24/07/2020 08:00 GMT+7

Lần đầu tiên, 300 Mẹ Việt Nam anh hùng gặp nhau tại Hà Nội

ĐỨC BÌNH - HÀ THANH
ĐỨC BÌNH - HÀ THANH

TTO - Lần đầu tiên 300 Mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện cho gần 5.000 mẹ còn sống của cả nước đã tề tựu tại thủ đô Hà Nội trong chương trình “Gặp mặt đại biểu bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc năm 2020”.

Lần đầu tiên, 300 Mẹ Việt Nam anh hùng gặp nhau tại Hà Nội - Ảnh 1.

Đoàn Mẹ Việt Nam anh hùng một số tỉnh phía Nam tới sân bay Nội Bài chiều tối 23-7 - Ảnh: THANH PHÚC

Đây là một trong những hoạt động chính cấp quốc gia trong dịp kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020). Bộ Lao động - thương binh và xã hội là cơ quan chủ trì, phối hợp cùng một số bộ, ngành, địa phương tổ chức chương trình (kéo dài từ chiều 23 cho đến hết 25-7).

Bộ Lao động - thương binh và xã hội đã họp bàn rất nhiều lần, cùng các bộ, ngành, địa phương quyết tâm cao nhất để lần đầu tiên sau 25 năm thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng tổ chức chương trình này.

Theo Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung, các mẹ đều đã "như chuối chín cây", qua tiếp xúc tại địa phương, rất nhiều mẹ chưa từng một lần được tới thủ đô, rất mong mỏi được tới Hà Nội một lần, được vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lần đầu tiên, 300 Mẹ Việt Nam anh hùng gặp nhau tại Hà Nội - Ảnh 2.

Ngay khi tới Hà Nội chiều 23-7, các Mẹ Việt Nam anh hùng được bố trí ăn, nghỉ tại Nhà khách Chính phủ 37 Hùng Vương. Trong ảnh: Bộ trưởng Đào Ngọc Dung hỏi thăm sức khỏe các mẹ khi vừa tới thủ đô - Ảnh: TỐNG GIÁP

Được biết, khi chuẩn bị chương trình, một số địa phương vì khó khăn và một số lý do khác đã có ý từ chối tham gia. Tuy nhiên, với trách nhiệm của thế hệ đi sau, lãnh đạo Bộ Lao động - thương binh và xã hội cùng các bộ, ngành đã quyết tâm tổ chức chương trình thật ý nghĩa, chu toàn.

Theo lịch trình, đúng 7h30 sáng nay (24-7) 300 Mẹ Việt Nam anh hùng sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm quan nơi ở và làm việc của Người ở Phủ Chủ tịch.

Tiếp đó, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam sẽ gặp mặt thăm hỏi, tặng quà và mời cơm chiêu đãi đoàn trưa 24-7.

Đặc biệt, chiều nay 24-7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tổ chức gặp mặt đoàn tại tòa nhà Quốc hội. Tiếp đó, lãnh đạo Bộ Công an và UBND thành phố Hà Nội cũng sẽ tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi, mời cơm đoàn tối 24-7.

Sáng 25-7, chương trình gặp mặt 300 Mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc gia, nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước sẽ tham dự chương trình và chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Theo Bộ Lao động - thương binh và xã hội, hiện cả nước có 4.968 bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trong tổng số 140.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Chủ tịch Quốc hội thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng Chủ tịch Quốc hội thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng

TTO - Sáng 30-4, nhân kỷ niệm 45 năm ngày thống nhất đất nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm và tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại TP.HCM.

ĐỨC BÌNH - HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên