17/05/2021 14:23 GMT+7

Khởi tố vụ án mang xà beng đột nhập tiệm vàng lấy 300 lượng

LÂM THIÊN
LÂM THIÊN

TTO - Liên quan vụ mang xà beng đột nhập tiệm vàng, trưa 17-5, đại tá Võ Văn Thạnh, trưởng Công an thị xã Hoài Nhơn (Bình Định), cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lê Đức Hoàng.

Khởi tố vụ án mang xà beng đột nhập tiệm vàng lấy 300 lượng - Ảnh 1.

Lê Đức Hoàng nghe đọc lệnh bắt giữ - Ảnh: TẤN TÀI

Theo đại tá Thạnh, sau khi lực lượng công an thị xã Hoài Nhơn nhận được tin báo về vụ án, công an thị xã đã nhanh chóng rà soát các phương tiện ra vào địa phương, làm việc với 24 tiệm vàng, tiệm cầm đồ để trao đổi, nhắc nhở người dân lưu ý nghi phạm thực hiện vụ trộm. 

Sau 4 ngày điều tra, nghi phạm Lê Đức Hoàng đã khai nhận mình chính là người gây ra vụ đột nhập và lấy đi khoảng 300 lượng vàng 18K tại tiệm vàng Anh Trung.

Qua xác minh, từ đầu năm 2021, Hoàng thuê nhà ở gần Cầu Mới, phường Tam Quan Bắc và làm nghề sửa chữa điện tử, vợ Hoàng bán cháo dinh dưỡng tại đây. 

Hoàng chưa có tiền án, tiền sự nhưng do làm ăn thua lỗ hiện đang nợ khoảng 800 triệu đồng và Hoàng có những đặc điểm nhận dạng, phương tiện sử dụng giống đối tượng gây án nên chiều 16-5, tổ công tác giám sát chặt chẽ mọi di chuyển, biến động của Hoàng và thu thập thông tin, chứng cứ phục vụ điều tra.

"Đến khoảng 13h ngày 16-5, khi phát hiện Hoàng chuẩn bị hành lý cùng vợ con bỏ trốn khỏi địa phương, lực lượng chức năng đã bắt giữ và di lý về Công an phường Tam Quan Bắc. Ban đầu, Hoàng quanh co chối tội nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, Hoàng đã thừa nhận hành vi phạm tội", đại tá Thạnh cho biết.

Khởi tố vụ án mang xà beng đột nhập tiệm vàng lấy 300 lượng - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Phi Long (áo trắng, giữa), chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, thưởng nóng ban chuyên án - Ảnh: LÂM THIÊN

Cũng theo đại tá Thạnh, qua khám xét nơi ở của Hoàng, cơ quan chức năng thu hồi các tang vật của vụ án gồm: 35 chiếc vòng đá, 18 chiếc kiềng, 79 chiếc lắc, 81 chiếc vòng vàng, 116 chiếc vòng ximen, 489 chiếc nhẫn, 77 sợi dây chuyền, 86 mặt dây chuyền, 521 chiếc bông tai, 3 chiếc đồng hồ. Tổng tài sản thu hồi ước khoảng trên 5 tỉ đồng. 

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Anh Trung, chủ tiệm vàng Anh Trung, xác định lại tổng số vàng bị mất khoảng 180 lượng vàng 18K và 1 lượng vàng 24K. Tổng giá trị tài sản bị lấy mất khoảng 5,4 tỉ đồng. 

Nhân dịp này, ông Nguyễn Phi Long, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã thưởng nóng tập thể công an phá án 20 triệu đồng. 

Ông Phạm Trương, bí thư Thị ủy, chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, cũng thưởng nóng ban chuyên án 10 triệu đồng và mỗi thành viên ban chuyên án 5 triệu đồng vì đã phá án nhanh chóng, kịp thời.

Vụ mang xà beng đột nhập tiệm vàng lấy sạch 300 lượng: bắt nghi phạm ở trọ cùng phường Vụ mang xà beng đột nhập tiệm vàng lấy sạch 300 lượng: bắt nghi phạm ở trọ cùng phường

TTO - Chiều 16-5, đại tá Võ Văn Thạnh, trưởng Công an thị xã Hoài Nhơn (Bình Định), cho biết lực lượng chức năng vừa bắt giữ nghi phạm đột nhập tiệm vàng và lấy đi 300 lượng vàng vào ngày 12-5 tại phường Tam Quan Bắc.

LÂM THIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên