08/12/2013 11:03 GMT+7

Kiến nghị quy trách nhiệm tái định cư ít nhất ba năm

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TTO - Ban văn hóa xã hội HĐND TP kiến nghị UBND TP ban hành cơ chế quy trách nhiệm (thời gian ít nhất 3 năm) giữa chủ đầu tư dự án, chính quyền địa phương với người dân bị di dời giải tỏa nhằm chăm lo đời sống và giải quyết vấn đề thu nhập của người dân sau tái định cư.

Chuyển nhiều dự án thành nhà ở xã hộiNgười dân chung cư Ngô Gia Tự xin giảm thuế nhà tái định cư

Đây là điểm nêu trong báo cáo giám sát về đời sống người dân sau tái định cư giai đoạn 2007-2012 vừa được gửi đến kỳ họp thứ 12 HĐND TP.HCM (khai mạc sáng 9-12),

8cWnn6BN.jpgPhóng to
Rất nhiều người dân không sống được trong những khu nhà chung cư vì gò bó và thiếu cơ hội mưu sinh (ảnh chụp tại khu chung cư Tân Mỹ, Q.7, nơi tái định cư người dân rạch Ụ Cây, Q.8) - Ảnh: Minh Đức

Ban văn hóa xã hội HĐND TP cũng đề nghị Sở Xây dựng TP rà soát một số chung cư tái định cư không có thang máy để có kế hoạch lắp đặt.

Theo báo cáo giám sát nói trên, bên cạnh nhiều ghi nhận tích cực, kết quả giám sát cũng chỉ rõ thực trạng đời sống người dân sau tái định cư. Theo đó, đa số người dân tái định cư đều gặp khó khăn về thu nhập khi có những khoản chi phí phát sinh, nhất là chi phí để có được nơi ở mới, trong khi công việc tạo thu nhập lại khó khăn hơn trước.

Cũng theo kết quả giám sát, người dân phải bỏ ra thêm một khoản tiền bù đắp khoản còn thiếu so với chi phí được bồi thường, hỗ trợ để tạo lập nơi ở mới nên phải vay nợ xây nhà hoặc nợ tiền mua nhà tái định cư, dẫn đến rất khó khăn về thu nhập. Có những hộ không có khả năng trả khoản bù chênh lệch nên nợ kéo dài…

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên