20/09/2013 04:34 GMT+7

Kiến nghị hợp thức hóa nhà xây trái phép trước tháng 5-2009

D.N.HÀ
D.N.HÀ

TT - Tại buổi giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM về công tác cấp giấy chủ quyền ngày 19-9, Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (giấy chủ quyền) cho nhà xây không phép, sai phép từ ngày 1-7-2004 (ngày Luật xây dựng có hiệu lực) đến ngày 1-5-2009 (ngày nghị định số 23 về xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng có hiệu lực).

Theo Sở Tài nguyên - môi trường, điều kiện để được cấp giấy chủ quyền là phần nhà không phép, sai phép trên phù hợp quy hoạch, không tranh chấp và được phép tồn tại. Hiện tại, quy định chỉ cho cấp giấy chủ quyền cho nhà không phép, sai phép trước ngày 1-7-2004, trường hợp xây dựng sai phép từ ngày 1-7-2004 thì phải được cơ quan chức năng xử lý xong mới được cấp giấy.

Sở này cũng kiến nghị cấp giấy chủ quyền nhà đất cho những trường hợp chuyển nhượng, mua bán nhà đất bằng giấy tay từ ngày 1-7-2004 (thời điểm Luật đất đai có hiệu lực thi hành). Theo quy định hiện hành, việc chuyển nhượng, mua bán nhà, đất bằng giấy tay từ thời điểm trên không được công nhận.

D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên