05/04/2021 12:49 GMT+7

Khởi tố 4 bị can trong vụ bắt băng nhóm cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Ngày 5-4, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 người để điều tra về hành vi 'cưỡng đoạt tài sản'.

Khởi tố 4 bị can trong vụ bắt băng nhóm cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê - Ảnh 1.

Nguyễn Đức Thành lúc bị bắt - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

4 người bị bắt gồm Ngô Thị Kim Cương (biệt danh Cô Mười, 58 tuổi, ngụ xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây), Trần Minh Sơn (64 tuổi), Nguyễn Đức Thành (biệt danh Nhứt "khùng", 35 tuổi), Nguyễn Quốc Khánh (37 tuổi, cùng ngụ huyện Gò Công Tây).

Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang củng cố hồ sơ để xử lý 8 người liên quan gồm Nguyễn Phương Tâm (33 tuổi), Lê Khắc Vũ (28 tuổi), Phan Lê Nhật Hoàng (30 tuổi), Trần Thanh Hải (45 tuổi), Phạm Hoài Đức (25 tuổi), Lưu Toàn Trọng (31 tuổi), Mai Thanh Hùng (24 tuổi) và Trương Minh Tâm (biệt danh Tâm "chùa", 31 tuổi). Tất cả đều ngụ huyện Gò Công Tây.

Theo cơ quan công an, sau thời gian dài tổ chức trinh sát, củng cố tài liệu, chứng cứ, lúc 4h sáng ngày 23-3, gần 100 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Tiền Giang kiểm tra hành chính, bắt quả tang nhóm người có hành vi cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản... ở huyện Gò Công Tây.

Nhóm này do bà Cương cùng chồng là Sơn và Thành cầm đầu, thực hiện.

Khởi tố 4 bị can trong vụ bắt băng nhóm cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê - Ảnh 2.

Trần Minh Sơn tại cơ quan công an - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Khởi tố 4 bị can trong vụ bắt băng nhóm cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê - Ảnh 3.

Ngô Thị Kim Cương tại cơ quan công an - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Khởi tố 4 bị can trong vụ bắt băng nhóm cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê - Ảnh 4.

Tang vật của vụ án - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Khởi tố 4 bị can trong vụ bắt băng nhóm cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê - Ảnh 5.

Tang vật của vụ án được cảnh sát thu giữ - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Lực lượng cảnh sát đã thực hiện lệnh bắt, khám xét và kiểm tra hành chính tại 21 địa điểm trên địa bàn huyện Gò Công Tây.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ nhiều gói nghi vấn chất ma túy, shisha, 1 thùng tài liệu bên trong chứa nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan đến việc cho vay, súng ngắn nghi là K54, Colt, 1 vật giống lựu đạn, đạn các loại như bi, chì, AK... và một số hung khí tự chế...

Trước đó, tại khu vực Gò Công xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập băng nhóm hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản... Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng trên.

"Đây là vụ án phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, do nhiều đối tượng thực hiện với nhiều tội danh, hoạt động trong thời gian dài, ngang nhiên vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong nhân dân trên địa bàn huyện Gò Công Tây" - một cán bộ tham gia chuyên án thông tin.

Phá chuyên án ma túy, bắt 13 người, thu 7 khẩu súng Phá chuyên án ma túy, bắt 13 người, thu 7 khẩu súng

TTO - Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá thành công chuyên án “mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ", bắt 13 nghi phạm và thu giữ 7 khẩu súng các loại.

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên