29/08/2011 03:06 GMT+7

Kiên Giang cần phát huy kinh tế biển

TẤN THÁI - TTXVN
TẤN THÁI - TTXVN

TT - Tiếp tục chuyến công tác kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, sáng 28-8 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với thường vụ tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Kiên Giang.

Phát biểu kết luận sau hai ngày làm việc tại Kiên Giang, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Kiên Giang cần xác định cơ cấu kinh tế hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, từ đó có hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiệu quả, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa lớn gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Để đáp ứng yêu cầu sản xuất lớn trong nông nghiệp, việc tích tụ ruộng đất là cần thiết. Tỉnh cần hết sức quan tâm công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai, đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là phải ưu tiên giải quyết công ăn việc làm, bảo đảm đời sống cho người dân nông thôn bị thu hồi đất, hạn chế khoảng cách giàu - nghèo, bảo đảm công bằng xã hội.

Tổng bí thư yêu cầu tỉnh cần tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các loại hình kinh tế tập thể, chú trọng phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp, gắn với phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại.

Cùng với đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, cần tăng cường liên kết bốn nhà (Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp) nhằm gia tăng giá trị, hạn chế chi phí sản xuất kinh doanh, đồng thời bảo đảm lợi ích cho nông dân.

Là tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế, với diện tích rộng hơn 6.000km2, 140 đảo lớn nhỏ, gần 200km bờ biển, Kiên Giang cần chú ý khai thác, phát huy vai trò của kinh tế biển, gắn với giữ vững quốc phòng an ninh, củng cố, phát triển quan hệ đối ngoại.

TẤN THÁI - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên