12/04/2021 10:25 GMT+7

Khởi tố nguyên phó chủ tịch huyện vì để mất rừng

ĐÌNH CƯƠNG
ĐÌNH CƯƠNG

TTO - Sáng 12-4, một lãnh đạo UBND huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) xác nhận ông Lê Viết Sinh, nguyên phó chủ tịch UBND huyện này, vừa bị khởi tố về tội 'thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.

Khởi tố nguyên phó chủ tịch huyện vì để mất rừng - Ảnh 1.

Nguyên phó chủ tịch huyện Đắk Song, Đắk Nông bị khởi tố vì để nhiều diện tích rừng thông ở huyện bị phá hoại - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Theo Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông, từ tháng 7-2014 đến tháng 12-2019, trong thời gian là lãnh đạo UBND huyện Đắk Song, ông Sinh đã buông lỏng quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng... gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín cá nhân và tổ chức Đảng nơi ông này công tác.

Ngoài ra, ông Sinh cũng đã ký nhiều quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái với pháp luật về đất đai. Các quyết định giao đất, giao rừng cho nhóm hộ gia đình và ban tự quản thôn, ban dân quân xã đều không đúng đối tượng theo quy định.

Ông Sinh bị kỷ luật cách chức phó chủ tịch UBND huyện Đắk Song, xuống làm chuyên viên văn phòng HĐND và UBND huyện.

Đến tháng 1-2021, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Viết Sinh bằng hình thức cách chức ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đắk Song nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hết khoan gốc hạ độc lại đốt phá rừng thông Hết khoan gốc hạ độc lại đốt phá rừng thông

TTO - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vừa phát hiện hơn 3.000m2 rừng thông bị đốt phá, số lượng cây bị cháy khoảng 400 cây, thuộc loài thông ba lá.

ĐÌNH CƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên