Thứ 5, ngày 26 tháng 5 năm 2022
Khu đô thị Đông Nam: 'Đường sá dở dang, điện đóm, nước nôi... chưa có thì xây nhà làm sao?'
TTO - Dự án Palama gần 20ha với nền 347 nhà phố và 28 biệt thự đã bán hết từ lâu. Nhưng khi chúng tôi đến đây, ở thực địa, điện, hệ thống nước ngầm, tiểu hoa viên… vẫn ngổn ngang.

Dự án Palama Buôn Hồ vẫn chưa hoàn thiện hạ tầng - Ảnh: TRUNG TÂN
Chủ đầu tư khu đô thị Đông Nam đường Trần Hưng Đạo (Palama Buôn Hồ, Đắk Lắk) đã phân lô, bán nền hết các lô đất tại dự án nhưng lại nợ hạ tầng.
Dự án Palama có gần 20ha, dành cho 347 căn nhà phố thương mại và 28 căn biệt thự, công viên cây xanh với diện tích 8.500m2 do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại VN Đà Thành (Tập đoàn VN Đà Thành, trụ sở Đà Nẵng) làm chủ đầu tư. Dự án có thời hạn hoàn thành là 72 tháng từ quý 1-2016 đến quý 4-2021.
Tại thực địa, trong khuôn viên dự án, một số hạng mục công trình như đường, điện, hệ thống nước ngầm, tiểu hoa viên… chưa được hoàn thiện. "Họ bán hết đất rồi mà hạ tầng dang dở, xuống cấp. Tôi mua hai ô phía cuối này. Đường sá dở dang, điện đóm chưa có thì xây nhà làm sao?", một người mua đất dự án cho biết.

Theo người dân, đất bán xong đã lâu nhưng chưa thấy chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng - Ảnh: TRUNG TÂN
Trả lời về vấn đề này, ông Phạm Phú Lộc, chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ, khẳng định những phản ảnh của các hộ dân về dự án Palama là đúng. Đến nay, tuy đã hết thời hạn đầu tư nhưng chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện một số hạng mục công trình đã được phê duyệt.
Theo ông Lộc, dự án đến nay chưa thể hoàn thiện, theo giải trình của doanh nghiệp là do công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn. Cụ thể, đến quý 1-2020, địa phương mới có quyết định giao 13,5ha (70% diện tích dự án) cho nhà đầu tư làm cơ sở hạ tầng và tháng 6-2021 mới hoàn thành giải phóng mặt bằng thêm 5,79ha đất còn lại.
Trong khi đó, ông Trần Văn Cường - phó tổng giám đốc Tập đoàn VN Đà Thành, thừa nhận hiện nay chưa thể hoàn thiện một số hạng mục như thảm nhựa một số tuyến đường bêtông, đấu nối điện, hệ thống thoát nước, làm hoa viên… cho toàn dự án.
Ngoài những khó khăn về dịch COVID-19, ông Cường thừa nhận có lỗi của nhà đầu tư, đơn vị thầu thi công công trình. Chủ đầu tư ưu tiên làm các hạng mục để mở bán các lô đất, còn các hạng mục công viên, tiểu hoa viên do chưa có người ở nên... làm sau cho đỡ lãng phí.
Cũng theo ông Cường, hiện nay Tập đoàn VN Đà Thành đang làm đề xuất, chờ xin chủ trương của sở ngành xin được gia hạn thời gian đầu tư và xin được giao 5,79ha đất còn lại để hoàn thiện hạ tầng.
"Chúng tôi cam kết hoàn thiện các hạng mục đang thiếu, không chạy trốn như dư luận người dân lo lắng", ông Cường hứa.
Nói về việc này, một lãnh đạo Sở Xây dựng Đắk Lắk cho biết đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của các sở ngành liên quan đến việc dự án chậm tiến độ.
"Để đảm bảo hoàn thiện toàn dự án, các sở ngành thống nhất cho chủ đầu tư được gia hạn tiến độ sang năm 2023", lãnh đạo này thông tin. Trong khi đó, lãnh đạo Sở Kế hoạch và đầu tư cho biết đến nay sở đang chờ giải trình, chứng minh việc chậm tiến độ của chủ đầu tư là vì lý do bất khả kháng mới cho giãn tiến độ.
Trong khi đó, lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường cho biết dự án này thuộc diện giao đất toàn dự án, không theo tiến độ. Vì vậy, khi hết thời hạn đầu tư thì phải làm lại thủ tục để được giãn tiến độ mới được giao đất.
-
TTO - Liên quan nhà ở xây dựng sai phép tại số 84 đường Láng, sáng 25-5 lực lượng chức năng liên ngành quận Đống Đa (Hà Nội) tổ chức phá dỡ ngôi nhà này.
-
TTO - Nhiều ngân hàng tuyên bố siết tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp gần như đóng băng... khiến nhiều dự án bất động sản đối diện với nguy cơ đình trệ.
-
Danh mục trong tương lai của tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới bao gồm Grand Marina, Saigon - dự án bất động sản hàng hiệu đầu tiên của Marriott tại Việt Nam nhưng quy mô lớn nhất thế giới.
-
TTO - Bộ Giao thông vận tải chấp thuận Tập đoàn Vingroup và Techcombank chủ trì lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) theo phương thức PPP.
-
TTO - Với hơn 3ha đất nhà nước giao xây dựng nhà máy trong cụm công nghiệp, 11 năm sau dự án vẫn chỉ là ‘bãi tha ma’, đất bị doanh nghiệp mang đi thế chấp, tạo món nợ khổng lồ hơn 2,5 triệu USD.
-
TTO - Sáng 24-5, TAND TP Đà Nẵng tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bồi thường hợp đồng liên quan khu đất vàng ven biển Đà Nẵng (trị giá gần 1.810 tỉ đồng) với phần hỏi tại tòa.
-
TTO - Người dân bị thu hồi đất với giá bồi thường 300.000 - 800.000 đồng/m2, sau đó doanh nghiệp phân lô bán nền giá 4,5 - 7 triệu đồng/m2. Suốt 4 năm qua, người dân bị thu hồi đất vẫn chưa được tái định cư.
-
TTO - Cụm công nghiệp Quảng Tâm có diện tích 35ha (huyện Tuy Đức) được UBND tỉnh Đắk Nông giao đất vào cuối năm 2009 và bị lấn chiếm cho đến nay. Suốt 12 năm qua, chính quyền các cấp tỉnh này lúng túng xử lý không xong.
-
TTO - Việc gom đất, thổi giá "đón đầu" hai dự án cao tốc Buôn Ma Thuột - Khánh Hòa và Chơn Thành (Bình Phước) - Gia Nghĩa (Đắk Nông) khiến chính quyền các địa phương vất vả ngăn chặn.
-
TTO - Hơn 100 dự án bất động sản với nhiều kiểu vướng mắc được Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) tổng hợp kiến nghị, gửi đến UBND TP.HCM và các cơ quan có thẩm quyền từ tháng 3 đến tháng 5-2022.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận