26/07/2022 18:44 GMT+7

Kiểm điểm vụ lấy đất rừng làm hồ chứa nước ở Côn Đảo không xin phép Thủ tướng

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Sở Nội vụ Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu giám đốc nhiều sở và chủ tịch UBND huyện Côn Đảo kiểm điểm và xử lý trách nhiệm liên quan việc lấy đất rừng làm hồ chứa nước Suối Ớt mà không xin phép Thủ tướng.

Kiểm điểm vụ lấy đất rừng làm hồ chứa nước ở Côn Đảo không xin phép Thủ tướng - Ảnh 1.

San hạ đất rừng làm hồ chứa nước Suối Ớt vào tháng 7-2020. Việc lấy đất rừng làm hồ trước khi trình hồ sơ, chưa được Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Ngày 26-7, một lãnh đạo ngành chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã nhận được văn bản của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, yêu cầu tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm việc lấy đất rừng thi công hồ chứa nước Suối Ớt ở Côn Đảo nhưng không xin phép Thủ tướng. 

Theo đó, giám đốc các sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, chủ tịch UBND huyện Côn Đảo, giám đốc Vườn quốc gia Côn Đảo phải tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm.

Trước đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao các sở, ngành và UBND huyện Côn Đảo phải làm rõ mức độ vi phạm trong việc làm hồ chứa nước Suối Ớt khi chưa được Thủ tướng cho chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Đồng thời tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đến sự việc trên.

Kiểm điểm vụ lấy đất rừng làm hồ chứa nước ở Côn Đảo không xin phép Thủ tướng - Ảnh 2.

Một góc hồ Suối Ớt đã cơ bản hoàn thành từ tháng 7-2021 - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Hồ chứa nước Suối Ớt do UBND huyện Côn Đảo làm chủ đầu tư, với mục tiêu trữ ngọt và phòng chống cháy rừng, dung tích chứa 67.000m2. Để làm hồ, chính quyền Côn Đảo đã lấy 2,1 ha đất rừng. Hồ có tổng mức đầu tư khoảng 30 tỉ đồng.

Theo quy định, việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phải được Thủ tướng cho chủ trương sau khi được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các bộ liên quan thẩm định, xác định việc lấy đất rừng để "phục vụ cho an ninh - quốc phòng".

Thế nhưng, việc lấy đất rừng làm hồ Suối Ớt lại làm ngược quy định trên.

Cụ thể tháng 12-2019, UBND huyện Côn Đảo giao mặt bằng là đất rừng cho đơn vị thi công để làm dự án.

Đầu năm 2020, đơn vị thi công san gạt, đào bới đất rừng, chặt hạ cây để làm hồ. 

Đến tháng 3-2021, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới có hồ sơ, tờ trình gửi Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thẩm định. Lúc này, qua kiểm tra hình ảnh vệ tinh, bộ phát hiện diện tích đất rừng 2,1 ha mà tỉnh này xin chuyển sang làm hồ đã bị tác động đến 1,9 ha. Do đó, hồ sơ không đủ điều kiện, cơ sở để bộ trình Thủ tướng cho chủ trương. 

Đến tháng 7-2021 về cơ bản hồ Suối Ớt đã xong. 

Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu phải gửi báo cáo làm rõ trách nhiệm về sở trước ngày 29-7. Báo cáo xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân về sở trước ngày 5-8.

Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu UBND huyện Côn Đảo kiểm điểm, làm rõ vì sao dự án hồ chứa nước Suối Ớt chưa được Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương chuyển đổi đất rừng sang mục đích khác mà đã thi công. Đồng thời khi làm hồ có báo cáo xin chủ trương, ý kiến của cơ quan có thẩm quyền hay không.

Liên quan đến chất lượng công trình hồ chứa nước Suối Ớt, Tuổi Trẻ Online đã có bài phản ánh mặc dù cơ bản hồ này đã xong 1 năm qua nhưng hồ chưa tích nước theo yêu cầu, nước bị thất thoát.

Lý giải về sự cố này, đại diện chủ đầu tư là Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Côn Đảo cho hay là do "van xả của đáy hồ bị hở van cao su".

Giám sát ban thường vụ, bí thư, chủ tịch Côn Đảo về bảo vệ, phát triển rừng Giám sát ban thường vụ, bí thư, chủ tịch Côn Đảo về bảo vệ, phát triển rừng

TTO - Ban thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu vừa công bố quyết định giám sát đối với Ban thường vụ Huyện ủy Côn Đảo và bí thư, chủ tịch huyện này trong lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên