29/04/2021 09:12 GMT+7

Khởi tố 37 người tham gia phá rừng giáp ranh Đắk Lắk - Phú Yên

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Công an huyện Ea Kar (Đắk Lắk) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 18 người tham gia phá rừng quy mô lớn khu vực giáp ranh hai tỉnh Đắk Lắk - Phú Yên.

Khởi tố 37 người tham gia phá rừng giáp ranh Đắk Lắk - Phú Yên - Ảnh 1.

Cơ quan công an khám nghiệm, kiểm đếm tại hiện trường - Ảnh: TÂM AN

Sáng 29-4, thượng tá Nguyễn Văn Dân, trưởng Công an huyện Ea Kar, cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 37 bị can và ra lệnh bắt 18 người tham gia phá rừng quy mô lớn tại khu vực giáp ranh Đắk Lắk - Phú Yên. 

Tất cả các quyết định khởi tố đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn, những người bị khởi tố đều trú tại huyện Sông Hinh (Phú Yên).

Các bị can vừa bị khởi tố đều về hành vi "vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản", quy định tại điều 232 Bộ luật hình sự.

Khởi tố 37 người tham gia phá rừng giáp ranh Đắk Lắk - Phú Yên - Ảnh 2.

Những người bị khởi tố - Ảnh: TÂM AN

Theo điều tra ban đầu, ngày 14-11-2020, Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) nhận được tin báo tại khu vực dọc sông Ea Pích, gần trạm kiểm lâm số 5, thuộc lâm phần do đơn vị quản lý, có xảy ra vụ khai thác gỗ trái pháp luật.

Thời điểm phát hiện, không xác định được số người tham gia khai thác gỗ trái phép, không thu giữ được tang vật, phương tiện.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Kar đã khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định vào khoảng cuối tháng 10-2020, ông Ma Khanh ngồi với một số người tại quán nước trong buôn Zô (xã Ea Ly, huyện Sông Hinh) bàn nhau vào khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (Đắk Lắk) khai thác gỗ bán kiếm tiền tiêu xài.

Khởi tố 37 người tham gia phá rừng giáp ranh Đắk Lắk - Phú Yên - Ảnh 3.

Hàng trăm cây gỗ căm xe loại lớn đã bị đốn hạ - Ảnh: TÂM AN

Qua xác minh, nhóm Ma Khanh nhiều lần vào các tiểu khu 618, 622 khu bảo tồn Ea Sô cắt trộm gỗ rồi vận chuyển mang đi tiêu thụ, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định từ cuối tháng 10-2020 đến ngày 14-11-2020, 37 người nói trên đã vào tiểu khu 618-622 khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô cắt hạ có tổng khối lượng quy tròn 43m3 chủ yếu gỗ căm xe. Số gỗ còn lại hiện trường và số tang vật thu giữ từ những người bị khởi tố cũng lên đến hàng chục mét khối.

Theo thượng tá Dân, việc điều tra, xử lý nhóm người phá rừng hết sức phức tạp vì người bị khởi tố ngoài tỉnh, hiện trường không phát hiện người, tang vật... nên việc truy vết phải hết sức thận trọng. 

Khởi tố 37 người tham gia phá rừng giáp ranh Đắk Lắk - Phú Yên - Ảnh 4.

Tang vật còn sót lại tại hiện trường - Ảnh: TÂM AN

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Kar tiếp tục điều tra mở rộng.

Đắk Nông lên tiếng vụ tự ý phá đường, hủy hoại rừng phòng hộ làm khu nghỉ dưỡng Đắk Nông lên tiếng vụ tự ý phá đường, hủy hoại rừng phòng hộ làm khu nghỉ dưỡng

TTO - Ông Lê Trọng Yên, phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, khẳng định có việc đưa khu đất quanh hồ thuỷ điện Đắk R'Tih vào kế hoạch sử dụng đất TP Gia Nghĩa năm 2021 nhưng chưa cấp chủ trương cho doanh nghiệp nào.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên