01/10/2019 15:12 GMT+7

Kiểm điểm nguyên giám đốc Công ty Xổ số Khánh Hòa vì ưu ái người nhà

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Ông Võ Ngọc Tâm, nguyên giám đốc Công ty Xổ số tỉnh Khánh Hòa, tiếp nhận và liên tục nâng lương cho cháu (gọi ông bằng cậu) trái luật lao động và nghị định của Chính phủ.

Kiểm điểm nguyên giám đốc Công ty Xổ số Khánh Hòa vì ưu ái người nhà - Ảnh 1.

Công ty Xổ số tỉnh Khánh Hòa tại đường Pasteur, TP Nha Trang - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Ngày 1-10, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Đắc Tài vừa có kết luận về việc xử lý sai phạm tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa (Công ty Xổ số Khánh Hòa).

Trước đó, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã thanh tra về phòng chống tham nhũng và chấp hành pháp luật trong kinh doanh của doanh nghiệp trên trong ba năm (2016-2018).

Theo kết luận thanh tra, bà N.T.T.V. gọi ông Võ Ngọc Tâm bằng cậu, nguyên là chuyên viên Sở tài chính tỉnh, xin chuyển công tác về Công ty Xổ số Khánh Hòa và đã được ông Tâm tiếp nhận.

Tháng 8-2014, công ty ký hợp đồng lao động, xếp lương cho bà N.T.T.V. bậc 4/8 (theo bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước) và phong chức danh "kinh tế viên".

Sau đó 10 tháng, công ty tiếp tục nâng lương lên bậc 5/8 và bổ nhiệm làm phó trưởng phòng trả thưởng.

Tháng 8-2018, bà N.T.T.V được tiếp tục nâng lương lên bậc 6/8 và được phân công phụ trách phòng trả thưởng.

Những việc "ưu ái" tiếp nhận, tăng lương, phong chức cho bà N.T.T.V, theo thanh tra tỉnh "là việc làm bất bình thường", trái luật lao động và nghị định của Chính phủ.

UBND tỉnh thống nhất với kiến nghị xử lý, yêu cầu giám đốc công ty hủy bỏ hai quyết định nâng lương vào năm 2015 và 2018 (nâng lên bậc 5 và bậc 6/8) trái pháp luật cho bà N.T.T.V., đồng thời thu hồi các khoản tiền chênh lệch do nâng lương sai, nâng trước thời hạn hơn 2 năm đó.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất với kiến nghị xử lý của thanh tra tỉnh về việc thu lại khoản tiền hơn 252 triệu đồng sai phạm, thất thoát trong việc xây dựng văn phòng làm việc của Công ty Xổ số Khánh Hòa, tại đường Pasteur, TP Nha Trang.

Đối với các sai phạm còn lại liên quan về tài chính, việc sử dụng các quỹ quản lý, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi; việc mua sắm tài sản, trang bị điện thoại cho lãnh đạo, quản lý của công ty, UBND tỉnh thống nhất kiến nghị xử lý chẩn chỉnh, rút kinh nghiệm.

Về việc xử lý trách nhiệm, UBND tỉnh đã "yêu cầu giám đốc Công ty Xổ số Khánh Hòa, căn cứ kết luận của Thanh tra tỉnh, tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền đối với các đơn vị, cá nhân liên quan các sai phạm nêu tại kết luận thanh tra" và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30-10-2019.

Công ty xổ số kiến thiết Khánh Hòa: Nhiều cán bộ có 'đại lý gia đình' Công ty xổ số kiến thiết Khánh Hòa: Nhiều cán bộ có "đại lý gia đình"

TT - Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa (XSKTKH) Phan Cảnh cho biết công ty này đã cắt hợp đồng làm đại lý phát hành vé số đối với vợ của ông Nguyễn Bèo - kế toán trưởng của công ty.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên