07/08/2020 21:41 GMT+7

Khởi tố vụ xây công trình không phép trong mùa dịch còn ném đá vào cán bộ

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Ngày 7-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi chống người thi hành công vụ.

Khởi tố vụ xây công trình không phép trong mùa dịch còn ném đá vào cán bộ - Ảnh 1.

Cơ quan công an tống đạt quyết định - Ảnh: Đ.C.

Các bị can gồm Nguyễn Văn Hướng (64 tuổi), Nguyễn Thị Chiến (62 tuổi), Nguyễn Văn Cường (27 tuổi), Phan Xuân Hiếu (19 tuổi), Nguyễn Ngọc Cường (23 tuổi), đều là thành viên trong gia đình, cùng trú phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Đây là những người liên quan đến việc xây dựng không phép trong lúc giãn cách xã hội, khi các cán bộ phát hiện, xử lý thì bị tấn công.

Khởi tố vụ xây công trình không phép trong mùa dịch còn ném đá vào cán bộ - Ảnh 2.

Công trình mà gia đình ông Hướng xây dựng được xác định có một số vi phạm - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo UBND phường Hòa Hiệp Nam, sáng 4-8, tổ kiểm tra quy tắc đô thị phường nhận được thông tin có công trình xây dựng trái phép tại tổ 4 nên đến kiểm tra. Tổ công tác phối hợp cùng Xí nghiệp thông tin tín hiệu Quảng Nam - Đà Nẵng cung tín hiệu thông tin Kim Liên và quy tắc đô thị quận đã lập biên bản, xử lý theo quy định. Chủ công trình trái phép là ông Nguyễn Văn Hướng.

Đến 16h30, UBND phường chỉ đạo tổ cơ động thực hiện nhiệm vụ về phòng chống COVID-19 gồm 4 cán bộ đến địa điểm vi phạm. Tại đây, tổ đã gặp gia đình ông Hướng, vận động, giải thích để tự tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm. Vợ chồng ông Hướng có những lời lẽ xúc phạm, không thực hiện. Tổ công tác lập biên bản xử lý nhưng thấy tình hình phức tạp nên đã xin ý kiến lãnh đạo UBND phường hỗ trợ lực lượng. 3 chiến sĩ công an phường được huy động đến hỗ trợ, vận động.

Khi lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ, một số người trong gia đình chửi bới, chống đối, dùng tay chân đánh, ném đá. Hậu quả, 3 chiến sĩ công an, 1 cán bộ quy tắc đô thị bị thương tích trầy xước, sưng nề nhiều nơi. Công an phường tăng cường thêm lực lượng, khống chế nhóm người trên đưa về trụ sở làm việc.

Theo UBND phường, công trình trên xây dựng không phép; xây dựng vi phạm đường dây thông tin tín hiệu đường sắt; tái phạm lần 2; vi phạm công văn về việc dừng triển khai thi công tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn.

Ngày 6-8, UBND quận Liên Chiểu đã giao công an quận điều tra, xác minh nội dung vụ việc, xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ (nếu có).

Yêu cầu các đơn vị xử lý các hành vi: Tổ chức thi công công trình xây dựng không phép, xây dựng vi phạm hành lang an toàn đường dây thông tin tín hiệu đường sắt (tái phạm lần 2). Không chấp hành thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và công văn của UBND TP về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng chống đại dịch COVID-19.

Đà Nẵng xử lý công trình xây dựng không phép lúc giãn cách xã hội Đà Nẵng xử lý công trình xây dựng không phép lúc giãn cách xã hội

TTO - Sáng 6-8, UBND quận Liên Chiểu cho biết đã giao công an quận điều tra, xác minh nội dung vụ việc, xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ (nếu có) tại công trình xây dựng không phép ở phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu).

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên