26/11/2023 15:07 GMT+7

Không cho nằm nệm khiến sinh viên bức xúc, ký túc xá nói gì?

Ký túc xá Trường đại học Sư phạm TP.HCM vừa ra thông báo yêu cầu không dùng nệm, đồng thời quy định cụ thể các vật dụng để trên bàn, kệ dép, giường, nóc tủ, cây phơi đồ… gây phản ứng trong sinh viên.

Sinh viên tham gia hội thao tại ký túc xá Trường đại học Sư phạm TP.HCM - Ảnh: Cổng thông tin Ký túc xá Đại học Sư phạm TP.HCM

Sinh viên tham gia hội thao tại ký túc xá Trường đại học Sư phạm TP.HCM - Ảnh: Cổng thông tin Ký túc xá Đại học Sư phạm TP.HCM

"Ký túc xá cấm sinh viên nằm nệm là vô lý"

Ký túc xá Trường đại học Sư phạm TP.HCM vừa ra thông báo việc sử dụng, sắp xếp cơ sở vật chất và đồ đạc sinh viên trong các phòng ở.

Giám đốc ký túc xá yêu cầu sinh viên các phòng ở thực hiện việc sử dụng và sắp xếp đồ cá nhân và tập thể phòng từ nay đến hết ngày 5-12.

Cụ thể, khu vực bàn tập thể phía ngoài đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng, có khăn bàn. Trên bàn chỉ để bình nước uống tập thể, khay ly và bình bông (nếu có).

Khu vực giường: không nằm nệm (nệm, miếng lót, mền dư), chỉ nằm chiếu, màn (mùng), mền, gối phải được gấp gọn sau khi ra khỏi giường.

Khu vực kệ dép: tùy vào kích cỡ kệ dép, các em để nhiều hay ít. Nguyên tắc chung chỉ để giày dép, không để vật dụng khác lên kệ, không để dép dưới sàn và mang dép trong phòng.

Kệ sách chỉ để sách, một hộp vừa ngăn kệ để đồ khác (mỹ phẩm, thuốc...), đèn bàn. Bàn học cá nhân phải xếp gọn để vào góc giường hoặc khe giường sau khi sử dụng. Góc giường không để gì chỉ để ba lô sử dụng đi học. Gầm giường để trống không để đồ.

Khu vực nóc tủ: để tối đa 8 vali hoặc ba lô chia đều cho 2 nóc tủ, không để vật dụng khác trên nóc tủ.

Cây phơi đồ hoặc dây phơi khu vực công trình phụ mỗi phòng ở chỉ treo áo khoác, khăn tắm, khăn mặt, đồ áo dài và quần áo sơ mi đã ủi. Khu vực bên trong công trình phụ sắp xếp đến kệ hoặc tủ nhỏ chứa đồ ăn khô (mì gói, nước tương, nước mắm...).

Bên cạnh đó, ký túc xá quy định thời gian đổ rác từ 21 - 23h hằng ngày. Không chơi game, xem phim liên tục gây ảnh hưởng đến chất lượng học tập và sinh hoạt chung của phòng ở, khu tập thể.

Ngay sau khi có thông báo, nhiều sinh viên nội trú ký túc xá này tỏ ra bức xúc: "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc ký túc xá có nội quy để đảm bảo sinh viên phải thực hiện nề nếp, mỹ quan các phòng ở và thuận lợi cho việc ở, sinh hoạt, học tập.

Nhưng việc đưa ra quy định tiểu tiết như vậy là không cần thiết. Sinh viên đâu phải là trẻ mẫu giáo".

Sinh viên ngoài trường cũng cho rằng những quy định trên là quá khắt khe, gây ức chế. "Hiện không có ký túc xá có quy định lạ lùng như vậy. Nệm sinh viên tự trang bị và việc này cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Quy định sinh viên chỉ được nằm chiếu là vô lý", một sinh viên nói.

"Nhiều sinh viên sử dụng nệm nhưng vệ sinh không sạch, bị ẩm, mốc"

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Anh Đài - giám đốc Ký túc xá Đại học Sư phạm TP.HCM - xác nhận ký túc xá có ra thông báo sắp xếp lại một số cơ sở vật chất của tập thể và cá nhân các phòng ở, trong đó có yêu cầu giường sinh viên chỉ sử dụng chiếu không dùng nệm.

Theo ông Đài, việc yêu cầu thông báo này được ban hành xuất phát từ thực tế tình hình các phòng ở ký túc xá.

Nhìn chung các phòng ở sinh viên thực hiện tốt các nội quy, quy định ở ký túc xá, tuy nhiên còn một số phòng ở, cá nhân chưa thực hiện tốt ảnh hưởng chung đến sinh hoạt của phòng và ký túc xá.

Đặc biệt, vừa qua một số phòng ở trong ký túc xá xuất hiện rệp, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, sức khỏe sinh viên. Phòng ở có rệp có thể do sinh viên ở chưa sạch, đi tàu xe mang về ký túc xá.

Khi phòng ở có rệp, xử lý rất khó vì đồ sinh viên nhiều, dễ lây lan… Có thời điểm 7/10 phòng của lầu 1 dãy nhà A có rệp, ký túc xá phải thuê công ty chuyên diệt côn trùng vào xử lý liên tục mấy ngày mới hết.

"Nhiều sinh viên sử dụng nệm nhưng vệ sinh không sạch, bị ẩm, mốc... hoặc do cơ địa nên có mùi ảnh hưởng người xung quanh… Mỗi năm, thời điểm mấy trăm sinh viên ra khỏi ký túc xá để lại nệm, việc xử lý cũng là vấn đề vì rác thải là nệm phải xử lý riêng và có phí riêng đóng cho khu xử lý rác bên vận chuyển rác mới vận chuyển, phần nào đó cũng ảnh hưởng đến môi trường", ông Đài cho biết.

Việc quy định sắp xếp đồ, hạn chế đồ cá nhân không sử dụng để ở trong phòng, theo ông Đài, nhằm mục đích thuận lợi cho sinh hoạt của cả phòng, tạo sự thông thoáng, sạch sẽ, ngăn nắp và đồng bộ về mỹ quan ký túc xá.

Ghi nhận ý kiến để rút kinh nghiệm

Toàn ký túc xá hiện có khoảng 1.600 sinh viên ở tại 200 phòng.

Cũng theo ông Đài, trước khi ra thông báo, ban giám đốc ký túc xá đã cho viên chức quản lý các dãy lầu đi triển khai miệng trước 2 tuần. Về cơ bản sinh viên thực hiện hết, một số rất ít sinh viên chưa hiểu đã được giải thích và đã thực hiện, không có ý kiến gì thêm.

"Có những dư luận phản ứng về việc này có thể do chưa nắm được thông tin về lý do triển khai thông báo hoặc cố tình không hiểu, tạo dư luận chưa tốt.

Tuy nhiên, ban giám đốc và viên chức ký túc xá ghi nhận mọi ý kiến để rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức quản lý sinh viên nội trú nói chung và việc triển khai công việc cụ thể trên nói riêng được hiệu quả và phù hợp hơn", ông Đài nói.

Lệnh cấm 'lạ' ở Ký túc xá ĐH Sư phạm TP.HCMLệnh cấm "lạ" ở Ký túc xá ĐH Sư phạm TP.HCM

TT - Lâu nay, SV nội trú khu ký túc xá ĐH Sư phạm TP.HCM đã phải chấp nhận một lệnh cấm không có trong văn bản quy định nào.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên