09/08/2022 22:06 GMT+7

Khởi tố và bắt tài xế xe hơi tông xe máy khiến 2 người chết

LÂM THIÊN
LÂM THIÊN

TTO - Tối 9-8, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Hải, tài xế xe hơi tông xe máy làm chết 2 người.

Khởi tố và bắt tài xế xe hơi tông xe máy khiến 2 người chết - Ảnh 1.

Công an làm việc với Trần Xuân Hải - Ảnh: VĂN ĐỨC

Theo đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Xuân Hải (29 tuổi, trú xã Ân Đức, huyện Hoài Ân - tài xế xe hơi tông thẳng xe máy làm chết 2 người) để tiếp tục điều tra về tội giết người.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 3-8, Trần Xuân Hải lái xe hơi 4 chỗ ngồi chạy về nhà vợ ở xã Ân Thạnh (huyện Hoài Ân) thì thấy 3 thanh niên đi xe máy chặn đường.

Hải lái xe hơi tông vào phía sau xe máy này khiến Võ Phan Hoài Bảo (15 tuổi, ở thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) chết tại chỗ, Nguyễn Quốc Việt (17 tuổi, ở xã Ân Đức) chết khi được đưa đi cấp cứu và Ngô Quang Linh (16 tuổi, ở xã Ân Thạnh) bị thương.

Khởi tố và bắt tài xế xe hơi tông xe máy khiến 2 người chết - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: LÂM THIÊN

Ngay sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định bắt khẩn cấp Trần Xuân Hải để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, Võ Phan Hoài Bảo nợ vợ Trần Xuân Hải 900.000 đồng, bị đòi nhiều lần nhưng không trả. N.T.Tr. là người giúp việc cho vợ Hải đăng Facebook về chuyện nợ nần này.

Chiều 3-8, Bảo rủ Nguyễn Quốc Việt và Ngô Quang Linh đến nhà vợ Hải tại xã Ân Thạnh (huyện Hoài Ân) để nói chuyện. Khi đi cả 3 mang theo 2 dao độ chế.

Đến cổng nhà, Linh đứng bên ngoài, Bảo và Việt đi tay không vào nhà, cãi vã với vợ Hải và Tr., sau đó ra về. Tr. gọi điện thoại cho Hải về nhà để giải quyết.

Khi cả nhóm Bảo lên xe máy rời đi thì Trần Xuân Hải lái xe hơi về gặp. Hải lái xe nhá tông thì nhóm Bảo lái xe bỏ chạy. Hải đuổi theo độ 80m thì tông vào đuôi xe máy khiến Bảo chết tại chỗ, Việt chết khi đang được cấp cứu và Linh bị thương.

LÂM THIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên