02/05/2021 23:36 GMT+7

Lãnh đạo Hà Nội đến kiểm tra cách ly chung cư có nữ bệnh nhân COVID-19

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Lãnh đạo quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết nếu kết quả xét nghiệm toàn bộ cư dân tầng 10 - tầng có nhân viên quán bar mắc COVID-19 cư ngụ - là âm tính thì sẽ chỉ áp dụng cách ly với tầng 10, những tầng khác sẽ được gỡ bỏ phong tỏa.

Lãnh đạo Hà Nội đến kiểm tra cách ly chung cư có nữ bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng (bên trái) xuống kiểm tra việc cách ly chung cư Viễn Đông Star, chung cư có nhân viên quán bar mắc COVID-19 sinh sống - Ảnh: XUÂN THÀNH

Tối 2-5, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Hà Nội, đã tới kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh, việc thực hiện cách ly với chung cư Viễn Đông Star - số 1 Giáp Nhị (quận Hoàng Mai), nơi có nhân viên quán bar mắc COVID-19 sinh sống.

Ông Nguyễn Minh Tâm, chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, cho biết ngay khi có thông tin có ca mắc COVID-19 sống tại tầng 10 của tòa nhà, quận Hoàng Mai đã thực hiện cách ly, phong tỏa tạm thời toàn bộ tòa chung cư Viễn Đông Star. Lực lượng y tế đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm với toàn bộ 17 cư dân sinh sống tại tầng 10.

"Khi có kết quả xét nghiệm từ CDC Hà Nội, nếu là âm tính thì sẽ không xét nghiệm 209 cư dân còn lại của tòa nhà này nữa. Nếu tình huống xấu xảy ra, ngay sáng 3-5, Trung tâm y tế quận Hoàng Mai sẽ lấy mẫu xét nghiệm với 209 cư dân đó", ông Tâm cho biết.

Theo chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, nếu kết quả xét nghiệm với toàn bộ 17 cư dân ở tầng 10 của tòa nhà đều âm tính, sẽ chỉ áp dụng biện pháp cách ly với tầng 10 này, gỡ bỏ cách ly với các tầng khác. Nếu trường hợp xấu, tức là phát sinh ca mắc khác, sẽ phong tỏa toàn bộ nhà chung cư.

Ông Tâm cho biết quận Hoàng Mai đã có phương án, kế hoạch cụ thể cho các tình huống để thực hiện cách ly, phong tỏa phù hợp nhất.

Tại buổi kiểm tra, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đánh giá phương án triển khai cách ly tòa nhà hiện nay đã khá kịp thời. Ông Dũng cũng yêu cầu quận Hoàng Mai tiếp tục trích xuất camera của tòa nhà, tiếp tục truy vết và yêu cầu khai báo đầy đủ, không để sót, lọt các trường hợp tiếp xúc với trường hợp F0 này.

Ông Dũng cũng thống nhất với phương án nếu toàn bộ cư dân tại tầng 10 có kết quả âm tính, sẽ gỡ bỏ cách ly với các tầng còn lại. Nếu có thêm ca dương tính, sẽ có phương án cách ly gọn nhất, đảm bảo an toàn, không gây khó khăn cho người dân.

Cũng tại buổi kiểm tra, lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu quận Hoàng Mai rà soát, kiểm tra về các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn quận, do trên địa bàn thành phố đã phát hiện một số trường hợp nhập cảnh trái phép. Các quận, huyện cũng cần phát động người dân tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép, kịp thời truy vết, không để tình hình dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng.

6 ca dương tính COVID-19 ở Vĩnh Phúc làm việc trong quán bar 6 ca dương tính COVID-19 ở Vĩnh Phúc làm việc trong quán bar

TTO - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc xác định có 6 người làm việc tại quán bar Sunny, Phúc Yên, Vĩnh Phúc có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Bước đầu nghi ngờ cả 6 ca này đều liên quan đến nhóm chuyên gia Trung Quốc.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên