12/08/2013 11:17 GMT+7

Kiên quyết xử lý việc sử dụng nhà ở nuôi chim yến

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà vừa có ý kiến chỉ đạo UBND các quận, huyện trên địa bàn TP kiên quyết không để tình trạng xây dựng mới hoặc cải tạo, cơi nới nhà ở thành nhà nuôi chim yến trên địa bàn, đồng thời chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu để tình trạng gia tăng số lượng nhà nuôi chim yến trên địa bàn.

Quản nuôi yến như quản nuôi gà công nghiệp?Không được xây mới nhà nuôi chim yến

aqL8zOQm.jpgPhóng to
Nhiều nhà nuôi chim yến được xây dựng tại huyện Cần Giờ, TP.HCM - Ảnh: TRẦN MẠNH

Ngoài ra, lãnh đạo TP yêu cầu Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch-Kiến trúc đề xuất về xử lý các hành vi sử dụng nhà ở để nuôi chim yến không đúng công năng, không đúng với quy hoạch hoặc không có quy hoạch.

Bên cạnh đó, các quận huyện phải rà soát, thống kê hiện trạng các cơ sở nuôi chim yến hiện hữu (diện tích nhà nuôi, số lượng chim yến, sản lượng khai thác) đã xây dựng trên địa bàn từ trước ngày 31-7-2013 báo cáo UBND TP trước ngày 15-8-2013.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên