28/05/2019 14:00 GMT+7

Kiên Giang: Đa số dự án du lịch và nhà ở tập trung ở Hà Tiên

T.D.V
T.D.V

UBND tỉnh Kiên Giang mới đây ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư bổ sung trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Kiên Giang: Đa số dự án du lịch và nhà ở tập trung ở Hà Tiên - Ảnh 1.

Thành phố Hà Tiên là địa phương thu hút vốn đầu tư du lịch và nhà ở lớn nhất Tỉnh Kiên Giang trong năm 2019

Trong đó, đa số các dự án du lịch và nhà ở tập trung tại thành phố Hà Tiên.

Các dự án có quy mô đa dạng

Danh mục bổ sung này có 117 dự án . Trong đó, lĩnh vực du lịch có 16 dự án, lĩnh vực thương mại có 11 dự án, lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp và bến xe có 6 dự án, lĩnh vực nhà ở và phát triển đô thị có 23 dự án, lĩnh vực giao thông vận tải có 16 dự án và lĩnh vực cảng, bến tàu có 3 dự án…

16 dự án kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực du lịch có tổng quy mô 534,7 ha, gần 50% nằm tại thành phố Hà Tiên. 23 dự án trong lĩnh vực nhà ở và phát triển đô thị có tổng diện tích lên đến 1.043,1 ha. Trong đó, Hà Tiên tiếp tục chiếm ưu thế. Xét chung cả danh sách, các dự án có quy mô đa dạng tùy theo từng lĩnh vực, rộng từ chưa đầy 1 ha đến hơn 2.000 ha.

Ông Mai Đức Toàn - Giám đốc đầu tư công ty C&T, chủ đầu tư dự án khu đô thị mới Hà Tiên nhận định, việc đa số các dự án du lịch tập trung tại Hà Tiên cho thấy Tỉnh đánh giá cao tiềm năng của Hà Tiên và đang nỗ lực phát triển nền du lịch, đưa thành phố trở thành đối trọng của Phú Quốc, từ đó cùng Phú Quốc thúc đẩy kinh tế của Kiên Giang theo hướng dịch vụ, du lịch. Đây là cơ hội lớn để Hà Tiên nâng tầm nền du lịch, đa dạng hóa dịch vụ và thu hút đầu tư.

Chi mạnh cho hạ tầng liên kết

Hà Tiên sẽ trở thành đô thị văn hóa du lịch trọng điểm của khu vực phía Nam. Do đó, Tỉnh đang ưu tiên chi mạnh đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông.

Cụ thể, Cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu đã công bố phương án đầu tư với chiều dài 225km, mức đầu tư 45.000 tỷ đồng kết nối trực tiếp với cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng và TP.HCM – Trung Lương – Cần Thơ – Cà Mau, rút ngắn tối đa quãng đường và thời gian di chuyển từ TP.HCM xuống Hà Tiên. Dự kiến triển khai trong giai đoạn 2020 – 2030. Cao tốc này kết nối với tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi và cầu Vàm Cống để rút ngắn thời gian di chuyển từ Kiên Giang tới TP.HCM còn khoảng 04g30 phút.

Kiên Giang: Đa số dự án du lịch và nhà ở tập trung ở Hà Tiên - Ảnh 2.

Cầu Vàm Cống thông xe chấm dứt tình trạng qua sông lụy phà trên tuyến TP.HCM – Hà Tiên

Kiên Giang cũng đề nghị Trung ương đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 dự án đường hành lang ven biển giai đoạn 2 (đoạn Rạch Giá - Hà Tiên) và quốc lộ 61 (đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhứt).

Đặc biệt, Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi được chỉ định sẽ hoàn thành trong năm 2020. Đây là tuyến giao thông huyết mạch được đầu tư như đường cao tốc nối Kiên Giang với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và TPHCM, xóa bỏ nút thắt giao thông của TP. Hà Tiên.

Bên cạnh đó, ước mơ xây cầu vượt biển, nối Hà Tiên - Phú Quốc, khoảng cách ngắn nhất giữa đảo ngọc với đất liền cũng sớm sẽ trở thành hiện thực khi nhiều kỹ thuật công nghệ xây cầu hiện đại không còn xa lạ với người Việt. Hiện một tập đoàn địa ốc Singapore đã đề xuất cây cầu này với vốn dự kiến giai đoạn đầu khoảng 12.000 tỉ đồng.

Mới đây, giao thông Hà Tiên tiếp tục chứng kiến mốc son quan trọng khi cầu Vàm Cống chính thức thông xe. Công trình sẽ giúp Hà Tiên thoát cảnh qua sông lụy phà, kết nối thông suốt với TP.HCM.

Trong hoạt động quy hoạch, khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên hiện đã trình dự thảo gồm 05 phường: Pháo Đài, Đông Hồ, Tô Châu, Bình San, Mỹ Đức được tổ chức thành các khu chức năng gồm khu phi thuế quan, khu cửa khẩu quốc tế, khu công nghiệp, khu du lịch, khu hành chính, khu dân cư và các khu chức năng khác.

Bất động sản sôi động

Hàng loạt dự án giao thông, du lịch liên tiếp được đầu tư mang đến diện mạo mới cho nền du lịch Hà Tiên. Từ đó, thị trường BĐS khu vực này đang bước vào chu kỳ phát triển sôi động.

Ngoài các dự án nằm trong danh mục sắp triển khai, trước đó, thành phố Hà Tiên gây chú ý trên thị trường với dự án Ha Tien Venice Villas. Đây là khu biệt thự và shophouse tích hợp hơn 20 tiện ích cao cấp phục vụ du lịch nghỉ dưỡng. Trong giữa tháng 5, toàn bộ 123 nền thuộc khu shophouse đã được đơn vị phát triển C&T chào bán thành công chỉ sau 3 tuần ra mắt. Dự kiến trong tháng 6, C&T tiếp tục chào bán khu biệt thự với giá bán ngang ngửa khu shophouse, thanh toán kéo dài đến 24 tháng và áp dụng phương thức thanh toán 1%/tháng.

Kiên Giang: Đa số dự án du lịch và nhà ở tập trung ở Hà Tiên - Ảnh 3.

Nhiều dự án BĐS quy hoạch bài bản, cao cấp được giới thiệu tại thị trường Hà Tiên

Ngoài hai dự án của C&T, Hà Tiên đang đón nhiều dự án bất động sản, du lịch với nguồn vốn lớn. Đơn cử như Vingroup đang hé lộ kế hoạch sẽ xây dựng khu thương mại dịch vụ cao cấp tại trung tâm khu đô thị mới Hà Tiên. City Land cũng ráo riết triển khai một số hoạt động tại Mũi Ông Cọp, chuẩn bị cho kế hoạch tham gia thị trường tiềm năng này. Tập đoàn Trần Thái cũng chuẩn bị triển khai dự án khu đô thị quy mô hàng trăm tỷ đồng ven biển Hà Tiên.

Thành phố cũng đang đẩy mạnh phát triển du lịch, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn, đón du khách từ Phú Quốc qua đường thủy và từ Thái Lan, Campuchia qua cửa khẩu quốc tế. Dự kiến đến năm 2020 đạt hơn ba triệu lượt du khách và chỉ số này tiếp tục tăng cao trong những năm sau.

T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên