30/03/2022 17:57 GMT+7

Khoảng 3,4 triệu người sẽ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà từ gói 6.600 tỉ

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Đó là thông tin nổi bật được đưa ra trong họp báo thông tin về quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ, về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (gói 6.600 tỉ đồng) chiều 30-3.

Khoảng 3,4 triệu người sẽ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà từ gói 6.600 tỉ - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Lê Văn Thanh chia sẻ tại họp báo - Ảnh: HÀ QUÂN

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Lê Văn Thanh cho biết thời gian qua Chính phủ có nhiều nghị quyết như nghị quyết 42, nghị quyết 68, nghị quyết 116… để giúp người lao động yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.

Theo Thứ trưởng Lê Văn Thanh, quyết định 08 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (gói 6.600 tỉ đồng) sẽ góp phần phục hồi thị trường lao động qua việc hỗ trợ, thu hút lao động quay lại nơi làm việc.

Đồng thời chia sẻ, hỗ trợ cho người lao động còn khó khăn về nhà ở yên tâm làm việc, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh giữ chân lao động để phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần phục hồi kinh tế - xã hội

Về số tiền hỗ trợ, ông Vũ Trọng Bình, cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Lao động - thương binh và xã hội), lưu ý hai đối tượng đang làm việc và quay trở lại làm việc nhận các mức khác nhau. Trong đó, người lao động quay trở lại làm việc có mức hỗ trợ cao hơn để khuyến khích đi làm. Phương thức hỗ trợ là nhận tiền hằng tháng để tránh việc nhận liền 3 tháng rồi nghỉ việc.

Theo ông Bình, người lao động ký hợp đồng 1 tháng trở lên thuộc nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ. Khi triển khai, để đảm bảo quyền lợi, người lao động có trách nhiệm báo với công an khu vực, chứng minh đang thuê trọ và đề nghị doanh nghiệp lập danh sách hỗ trợ theo mẫu.

Quyết định 08 có tổng ngân sách hỗ trợ là 6.600 tỉ đồng và khoảng 3,4 triệu người được thụ hưởng qua khảo sát, đánh giá của các địa phương.

Khoảng 3,4 triệu người sẽ nhận hỗ trợ tiền thuê nhà từ gói 6.600 tỉ - Ảnh 2.

Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình giới thiệu thủ tục nhận hỗ trợ tiền thuê nhà - Ảnh: HÀ QUÂN

Ông Lê Đình Quảng, phó trưởng ban chính sách - pháp luật, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết nhiều trường hợp một công nhân đứng tên nhà trọ có 4, 5 người ở chung nên chủ trọ sẽ gây khó khăn khi làm thủ tục.

Do vậy, vị này đề nghị UBND tỉnh khi chuyển tiền hỗ trợ về cho doanh nghiệp thì thông báo cho công đoàn để đảm bảo công tác giám sát quyền lợi cho người lao động.

Thiếu tướng Nguyễn Bạch Đằng, phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), cho hay các địa phương tổ chức thực hiện, đối chiếu dữ liệu đối tượng thụ hưởng chính sách với dữ liệu công dân để tránh việc trục lợi chính sách qua hưởng lợi nhiều nơi, nhiều lần.

Để đảm bảo chi đúng đối tượng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Công an, UBND các tỉnh thành… sẽ có những phối hợp để đảm bảo chính sách nhanh nhất, thuận tiện nhất cho người lao động.

Theo quyết định 08, người lao động đang làm việc nhận hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng (tối đa 3 tháng). Mức hỗ trợ đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động là 1.000.000 đồng/người/tháng (tối đa 3 tháng).

Đã có quyết định cho người lao động thuê trọ được nhận tiền hỗ trợ Đã có quyết định cho người lao động thuê trọ được nhận tiền hỗ trợ

TTO - Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/tháng và 1 triệu đồng/tháng.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên