29/08/2019 22:04 GMT+7

Kiến nghị tăng hình phạt tội xâm hại tình dục trẻ em

THẢO LÊ  - TIẾN LONG
THẢO LÊ - TIẾN LONG

TTO - UBND quận Tân Bình kiến nghị Quốc hội tăng hình phạt đối với tội xâm hại tình dục trẻ em, các bộ, ngành trung ương cần sớm ban hành nghị quyết hướng dẫn quy định của Bộ luật hình sự về các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Kiến nghị tăng hình phạt tội xâm hại tình dục trẻ em - Ảnh 1.

Ông Phan Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc với UBND quận Tân Bình - Ảnh: THẢO LÊ

Ngày 29-8, đoàn giám sát Quốc hội do ông Phan Thanh Bình - chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng - làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND quận Tân Bình về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Báo cáo với đoàn giám sát, đại diện UBND quận Tân Bình cho biết thời gian qua địa bàn quận có 43 trẻ em bị xâm hại (35 nữ và 8 nam). Trong đó xâm hại tình dục có 25 trường hợp, chiếm 58,13%.

Trước tình hình số lượng thông tin tố cáo về vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, trong đó có xâm hại tình dục, không giảm và thực tế đang tăng lên, UBND quận Tân Bình kiến nghị Quốc hội cần tăng hình phạt đối với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Mặt khác, đại diện UBND quận Tân Bình cho rằng các bộ, ngành trung ương cần sớm ban hành nghị quyết hướng dẫn các quy định của Bộ luật hình sự về các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Kiến nghị tăng hình phạt tội xâm hại tình dục trẻ em - Ảnh 2.

Đoàn giám sát Quốc hội thăm Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp chiều 29-8 - Ảnh: THẢO LÊ

Cùng ngày, đoàn giám sát của Quốc hội đã ghé thăm Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp để khảo sát công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại đây.

Đây là nơi nuôi dưỡng hơn 200 đối tượng gồm trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em cần sự bảo vệ khẩn cấp, trẻ em khuyết tật là đối tượng xin ăn không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn TP.HCM.

Đoàn đại biểu cũng đã đến thăm, làm việc, tặng quà cho Trung tâm Công tác xã hội - giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.

Ngăn chặn xâm hại tình dục trẻ em: Trách nhiệm không của riêng ai! Ngăn chặn xâm hại tình dục trẻ em: Trách nhiệm không của riêng ai!

TTO - Thời gian gần đây, những vụ xâm hại tình dục trẻ em ngày càng tăng và diễn biến phức tạp hơn trước. Tuy nhiên vì nhiều lý do mà việc truy tố các đối tượng ra trước pháp luật vẫn tồn tại không ít vướng mắc.

THẢO LÊ - TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên