19/04/2023 05:30 GMT+7

Khu đô thị tỉ đô hơn 20 năm chưa bàn giao: Khẩn trương xử lý

"TP Thủ Đức và sở ngành khẩn trương xử lý" - đây là yêu cầu của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường khi trao đổi với báo Tuổi Trẻ ngày 18-4 liên quan đến thông tin về khu đô thị hơn 20 năm chưa kết nối hạ tầng.

Đường Nguyễn Hoàng nằm giữa hai khu đô thị An Phú - An Khánh và khu đô thị phát triển An Phú vừa hẹp lại có nhiều ổ gà - Ảnh: LÊ PHAN

Đường Nguyễn Hoàng nằm giữa hai khu đô thị An Phú - An Khánh và khu đô thị phát triển An Phú vừa hẹp lại có nhiều ổ gà - Ảnh: LÊ PHAN

Những ngày qua, nhiều bạn đọc bức xúc phản hồi về trách nhiệm của nhà đầu tư cũng như cơ quan nhà nước đối với hiện trạng hạ tầng dang dở của khu đô thị này.

Chính quyền, sở ngành cùng xử lý

Theo đó, ông Bùi Xuân Cường chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng cùng các sở ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận huyện khẩn trương rà soát hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các dự án đang triển khai.

Trên cơ sở đó, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của các chủ đầu tư, có giải pháp cụ thể trong tháo gỡ pháp lý, tháo gỡ được các tồn tại, tồn đọng kéo dài tại các dự án; thúc đẩy công tác đầu tư xây dựng, nghiệm thu, bàn giao phân cấp quản lý đưa vào khai thác sử dụng... nhằm có sự kết nối đồng bộ hạ tầng các dự án và khu vực.

Trao đổi với Tuổi Trẻ bên lề cuộc họp HĐND sáng 18-4, ông Hoàng Tùng, chủ tịch UBND TP Thủ Đức, khẳng định Thủ Đức đang rà soát các dự án chưa bàn giao hạ tầng theo chỉ đạo của lãnh đạo TP.HCM, xem xét tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, nhằm hoàn thiện hạ tầng.

Chế tài nghiêm khắc nếu chậm trễ

Phân tích về trách nhiệm để xảy ra dự án dang dở, trao đổi với Tuổi Trẻ, luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn luật sư TP.HCM, khẳng định trách nhiệm đầu tiên và trực tiếp nhất là của chủ đầu tư.

Về phía các cơ quan quản lý nhà nước, luật sư Tuấn cho rằng trách nhiệm quan trọng nhất là của chính quyền địa phương, cụ thể là TP Thủ Đức. 

Bởi lẽ, căn cứ quy định, quá trình một dự án được triển khai thì vai trò quản lý của chính quyền cấp quận, huyện là rất quan trọng trong việc kiểm tra, giám sát bảo đảm dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy hoạch được phê duyệt.

Nếu dự án kéo dài, không bàn giao hay xây dựng hạ tầng sai quy hoạch, hạ tầng thiếu kết nối..., địa phương phải kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, xử lý hoặc báo cáo cho cấp trên, sở ngành có thẩm quyền để xử lý.

Về giải pháp đối với các dự án dang dở, thiếu kết nối hạ tầng, trao đổi với Tuổi Trẻ, một đại biểu HĐND TP cho hay hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội (điện, đường, trường, trạm...) của dự án phải được Nhà nước quan tâm đúng mức và phối hợp với chủ đầu tư để hoàn thiện. 

Về trách nhiệm chính và trực tiếp, chủ đầu tư phải đầu tư hoàn thiện hạ tầng của dự án được giao.

Tuy nhiên, do hạ tầng không chỉ quyết định quan trọng đến đời sống của cư dân dự án mà còn ảnh hưởng kết nối hạ tầng chung của địa phương, khu vực. 

Vì vậy đối với hạ tầng dự án, Nhà nước cần giám sát chặt chẽ và buộc chủ đầu tư phải ưu tiên hoàn thiện.

"Nếu chậm trễ thời hạn hoàn thiện hạ tầng sẽ áp dụng chế tài nghiêm khắc. Hiện nay các chế tài liên quan việc xây dựng, sử dụng đất, chậm triển khai dự án... là rất đầy đủ. 

Trường hợp chủ đầu tư khó khăn về vốn nhà nước cần có cơ chế để đứng ra đầu tư hoàn thiện hạ tầng và buộc doanh nghiệp phải hoàn trả nghĩa vụ tài chính...", vị đại biểu này đề xuất.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, hai khu đô thị có vị trí đắc địa là khu đô thị An Phú - An Khánh (do Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà - HDTC làm chủ đầu tư) và khu đô thị phát triển An Phú (do Công ty cổ phần địa ốc Thủ Thiêm làm chủ đầu tư).

Hai khu đô thị đã triển khai hơn 20 năm nhưng đến nay vẫn chưa bàn giao, kết nối hạ tầng. Đồng thời hạ tầng cũng bị xuống cấp, nhiều tuyến đường thiếu kết nối giao thông chung, gây áp lực, khó khăn cho giao thông chung của khu vực.

20 năm sao chưa phân rõ trách nhiệm?

Đã có rất nhiều ý kiến bạn đọc gửi tới Tuổi Trẻ bày tỏ sự bức xúc trước khu đô thị tỉ đô An Phú và An Phú - An Khánh suốt hơn 20 năm nằm ngoài vòng kiểm soát của Nhà nước.

Hạ tầng xuống cấp nhưng doanh nghiệp và chính quyền không “phân xử” được trách nhiệm rõ ràng.

Bạn đọc cho rằng địa phương với vai trò quản lý địa bàn phải có trách nhiệm với vấn đề này.

Theo đề nghị của bạn đọc Quý, lãnh đạo TP Thủ Đức là cơ quan quản lý dự án trên địa bàn trả lời rõ đường Nguyễn Hoàng thuộc trách nhiệm duy tu của ai? Một con đường quan trọng như vậy sao lại không rõ trách nhiệm của ai được thì thật là tấu hài.

Tương tự, bạn đọc Nông Văn Tuấn cũng nêu quan điểm giữa chính quyền và doanh nghiệp đều đưa ra những ý kiến rất khác biệt. Và cuối cùng người dân vẫn phải đi trên những con đường hư hỏng không được duy tu, sửa chữa.

Chung ý kiến, bạn đọc Hiền góp ý là người dân sống trong khu đô thị chỉ mong hai bên cùng ngồi lại bàn bạc. Các bên phải nhanh chóng hoàn thiện dự án cho dân đỡ khổ. Lê Phan tổng hợp

LÊ PHAN tổng hợp

ÁI NHÂN - ĐỨC PHÚ

Khu đô thị tỉ đô 20 năm chưa bàn giao: Ai sai thì dân cũng khổKhu đô thị tỉ đô 20 năm chưa bàn giao: Ai sai thì dân cũng khổ

Vì sao khu đô thị sầm uất giữa trung tâm TP Thủ Đức nhưng suốt hơn 20 năm chính quyền và doanh nghiệp không phân xử được trách nhiệm?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên