12/10/2020 16:25 GMT+7

Làm cầu đường 6 làn xe nối Bình Dương - Tây Ninh

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và liên kết vùng, hai tỉnh Bình Dương - Tây Ninh đã chung tay thúc đẩy dự án cầu và đường kết nối với quy mô lớn.

Làm cầu đường 6 làn xe nối Bình Dương - Tây Ninh - Ảnh 1.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (thứ năm từ phải) cùng lãnh đạo hai tỉnh Bình Dương, Tây Ninh tham dự lễ khởi công - Ảnh: BÁ SƠN

Ngày 12-10, UBND tỉnh Bình Dương và UBND tỉnh Tây Ninh khởi công xây dựng dự án cầu và đường kết nối giữa hai tỉnh. Công trình chào mừng đại hội Đảng bộ hai tỉnh và đại hội Đảng toàn quốc thời gian tới.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo hai tỉnh cùng thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Theo dự án, phía Bình Dương sẽ làm một cây cầu và đường dẫn với quy mô 6 làn xe băng ngang sông Sài Gòn, kết nối đường ĐT744 (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) và đường Đất Sét - Bến Củi (huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh).

Tổng mức đầu tư phía Bình Dương khoảng 370 tỉ đồng, dự kiến thi công trong vòng 15 tháng.

Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã khởi công xây dựng tuyến đường dài gần 13km kết nối Tây Ninh với cầu và đường dẫn mà tỉnh Bình Dương xây dựng.

Tổng mức đầu tư dự án phía Tây Ninh 518 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2021.

Làm cầu đường 6 làn xe nối Bình Dương - Tây Ninh - Ảnh 2.

Các phương tiện tập kết tại công trường để thi công - Ảnh: BÁ SƠN

Ông Dương Văn Thắng - phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - cho biết các dự án Tây Ninh và Bình Dương chung tay thực hiện sẽ tạo bước đột phá trong kết nối vùng, thúc đẩy phát triển không chỉ hai địa phương mà còn cả khu vực Đông Nam Bộ.

Khi các tuyến đường và cầu được hoàn thành, việc lưu thông giữa Tây Ninh và Bình Dương, cũng như kết nối sân bay Long Thành (Đồng Nai) và nhiều dự án giao thông trọng điểm khác sẽ được rút ngắn khoảng cách, thuận lợi hơn.

Ông Mai Hùng Dũng - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương - yêu cầu các đơn vị thi công, giám sát, các sở ngành tại Bình Dương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo chất lượng, thi công đúng tiến độ để công trình sớm đưa vào hoạt động.

Trước đó, ngày 11-11, một tuyến đường "tạo lực" khác tại Bình Dương cũng được khởi công là đường Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng với chiều dài hơn 48km, tổng mức đầu tư lên tới 3,807 tỉ đồng.

Trong đó đoạn qua huyện Bắc Tân Uyên (từ Tân Thành đến cầu Tam Lập) dài 9,32km do UBND huyện Bắc Tân Uyên làm chủ đầu tư được khởi công trước.

Đường Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng có quy mô 6 làn xe, được kỳ vọng tạo ra không gian phát triển mới cho khu vực phía bắc tỉnh Bình Dương.

Đề xuất ưu tiên làm cao tốc TP.HCM - Mộc Bài Đề xuất ưu tiên làm cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

TTO - Các tuyến đường cửa ngõ TP.HCM đang rất hẹp nên thường xuyên kẹt xe. Vì vậy, các cơ quan chức năng đề xuất ưu tiên đầu tư trước để nhanh chóng phát triển kinh tế, xã hội.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên