03/11/2020 18:12 GMT+7

'Không gây phiền hà, nhũng nhiễu, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính'

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Nhấn mạnh cán bộ, công chức, viên chức phải nhận thức vai trò là công bộc của dân, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đề nghị phải tận tụy phục vụ nhân dân, không gây phiền hà, nhũng nhiễu, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính.

Không gây phiền hà, nhũng nhiễu, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính - Ảnh 1.

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình trao chứng nhận giải thưởng cho các cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi năm 2020 - Ảnh: BẢO KHANH

Chiều 3-11 tại Hà Nội, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình gặp mặt cá nhân tiêu biểu nhận giải thưởng cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi toàn quốc năm 2020.

Tận tụy phục vụ, không gây phiền hà, nhũng nhiễu

Tại buổi gặp mặt, Phó thủ tướng đánh giá những cán bộ, công chức, viên chức trẻ đã thể hiện tiêu biểu về tinh thần chủ động, xung kích, sáng tạo, không ngại khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tích cực trong tham mưu, đề xuất ý tưởng, sáng kiến, tham gia cải cách hành chính.

Đồng thời xây dựng tác phong, lề lối công tác, đạo đức công vụ cho đến các hoạt động tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong phòng chống đại dịch COVID-19 và phòng chống, khắc phục bão lũ tại miền Trung.

Không gây phiền hà, nhũng nhiễu, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính - Ảnh 2.

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi gặp mặt - Ảnh: BẢO KHANH

Phó thủ tướng hoan nghênh các cán bộ chiến sĩ trong thời chiến đi đầu, trong thời bình cũng đi đầu phục vụ nhân dân, thể hiện tình yêu nhân dân, sẵn sàng hi sinh, để lại trong lòng nhân dân hình ảnh tốt đẹp về "anh bộ đội Cụ Hồ"; các chiến sĩ công an nhân dân cũng đi đầu trận tuyến phòng chống tội phạm; các chiến sĩ áo trắng đương đầu trong mặt trận chống dịch; các chiến sĩ trên các mặt trận khác cũng thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng tri thức, thành tựu của cuộc cách mạng 4.0…

Dịp này, Phó thủ tướng thường trực đề nghị bản thân mỗi người cán bộ, công chức, viên chức nói chung và cán bộ, công chức, viên chức trẻ nói riêng "phải thực sự là những người nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin".

"Cán bộ, công chức trong bộ máy công quyền phải nhận thức và thể hiện vai trò là công bộc của dân, tận tụy phục vụ nhân dân, không gây phiền hà, nhũng nhiễu, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, phải là lực lượng xung kích, năng động đi đầu trong xây dựng tác phong đạo đức công tác, lề lối công vụ, tích cực học tập làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành cán bộ vừa "hồng", vừa "chuyên".

Không gây phiền hà, nhũng nhiễu, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính - Ảnh 3.

Năm nay có 56 tấm gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi được tuyên dương - Ảnh: BẢO KHANH

Xung phong đi đầu, không ngại khó ngại khổ

Báo cáo với Phó thủ tướng thường trực, anh Nguyễn Anh Tuấn, bí thư thường trực Trung ương Đoàn, cho biết trong số 56 đại biểu được tuyên dương, nhiều tấm gương là bác sĩ, lực lượng xung phong trên tuyến đầu chống đại dịch COVID-19.

Mới đây, trước ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ miền Trung, 56 bạn chủ động liên hệ với nhau, đóng góp 180 triệu đồng để ủng hộ bão lũ miền Trung. Cùng với đó, cùng nhau tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Không gây phiền hà, nhũng nhiễu, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính - Ảnh 4.

Bác sĩ Đồng Phú Khiêm, phó trưởng khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương - Ảnh: BẢO KHANH

Đại diện các tấm gương được tuyên dương hôm nay, bác sĩ Đồng Phú Khiêm, phó trưởng khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, chia sẻ câu chuyện xúc động về những y bác sĩ từ những ngày đầu tiên tham gia tuyến đầu phòng chống đại dịch COVID-19.

"Chúng tôi xung phong, sẵn sàng tham gia mặt trận, nhiều đồng chí tình nguyện ở lại bệnh viện tìm hiểu phương pháp điều trị, chủ động nắm bắt, phương thức điều trị của thế giới", bác sĩ Khiêm chia sẻ.

Tại buổi gặp mặt, Phó thủ tướng thường trực cũng đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" và các phong trào, hoạt động trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ để khơi dậy, cổ vũ và phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức trẻ, tinh thần xung kích, sáng tạo; ý thức rèn luyện trong lao động, công tác; xung kích đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Thủ tướng: Khắc phục triệt để nạn nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp Thủ tướng: Khắc phục triệt để nạn nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp

TTO - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua thách thức do dịch COVID-19 gây ra, đón thời cơ, phục hồi kinh tế.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên