung chuyển rác khép kín gồm: Bà Điểm, Xuân Thới Thượng (H.Hóc Môn) và Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức).

Nâng cấp 10 trạm trung chuyển rác

Theo Sở Tài nguyên - môi trường TP, để giảm ô nhiễm, trong thời gian tới sẽ nâng cấp, sửa chữa, cải tạo 10 trạm trung chuyển rác hiện hữu gồm: Bình Trưng Tây (Q.2), Tôn Thất Thuyết (Q.4), Bà Lài (Q.6), Long Hòa, Phước Long A (Q.9), Trần Bình Trọng (Q.10), Tân Hóa (Q.11), Tân Thới Hiệp (Q.12), Nguyễn Kiệm (Q.Phú Nhuận) và Tân An Hội (H.Củ Chi).

Mỗi ngày vớt từ 10 - 40 tấn rác tại bốn kênh ở TP.HCM Mỗi ngày vớt từ 10 - 40 tấn rác tại bốn kênh ở TP.HCM

TTO - Lượng rác vớt được tại kênh Đôi - Tẻ; Tàu Hủ - Bến Nghé cao nhất đến 80 tấn/ngày, trong đó đa phần là rác sinh hoạt, mút xốp được xả thẳng xuống kênh.

PHƯỚC TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên