29/04/2022 16:40 GMT+7

Kiên Giang công bố đường dây nóng hỗ trợ du khách

CHÍ CÔNG
CHÍ CÔNG

TTO - Ngày 29-4, ông Bùi Quốc Thái - giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang - cho biết hiện địa phương đã công bố đường dây nóng nhằm kịp thời cung cấp thông tin và hỗ trợ du khách trong dịp lễ 30-4 và 1-5 này.

Kiên Giang công bố đường dây nóng hỗ trợ du khách - Ảnh 1.

Du khách đến Phú Quốc đều thích chụp ảnh bên biển chiều - Ảnh: C.CÔNG

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách, ông Thái cho rằng ngoài tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của doanh nghiệp, hộ kinh doanh bán đúng giá, tránh trường hợp lừa đảo, trục lợi, chèo kéo khách, địa phương đã công bố đường dây nóng.

Du khách cần hỗ trợ và gặp khó khăn vướng mắc có thể gọi qua 2 số điện thoại 0919.382.990 (gặp bà Huỳnh Trang Kim Hoàng - phó trưởng phòng quản lý du lịch Sở Du lịch Kiên Giang) hoặc số điện thoại 0907.528.598 (gặp ông Trần Thanh Hải - chánh thanh tra Sở Du lịch Kiên Giang).

Ông Nguyễn Minh Đông - giám đốc Cảng hàng không quốc tế TP Phú Quốc - cho hay tính từ ngày 27 đến 28-4, sân bay quốc tế Phú Quốc có gần 33.000 lượt khách đi và đến đảo ngọc (chưa tính khách lựa chọn đi tàu cao tốc, phà ra Phú Quốc).

"Hôm nay ở sân bay Phú Quốc có khoảng 140 chuyến bay đưa và đón khách du lịch đến với đảo ngọc vui chơi nghỉ dưỡng. Đặc biệt, dự kiến đến ngày 30-4 và 1-5, ở sân bay Phú Quốc có khoảng 300 chuyến bay…", ông Đông cho biết thêm.

Kiên Giang công bố đường dây nóng hỗ trợ du khách - Ảnh 2.

Sunset Sannato Phú Quốc luôn thu hút đông đảo du khách đến vui chơi - Ảnh: C.CÔNG

Những ngày này, ngoài những điểm vui chơi giải trí hàng đầu ở Phú Quốc United Center, cáp treo Hòn Thơm, Sunset Sannato Phú Quốc... thì du khách lúc nào cũng nhộn nhịp đến nam đảo chụp ảnh sub hay đi bộ dưới biển ngắm san hô ở Ocean World…

Ông Nguyễn Huy Hân - tổng giám đốc Công ty TNHH Việt Asian Phú Quốc - cho hay hiện du khách đến Ocean World vui chơi đông đúc. Ở đây khách du lịch thỏa thích trải nghiệm làm "phi hành gia dưới đại dương" để cho cá ăn, ngắm san hô và đặc biệt ngắm nhìn những bức tượng phủ đầy rong biển vừa cổ kính vừa tạo cảm giác cuốn hút, độc đáo mới lạ rất riêng.

"Lần đầu tiên đến Phú Quốc, trải nghiệm lặn biển, ngắm san hô, cho cá ăn rồi chụp ảnh bên hoàng hôn nên em cảm thấy rất vui. Phú Quốc đẹp hơn em tưởng tượng nhiều lắm", bạn Hà Phương Thảo (du khách ở Thái Nguyên) vui vẻ cho biết.

Kiên Giang công bố đường dây nóng hỗ trợ du khách - Ảnh 3.

Đến Ocean World Phú Quốc, du khách trải nghiệm làm "phi hành gia dưới đại dương" ngắm nhìn san hô và cho cá ăn - Ảnh: C.CÔNG

Trong những ngày nghỉ lễ năm nay, bạn đã chứng kiến câu chuyện nào đặc biệt, những buồn vui, muốn góp ý cho địa phương bạn tới để phát triển điểm mạnh và thay đổi những điều chưa được để làm du khách hài lòng hơn?

Mời bạn gửi bài và ảnh chia sẻ về địa chỉ: tto@tuoitre.com.vn. Vui lòng cung cấp số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng để tòa soạn gửi nhuận bút sau khi bài đăng. Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.

Kiên Giang xây dựng 765 căn nhà ở xã hội tại khu lấn biển Kiên Giang xây dựng 765 căn nhà ở xã hội tại khu lấn biển

Ngày 9-2, tại khu lấn biển Tây Bắc TP Rạch Giá (Kiên Giang), Công ty cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (CIC Group) đã khởi công dự án nhà ở xã hội.

CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên