29/08/2012 02:45 GMT+7

Kiên Giang: Thêm một dự án lấn biển ở TP Rạch Giá

N.TRIỀU - K.NAM
N.TRIỀU - K.NAM

TT - Tại cuộc họp ngày 27-8, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kiên Giang đã chấp thuận chủ trương và lựa chọn phương án quy hoạch tổng thể dự án lấn biển xây dựng khu đô thị mới Tây Nam tại P.Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, tiếp giáp với khu đô thị lấn biển hiện hữu. Đây là dự án lấn biển thứ hai mở rộng đô thị Rạch Giá và là dự án lấn biển thứ năm của tỉnh Kiên Giang.

Thị xã Hà Tiên đủ điều kiện thành đô thị loại 3

Ông Mai Văn Huỳnh, bí thư Thị ủy Hà Tiên (Kiên Giang), cho biết theo đánh giá của Bộ Xây dựng, thị xã Hà Tiên đủ điều kiện trở thành đô thị loại 3. Bộ Xây dựng giao Cục Phát triển đô thị chuẩn bị các nội dung cần thiết để tổ chức thông qua hội đồng thẩm định, công nhận thị xã Hà Tiên là đô thị loại 3.

KTS Trần Thọ Thắng, tổng giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng Kiên Giang (đơn vị chủ đầu tư dự án), cho biết dự án có tổng diện tích khoảng 150ha. Sau khi hoàn tất xây dựng sẽ bố trí chỗ ở cho khoảng 16.000 người tại các căn nhà biệt thự hướng ra biển và nhà phố thấp tầng. Đồng thời sẽ dành khoảng 30% diện tích để đầu tư xây dựng khu neo đậu tàu thuyền trú bão và dịch vụ hậu cần nghề cá.

Giải pháp giao thông tổng thể của dự án gồm hai trục chính. Trục Bắc - Nam kết nối với đường 3-2 nối dài thuộc khu lấn biển hiện hữu, vượt sông Rạch Sỏi bằng cây cầu sử dụng mặt cống thoát lũ, ngăn mặn (thuộc dự án ứng phó với biến đổi khí hậu - nước biển dâng do Bộ NN&PTNT đầu tư). Trục Đông - Tây kết nối với P.Rạch Sỏi hiện hữu qua đường Mai Thị Hồng Hạnh thông ra quốc lộ 61, trong tương lai sẽ kết nối luôn vào tuyến tránh TP Rạch Giá thuộc dự án đường hành lang ven biển phía Nam.

Ông Thắng cho biết thêm có tới sáu phương án quy hoạch tổng thể được đưa ra để các ngành chức năng và lãnh đạo tỉnh lựa chọn. Trên cơ sở cân nhắc cẩn thận các yếu tố tác động môi trường liên quan đến dòng chảy của ba con sông là sông Rạch Sỏi, sông Cái Bé và sông Cái Lớn, lãnh đạo tỉnh đã lựa chọn phương án 3 với một phía đê biển thiết kế uốn lượn mềm mại, phía còn lại tiếp giáp với cửa sông Cái Bé và Cái Lớn được vuốt xiên theo dòng chảy. Theo quy hoạch, khu lấn biển mới sẽ có khoảng 105ha đất đô thị, 35ha đất dành cho công nghiệp dịch vụ nghề cá, phần còn lại là đất du lịch, dịch vụ và cây xanh.

Tại cuộc họp nói trên, ông Lê Văn Thi - chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - đã giao Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng Kiên Giang trên cơ sở phương án được chọn triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định để bắt tay xây dựng dự án từ giữa năm 2013. Theo ông Thi, việc triển khai thêm một dự án lấn biển sẽ góp phần mở rộng đáng kể TP Rạch Giá, đồng thời đảm bảo định hướng Rạch Giá sẽ được nâng cấp lên đô thị loại 2 vào năm 2015.

N.TRIỀU - K.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên