22/01/2022 10:49 GMT+7

Khởi công dự án mở rộng sân bay Điện Biên

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Sáng 22-1, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã phát lệnh khởi công dự án mở rộng cảng hàng không Điện Biên nhằm nâng công suất khai thác của sân bay này khi khai thác máy bay loại lớn hơn.

Khởi công dự án mở rộng sân bay Điện Biên - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành cùng lãnh đạo các bộ ngành, tỉnh Điện Biên phát lệnh khởi công dự án - Ảnh: ACV

Dự án mở rộng sân bay Điện Biên có tổng mức đầu tư hơn 1.467 tỉ đồng từ nguồn vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - ACV. Chi phí giải phóng mặt bằng có tổng mức đầu tư 1.555 tỉ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh Điện Biên.

Mục tiêu của dự án là nâng cấp hạ tầng sân bay, đáp ứng khai thác được các máy bay Airbus A320, A321 và tương đương, thay vì chỉ khai thác các máy bay nhỏ như trước đó. Đồng thời nâng cấp nhà ga hành khách hiện hữu từ 300.000 hành khách/năm lên 500.000 khách/năm.

Sân bay Điện Biên được khôi phục từ sân bay Mường Thanh do người Pháp xây dựng. Hiện nay sân bay Điện Biên có 1 đường băng dài 1.830m, rộng 30m, được đưa vào sử dụng từ năm 1994, hệ thống trang thiết bị giản đơn, sân đỗ tàu bay có 3 vị trí đỗ, nhà ga hành khách đươc xây dựng năm 2004 có công suất 300.000 khách/năm.

Do hai đầu đường băng vướng núi và hệ thống trang thiết bị hạ tầng đơn giản, sân bay Điện Biên chỉ khai thác được dòng máy bay phản lực cánh quạt loại nhỏ như ATR 72, máy bay phản lực nhỏ như Embraer 190 vào ban ngày trong điều kiện thời tiết cho phép.

Vì vậy, ngày 27-3-2021, Thủ tướng đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mở rộng sân bay Điện Biên - sân bay duy nhất trong 6 tỉnh biên giới Tây Bắc của nước ta.

Khởi công dự án mở rộng sân bay Điện Biên - Ảnh 2.

Nhà ga sân bay Điện Biên hiện tại có công suất 300.000 khách/năm - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Để sân bay có thể đồng bộ khai thác máy bay Airbus A320, A321 và tương đương, ACV sẽ xây dựng đường băng dài 2.400m, rộng 45m, lề vật liệu rộng mỗi bên 7,5m, dải hãm phanh 2 đầu đường băng dài 100m, rộng 60m; sân quay đầu máy bay ở 2 đầu đường băng. Đồng thời xây thêm đường lăn, hệ thống đèn tiếp cận hạ cánh.

Nhà ga hành khách sân bay Điện Biện sẽ được xây mới với thiết kế 2 tầng, công suất 500.000 khách/năm.

Dự kiến, dự án nâng cấp sân bay Điện Biên sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào quý 3- 2023.

Phát biểu tại lễ khởi công dự án, Phó thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, Điện Biên nằm ở cực Tây Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội. Việc sớm hoàn thành dự án mở rộng cảng hàng không Điện Biên có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân.

Khởi công dự án mở rộng sân bay Điện Biên - Ảnh 3.

Phối cảnh nhà ga hành khách mới của sân bay Điện Biên - Nguồn: ACV

Thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, các đơn vị tư vấn, nhà thầu xây dựng huy động tối đa nguồn lực, khẩn trương xây dựng dự án, bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ.

Mở rộng nhà ga hành khách sân bay Điện Biên lên 500.000 khách/năm Mở rộng nhà ga hành khách sân bay Điện Biên lên 500.000 khách/năm

TTO - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch sân bay Điện Biên giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu mở rộng nhà ga hành khách sân bay này từ 300.000 hành khách/năm lên 500.000 khách/năm.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên