27/07/2020 15:43 GMT+7

Khởi tố ‘cát tặc’ 5 lần hút trộm cát trên sông Cổ Chiên

THANH NAM - CHÍ HẠNH
THANH NAM - CHÍ HẠNH

TTO - 4 lần bị phạt vi phạm hành chính vì hút trộm cát trên sông, lần thứ 5 người đàn ông này bị bắt quả tang cùng hành vi trên và bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Khởi tố ‘cát tặc’ 5 lần hút trộm cát trên sông Cổ Chiên - Ảnh 1.

Ông Lạc Long Tiến tại cơ quan công an - Ảnh: THANH NAM

Ngày 27-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lạc Long Tiến (44 tuổi, ngụ xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít) để điều tra hành vi "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Theo hồ sơ, lợi dụng đêm khuya, ông Tiến điều khiển sà lan tải trọng gần 50 tấn đến sông Cổ Chiên, đoạn thuộc thủy phận xã Mỹ An, huyện Mang Thít hút trộm cát và bị tổ công tác kiểm tra hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường huyện Mang Thít phối hợp Công an xã Mỹ An phát hiện, bắt quả tang.

Thời điểm kiểm tra, sà lan đã hút được hơn 29m3 cát, ông Tiến không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản.

Tại cơ quan công an, ông Tiến khai nhận được thuê hút cát trên sông Cổ Chiên, mỗi chuyến được trả tiền công 800.000 đồng.

Qua trích xuất hồ sơ, ông Tiến đã 4 lần bị UBND huyện Mang Thít và UBND xã Mỹ An xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 12 triệu đồng về hành vi "khai thác khoáng sản không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp".

Vụ khai thác cát lậu ‘khủng’: Lực lượng ‘mỏng’ nên gặp khó? Vụ khai thác cát lậu ‘khủng’: Lực lượng ‘mỏng’ nên gặp khó?

TTO - Liên quan vụ Thủy đoàn II, Cục CSGT Bộ Công an vây bắt địa điểm khai thác cát lậu ‘khủng’ trên địa bàn Vĩnh Long, Sở TN-MT tỉnh này cho biết lực lượng thanh tra ‘mỏng’ nên gặp khó trong kiểm tra.

THANH NAM - CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên