17/04/2019 09:05 GMT+7

Lá cờ Việt Nam trên đỉnh tháp Nhà thờ Đức Bà Paris

DIỆU AN
DIỆU AN

TTO - Lá cờ Việt Nam xuất hiện ngày 19-1-1969 trên đỉnh tháp Nhà thờ Đức Bà Paris, một tuần trước khi diễn ra phiên họp đầu tiên của Hội nghị Paris đàm phán hòa bình ở Việt Nam khai mạc.

Lá cờ Việt Nam trên đỉnh tháp Nhà thờ Đức Bà Paris - Ảnh 1.

Lá cờ Việt Nam trên đỉnh tháp nhà thờ - Ảnh: AFP

Trong 12 bức ảnh cho thấy lịch sử huy hoàng của nhà thờ Đức Bà Paris, theo tờ The Insider ngày 16-4, có bức ảnh ghi nhận từng có lá cờ Việt Nam tung bay trên đỉnh tháp công trình kiến trúc đồ sộ này. Đó là lá cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

Hãng tin AP cho biết lá cờ này xuất hiện ngày 19-1-1969, một tuần trước khi diễn ra phiên họp đầu tiên của Hội nghị Paris đàm phán hòa bình ở Việt Nam khai mạc, trong đó Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam là một bên tham gia.

Hiện vẫn chưa rõ ai hoặc nhóm nào đã leo lên tòa tháp cao nhất của nhà thờ Đức Bà Paris để treo lá cờ xanh đỏ sao vàng này. Nhưng đó là một hành động ủng hộ hòa bình ở Việt Nam, ủng hộ Mặt trận dân dộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

Đó cũng là chủ đề bàn tán sôi nổi của báo chí Pháp và dư luận Paris sau đó.

Lá cờ Việt Nam trên đỉnh tháp Nhà thờ Đức Bà Paris - Video: AP

Nhà thờ Đức Bà Paris: Mỗi viên đá là một trang sử Nhà thờ Đức Bà Paris: Mỗi viên đá là một trang sử

TTO - Khi nhìn hình ảnh tháp nhọn nhà thờ Đức Bà Paris sụp xuống và mái nhà thờ bị cháy, tôi liên tưởng đến việc trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn của chúng ta.

DIỆU AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên