28/07/2020 21:03 GMT+7

Khu đô thị sáng tạo phía Đông sẽ dẫn dắt kinh tế TP.HCM

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Ngày 28-7, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch hành động, phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị để xây dựng đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP.

Khu đô thị sáng tạo phía Đông sẽ dẫn dắt kinh tế TP.HCM - Ảnh 1.

Trung tâm tài chính Thủ Thiêm sẽ là một trong 3 nền tảng phát triển đô thị sáng tạo phía đông TP.HCM - Ảnh: TT

Kế hoạch hành động nhằm xây dựng khu vực phía Đông TP thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao. Đây đồng thời sẽ là khu vực dẫn dắt kinh tế TP trong các hoạt động kinh tế tri thức, như đào tạo, nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao.

UBND TP.HCM giao Sở Nội vụ tham mưu sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức. Sở Quy hoạch và kiến trúc có trách nhiệm xây dựng các chỉ tiêu thiết kế hạ tầng kỹ thuật thông minh, xã hội tiên tiến, thân thiện môi trường...

Sở Giao thông vận tải nghiên cứu các giải pháp tăng cường vận tải hành khách, đáp ứng 50% đến 60% nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực. Với giai đoạn đầu, TP sẽ mở rộng mạng lưới xe buýt, xe buýt nhanh trong các trung tâm phát triển, các khu dân cư mới; kết nối với tuyến metro số 1.

TP đặt mục tiêu tăng từ 10% lên 25% người sử dụng giao thông công cộng tại khu vực đến năm 2025. Các mạng lưới taxi thủy, xe buýt sông cũng được tập trung phát triển để điều hướng các hàng lang kênh rạch và sông lớn.

Theo kế hoạch hành động này, đô thị thông minh phía Đông sẽ có 10% đất đai dành cho công viên và không gian mở, hình thành công viên ven sông rạch, hành lang marathon 42km dọc bờ sông...

UBND đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và môi trường xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị dùng chung. Hệ thống này sẽ giúp quản lý các nguồn lữ đất đai, tài nguyên và cơ sở hạ tầng của khu đô thị sáng tạo. TP sẽ đưa ra các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng chính quyền điện tử cũng như các đề án phát triển ngành y tế, giáo dục, văn hóa thể thao theo định hướng đô thị sáng tạo.

Về kế hoạch xây dựng nguồn nhân lực cho khu đô thị, TP.HCM lên chiến lược đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cùng với các chương trình thu hút nhân tài đến sống và làm việc tại khu đô thị sáng tạo phía Đông.

Sở Kế hoạch và đầu tư có trách nhiệm xây dựng các chương trình, chính sách thu hút đầu tư, ưu tiên các dự án phát triển đô thị có quy mô lớn, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cao tầng dọc các trục và hành lang giao thông trọng điểm xung quanh nhà ga đường sắt đô thị…

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: 'Khẩn trương trình Quốc hội đề án lập TP phía đông'

TTO - Đó là yêu cầu của Bí thư Thành ủy TP.HCM với Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X lần thứ 43 diễn ra chiều 24-7.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên