22/03/2022 11:47 GMT+7

Khởi công hàng loạt cầu và mở rộng hẻm, người dân quận 7 - TP.HCM phấn khởi

CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

TTO - Sáng 22-3, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải tham dự buổi lễ khởi công cầu và khánh thành hàng loạt đường hẻm tại quận 7, trong đó nhiều đường, hẻm được người dân đồng thuận hiến đất góp phần cải thiện môi trường sống...

Khởi công hàng loạt cầu và mở rộng hẻm, người dân quận 7 - TP.HCM phấn khởi - Ảnh 1.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải và lãnh đạo quận 7 thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu tại hẻm 1041 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Những đường hẻm, cây cầu được khởi công, khánh thành lần này cũng thuộc 25 công trình dân sinh thi đua chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập quận 7 (1-4-1997 - 1-4-2022) và 47 năm ngày thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022).

Hôm nay, quận 7 tiếp tục tổ chức khởi công đầu tư mở rộng 2 cầu thuộc hẻm 1041 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng; cầu thuộc hẻm 525 Lê Văn Lương, phường Tân Phong; khánh thành công trình xây dựng mở rộng hẻm 1205 và hẻm 749 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận; hẻm 123 Nguyễn Văn Quỳ và hẻm 64 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông…

Từ ngày các con hẻm được mở rộng, không còn cảnh xe cộ né nhau để đi lại, người dân quận 7 cảm thấy rất phấn khởi. 

Bà Võ Thị Thanh Thanh - 60 tuổi, ngụ phường Phú Thuận - cho biết nhờ sự quyết tâm của chính quyền và đồng lòng của nhân dân, nhiều con đường, ngõ hẻm ở quận 7 đã được mở rộng, khang trang. Trước kia, đường nhỏ và xuống cấp trầm trọng, nếu có hỏa hoạn xảy ra là "bó tay".

"Ngày hẻm vừa được nâng cấp xong, người dân đi lại trong niềm hân hoan lắm. Nhất là buổi chiều, người lớn tập thể dục, trẻ nhỏ vui đùa… tôi thấy khung cảnh an bình, thoáng mát mà không phải nơi nào cũng có được" - bà Thanh chia sẻ.

Năm 2021, quận 7 đã triển khai thực hiện thi công ba cây cầu với tổng kinh phí là 11 tỉ đồng. Hoàn thành, nâng cấp mở rộng 11 hẻm chính.

Với 175 hộ hiến đất trên 2.200 mét vuông, ước tính 74 tỉ đồng, tổng kinh phí thực hiện 24 tỉ, trong đó kinh phí vận động xã hội hóa khoảng 5,5 tỉ đồng.

Song song đó, quận cũng đã đầu tư nâng cấp 22 tuyến hẻm đảm bảo kết nối giao thông - hạ tầng kỹ thuật, với tổng kinh phí gần 4 tỉ đồng do người dân tự đóng góp.

Quận 7: Người hiến đất mở hẻm có thể nhận được căn hộ Quận 7: Người hiến đất mở hẻm có thể nhận được căn hộ

TTO - 'Trường hợp hộ dân đầu hẻm mất diện tích đất nhà từ 50-70%, quận kiến nghị TP thẩm định giá để quy đổi những nền đất hoặc căn hộ tái định cư trên địa bàn quận 7 có giá trị tương đương', chủ tịch UBND quận 7 cho biết.

CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên