27/06/2022 08:02 GMT+7

Kiểm soát cho vay 'giá trị lớn': Người mua nhà hoang mang, doanh nghiệp lo

N.HIỂN - ÁNH HỒNG - B.NGỌC
N.HIỂN - ÁNH HỒNG - B.NGỌC

TTO - Ngân hàng (NH) Nhà nước dự kiến quy định NH phải xác định và kiểm soát một số khoản cho vay "giá trị lớn". Nhưng một số lãnh đạo NH cho rằng không đơn giản để xác định "giá trị lớn".

Kiểm soát cho vay giá trị lớn: Người mua nhà hoang mang, doanh nghiệp lo - Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản băn khoăn về dự thảo thông tư quy định kiểm soát việc cho vay để đầu tư kinh doanh bất động sản "giá trị lớn" - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Doanh nghiệp bất động sản thì lo không thể hồi phục vì bất động sản không có "giá trị nhỏ" hoặc sẽ bị siết căn hộ cao cấp trong khi thị trường hầu hết không còn căn hộ giá rẻ. Nên nếu siết vốn vào bất động sản "giá trị lớn" sẽ khó cả mảng bất động sản.

Doanh nghiệp bất động sản lo lắng

Anh Nguyễn Đức Quý (Hoàng Mai, Hà Nội) cho hay đang phấn chấn vì đã chắt bóp bao lâu, lúc thị trường thuận lợi, anh sắp mua nhà khi đang chờ NH giải ngân. Nhưng khi bạn bè gửi thông tin về dự thảo thông tư của NH Nhà nước, anh cảm thấy hoang mang vì giá trị căn nhà của anh cũng gần 4 tỉ đồng. 

"Mức đó với thị trường không hẳn là lớn nhưng cũng không thể nói là nhỏ. Nếu bị siết, tôi có thể lại lỡ cơ hội", anh Quý nói.

Ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), nhắc lại dự thảo sửa đổi thông tư 39 của NH Nhà nước, đang lấy ý kiến nhân dân, quy định "kiểm soát việc cho vay để đầu tư kinh doanh chứng khoán; cho vay mua, kinh doanh bất động sản; cho vay các dự án đầu tư PPP; cho vay các nhu cầu vốn phục vụ đời sống có "giá trị lớn" theo xác định của tổ chức tín dụng" và cho rằng việc NH Nhà nước chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng quy định nội bộ của các tổ chức tín dụng là cần thiết.

Tuy nhiên, ông Châu nhấn mạnh do dự thảo sử dụng từ "kiểm soát" việc cho vay mua, kinh doanh bất động sản và kiểm soát việc cho vay các nhu cầu vốn phục vụ đời sống có "giá trị lớn" đã dẫn đến luồng dư luận cho là NH Nhà nước định hướng "thắt chặt" tín dụng với bất động sản, bao gồm cả thắt chặt cho vay để mua bất động sản cao cấp. 

Do đây là khoản vay có "giá trị lớn" nên ông Châu cho rằng có thể dẫn đến hệ quả là các tổ chức tín dụng ngại hoặc không dám cho vay đối với doanh nghiệp bất động sản, nhà đầu tư thứ cấp và kể cả cá nhân, hộ gia đình... "Điều này sẽ tác động tiêu cực đến sự phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững của thị trường bất động sản", ông Châu nói.

Lãnh đạo một doanh nghiệp lĩnh vực bất động sản lớn ở phía Nam đang có dự án đầu tư tại miền Trung cho rằng trong bối cảnh lạm phát NH Nhà nước cần có giải pháp. Nhưng ông lo lắng: "Khách hàng sử dụng các đòn bẩy tài chính là một hình thức đầu tư bình thường, thúc đẩy hạ tầng phát triển, đón đầu du lịch phục hồi. Nếu bị siết vốn, bất động sản sẽ gặp nguy cơ".

Trong văn bản góp ý gửi đến Thủ tướng Chính phủ và NH Nhà nước, HoERA đề nghị NH Nhà nước cần quy định cụ thể khoản vay có "giá trị lớn". Ông Châu đặt vấn đề khoản vay có "giá trị lớn" là bao nhiêu? Giao cho từng NH quy định, mỗi NH sẽ có những quy định khác. 

"Có nơi xem 2 tỉ đồng trở lên là lớn, có nơi lại cho rằng trên 4 tỉ là lớn..., nên theo tôi cần tách bạch ra đối với cá nhân bao nhiêu gọi là lớn, đối với doanh nghiệp mức nào là lớn", ông Châu nói.

NH cũng khó biết thế nào là "giá trị lớn"

Tổng giám đốc một NH TMCP lớn ở TP.HCM cho rằng NH Nhà nước có lý do khi "để ý" đến các món vay tiêu dùng lớn vì có thể thời gian qua một số món vay mang tính chất là cho vay tiêu dùng nhưng lại liên quan đến bất động sản. 

"Vấn đề tranh cãi ở đây là định nghĩa thế nào là món vay tiêu dùng lớn. Theo tôi, muốn biết thế nào là lớn thì phải phụ thuộc vào thời điểm và dữ liệu thống kê và chỉ phù hợp với từng thời kỳ. Tôi cho rằng sau khi ban hành quy định khung này, NH Nhà nước sẽ có hướng dẫn", vị tổng giám đốc này nói.

Trong khi đó, một phó tổng giám đốc NH khác cho hay để xác định khoản vay tiêu dùng "giá trị lớn" phải dựa vào dữ liệu thống kê hiện tại và sẽ phải phân tích cân bằng giữa giá trị tài sản và mặt bằng giá trị tài sản trên thị trường nói chung. 

Ví dụ cách đây 5-10 năm, giá chung cư bình dân chỉ 14 triệu đồng/m2, nếu giá 25 - 30 triệu đồng/m2 đã là chung cư cao cấp, nhưng hiện nay giá chung cư cao cấp phải tầm 100 triệu đồng/m2.

Do vậy, vị lãnh đạo này cho rằng NH Nhà nước sẽ phải căn cứ vào thực tế để có hướng dẫn cụ thể. Còn thực tế, vị phó tổng giám đốc NH cho hay nhiều NH đã phân nhóm cho vay bán lẻ. Như NH của ông, nhóm cho vay có giá trị trung bình, chẳng hạn vay mua căn hộ chung cư từ 2 - 3 tỉ đồng trở xuống, phê duyệt rất nhanh, thậm chí đưa chương trình phê duyệt tự động vào. Thẩm định với khách hàng vay lớn hiện vẫn cần nhiều thời gian và kéo dài hơn.

Việc kiểm soát là cần thiết, nhưng nhiều vị lãnh đạo NH cho rằng cần nhấn mạnh rằng chỉ kiểm soát chứ không cấm và khi người vay đủ khả năng thì NH vẫn phải được cho vay.

Cần ưu tiên vốn cho dự án khả thi

Còn ông Nguyễn Mạnh Khởi, cục phó Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), cho biết thị trường vốn và thị trường trái phiếu có quan hệ mật thiết với thị trường bất động sản nên khi điều chỉnh hai thị trường này sẽ tác động trực tiếp tới thị trường bất động sản.

Ông Khởi cho biết thêm Bộ Xây dựng đang đề nghị NH Nhà nước trong quá trình điều chỉnh, kiểm soát tín dụng với bất động sản trong thời gian tới vẫn cần ưu tiên vốn cho các dự án bất động sản có tính khả thi cao, dự án cung cấp ra thị trường nhanh...

Ông Nguyễn Quốc Khánh (chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và quản lý bất động sản G5):

Khó khăn cho thị trường

Trong bối cảnh nguồn vốn huy động từ trái phiếu doanh nghiệp bị chững lại, nếu NH Nhà nước tiếp tục kiểm soát chặt tín dụng với bất động sản thì sẽ gây khó khăn cho thị trường. Nếu quy định không rõ, không chỉ các chủ đầu tư bất động sản mà cả người có nhu cầu mua nhà thật cũng có thể sẽ khó tiếp cận vốn vay.

Vì thế, cần có cơ chế để người có nhu cầu mua nhà thực và những chủ đầu tư uy tín có thể tiếp cận được vốn vay, đặc biệt là nguồn tín dụng ưu đãi từ chương trình phục hồi kinh tế - xã hội của Chính phủ.

Bà Liêu Thị Phượng (tổng giám đốc Tập đoàn Charm Group):

Cần cân nhắc thời điểm kiểm soát vốn

Một số quy định tại dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39 của NH Nhà nước khiến các doanh nghiệp bất động sản cảm thấy có một rào cản rất lớn. Tôi nhận định nếu áp dụng theo dự thảo thông tư thì sẽ rất khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản.

Theo tôi, việc kiểm soát của Nhà nước là không sai, nhưng thời điểm hiện nay cần hết sức cân nhắc bởi doanh nghiệp vừa trải qua khó khăn do đại dịch, kinh tế đang phục hồi nên siết quá sẽ ảnh hưởng đến sự phục hồi của doanh nghiệp, tác động tiêu cực đến nền kinh tế.

Riêng với phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng gắn chặt với du lịch, nếu cơ chế vốn không thông thoáng mà siết lại sẽ ảnh hưởng lớn đối với phát triển bất động sản du lịch nói riêng và ngành du lịch nói chung. Chủ đầu tư sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Lĩnh vực này tiềm năng, giúp Nhà nước có nguồn thu tốt hơn từ thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, địa phương cũng phát triển hơn...

Các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn đầu tư vào các phân khúc này dù không vay vốn nội địa nhưng họ cũng cân nhắc khi những chính sách thay đổi, ảnh hưởng đến thị trường.

Theo tôi, quan trọng là cần giao cho các NH thẩm định. Họ là tổ chức tín dụng nên khi cho vay phải luôn kiểm soát, quản trị ngăn nợ xấu.

Siết vốn, vay mua nhà thêm khó Siết vốn, vay mua nhà thêm khó

TTO - Dù âm thầm, nhưng nhiều ngân hàng đang siết dần cho vay bất động sản bằng nhiều cách. Động thái này khiến cho người có nhu cầu vay tiền mua nhà vất vả xoay trở.

N.HIỂN - ÁNH HỒNG - B.NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên