25/12/2023 16:26 GMT+7

Kiên Giang nghiên cứu mở tuyến vận tải biển, phát triển kinh tế biển và du lịch biển

Năm 2023, Kiên Giang phục hồi và phát triển kinh tế mạnh mẽ, GRDP ước đạt 6,79%. Năm 2024 là năm Kiên Giang cần tạo ra được bứt phá và nghiên cứu mở tuyến vận tải biển kết nối với Campuchia, Thái Lan phát triển kinh tế biển, du lịch biển.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết năm 2023 Kiên Giang phục hồi phát triển kinh tế mạnh mẽ, đặc biệt du lịch ước đón hơn 8,5 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến chơi - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết năm 2023 Kiên Giang phục hồi phát triển kinh tế mạnh mẽ, đặc biệt du lịch ước đón hơn 8,5 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến chơi - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngày 25-12, HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 20 (kỳ họp cuối năm 2023) tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và xem xét giải quyết một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết năm 2023, Kiên Giang phục hồi và phát triển kinh tế mạnh mẽ, GRDP ước đạt 6,79%; doanh thu dịch vụ ước đạt 135.940 tỉ đồng.

Năm 2023, Kiên Giang ước đón hơn 8,5 triệu lượt khách. Trong đó, khách quốc tế ước đón 573.000 lượt khách, tổng doanh thu du lịch ước đạt 17.479 tỉ đồng, vượt 34,5% so với kế hoạch.

Để phát triển kinh tế xã hội năm 2024 và hoàn thành kế hoạch 5 năm (2021-2025), Kiên Giang cần tạo được bứt phá mạnh mẽ về kinh tế.

Trong đó, đáng chú ý địa phương đặt mục tiêu tăng cường công tác xúc tiến du lịch, quảng bá điểm đến và dự kiến thu hút khoảng 11 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng ở Phú Quốc, Hà Tiên... trong thời gian tới.

Hiện khách quốc tế nhộn nhịp đến Phú Quốc tham quan, ăn uống và nghỉ dưỡng - Ảnh: CHÍ CÔNG

Hiện khách quốc tế nhộn nhịp đến Phú Quốc tham quan, ăn uống và nghỉ dưỡng - Ảnh: CHÍ CÔNG

"Kiên Giang sẽ tiếp tục quảng bá hợp tác du lịch với các nước như: Ấn Độ, Anh, Hàn Quốc... Địa phương sẽ phát triển các tour du lịch mới kết nối với địa phương; nghiên cứu các chính sách ưu đãi đầu tư, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao chất lượng, đa dạng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách", ông Nhàn cho biết thêm.

UBND tỉnh Kiên Giang cho biết thêm địa phương sẽ phát triển đội tàu biển để kết nối giao thông vận tải giữa đất liền với các huyện đảo.

Các sở, ngành và đơn vị liên quan tới đây sẽ nghiên cứu mở tuyến vận tải ven biển Việt Nam - Campuchia - Thái Lan, kết nối giao thông đường biển để phát triển kinh tế biển và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch biển địa phương.

Du lịch Phú Quốc cần phải đẹp, độc đáo để níu chân du khách

Trước đó, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết Kiên Giang sở hữu vùng biển rộng khoảng 63.000km², bờ biển dài hơn 200km nên có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển và giàu lên từ biển.

Du lịch Phú Quốc đặc biệt cần phải đẹp, sản phẩm du lịch độc đáo để níu chân du khách trong và ngoài nước đến tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng lâu dài.

Du lịch Phú Quốc: Phải xác định muốn đón khách nhiều tiền hay muốn đón nhiều khách?Du lịch Phú Quốc: Phải xác định muốn đón khách nhiều tiền hay muốn đón nhiều khách?

Du khách "ngại" đến Phú Quốc, hòn đảo xa đất liền cuối trời Tổ quốc. Mọi giải pháp tức thời khó trấn an được tâm lý chung của du khách, kể cả người làm du lịch trên đảo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên