15/08/2022 12:05 GMT+7

Không giảm án cho 2 bị cáo trong vụ sai phạm trên núi Chín Khúc

DUY THANH - PHAN SÔNG NGÂN
DUY THANH - PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Sáng 15-8, TAND cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án 'Vi phạm các quy định về quản lý đất đai' trong quá trình cho triển khai 2 dự án trên núi Chín Khúc (tỉnh Khánh Hòa), do có kháng cáo của 2 bị cáo.

Không giảm án cho 2 bị cáo trong vụ sai phạm trên núi Chín Khúc - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Hùng - cựu chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và môi trường Khánh Hòa - tại phiên tòa phúc thẩm sáng 15-8 - Ảnh: DUY THANH

Vụ án này đã được TAND tỉnh Khánh Hòa xử sơ thẩm từ ngày 4 đến ngày 13-4-2022 đối với 7 bị cáo là cựu lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành do có sai phạm trong quá trình giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên núi Chín Khúc để triển khai 2 dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và biệt thự sông núi Vĩnh Trung. 

Tại bản án sơ thẩm, 2 bị cáo Võ Tấn Thái - cựu giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Khánh Hòa - bị phạt 3 năm tù và Trần Văn Hùng - cựu chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai (Sở Tài nguyên và môi trường Khánh Hòa) - bị phạt 2 năm 6 tháng tù. Hai bị cáo này kháng cáo.

Phiên tòa sơ thẩm, ông Thái không đến tòa. Ông gửi đơn xin xét xử vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm vì lý do đang điều trị bệnh ung thư. Ông Thái kháng cáo cả tội danh và hình phạt sơ thẩm.

Không giảm án cho 2 bị cáo trong vụ sai phạm trên núi Chín Khúc - Ảnh 2.

Ông Võ Tấn Thái - cựu giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Khánh Hòa - khi bị bắt tạm giam để điều tra - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Trong đơn kháng cáo, ông Thái nêu rằng chỉ vi phạm trong việc tham mưu chuyển 0,75ha trong diện tích đất thương mại dịch vụ thành đất ở nông thôn ở dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự, nhưng chưa đủ mức để xử lý hình sự tội "vi phạm quy định về quản lý đất đai". Ngoài ra, ông còn bị ung thư giai đoạn cuối, đề nghị được xem xét miễn trách nhiệm hình sự nếu có.

Còn ông Trần Văn Hùng thừa nhận có sai phạm trong tham mưu tờ trình ở dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự. 

Nhưng ông nói ở dự án biệt thự sinh thái Vĩnh Trung, ông tham mưu tờ trình chuyển mục đích sử dụng đất là căn cứ vào quyết định quy hoạch đô thị đã có trước đó của UBND tỉnh Khánh Hòa, nếu có sai thì UBND tỉnh sai, còn ông là cấp dưới nên không phải là người quyết định hay đồng phạm trong sai sót đó. 

Ông Hùng còn nêu thêm một số tình tiết giảm nhẹ về thành tích, thân nhân để đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho ông được hưởng án treo.

Sau khi xét hỏi, tranh luận, hội đồng xét xử phúc thẩm TAND cấp cao tại Đà Nẵng nhận định rằng cả hai ông Thái, Hùng là đồng phạm trong vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" đã nêu. 

Tòa sơ thẩm đánh giá, áp dụng hết các tình tiết giảm nhẹ, tuyên 2 ông mức án thấp nhất so với 5 bị cáo còn lại, mức án đều thấp dưới khung phạt. Tại phiên phúc thẩm, xét không có tình tiết nào để giảm án nên tòa tuyên y mức án sơ thẩm đối với hai ông Thái, Hùng.

Cựu lãnh đạo Khánh Hòa sai phạm thế nào trong 2 dự án trên núi Chín Khúc? Cựu lãnh đạo Khánh Hòa sai phạm thế nào trong 2 dự án trên núi Chín Khúc?

TTO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa kết luận điều tra, đề nghị truy tố 2 cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và 5 đồng phạm là quan chức trong vụ án hình sự liên quan đến 2 dự án trên núi Chín Khúc.

DUY THANH - PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên