12/10/2022 15:12 GMT+7

Lãnh đạo nhiều công ty bất động sản tranh thủ gom cổ phiếu giữa lúc thị trường chao đảo

BÔNG MAI
BÔNG MAI

TTO - Bất chấp thị trường chứng khoán biến động, sụt giảm mạnh, trong thời gian gần đây lãnh đạo nhiều doanh nghiệp xây dựng - bất động sản đã nhanh chóng gom mua cổ phiếu rớt giá.

Lãnh đạo nhiều công ty bất động sản tranh thủ gom cổ phiếu giữa lúc thị trường chao đảo - Ảnh 1.

Bên cạnh mục đích gia tăng tỉ lệ sở hữu, đầu tư, không ít lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản mua cổ phiếu giữa lúc thị trường chứng khoán lao dốc nhằm thể hiện sự gắn bó của mình với hoạt động kinh doanh của công ty, tạo niềm tin cho cổ đông - Ảnh: B.MAI

Thị trường chứng khoán trải qua biến động mạnh, từ đầu năm đến nay chỉ số VN-Index đã giảm xấp xỉ 500 điểm. Nhiều cổ phiếu cũng bị giảm sâu từ 50-60%. Trong lúc thị trường lao dốc, nhiều lãnh đạo và người thân trong gia đình đã gom mua cổ phiếu rớt giá, góp phần củng cố niềm tin cho nhà đầu tư.

Điển hình như mới đây ông Nguyễn Xuân Quang - chủ tịch Công ty CP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG) - đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu, thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 14-10. Nếu thành công, tổng số lượng cổ phiếu do ông Quang nắm giữ sẽ được nâng lên 47,45 triệu, tương ứng 12,39% cổ phần công ty này. 

Bên cạnh đó, cả hai con trai của ông Quang là Nguyễn Hiệp và Nguyễn Nam cũng đều đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu NLG cho mỗi người, nâng tỉ lệ cổ phiếu sở hữu lần lượt lên 3 triệu (0,79%) và 2,38 triệu (0,62%). 

Cả ông Quang và hai con đều thể hiện mục đích của các thương vụ giao dịch trên là để đầu tư. 

Trên thị trường, cổ phiếu NLG liên tục ghi nhận chuỗi giảm dài, trong vòng một năm nay đã giảm hơn 60%. Dù vậy, sau khi thông tin ông Quang và hai con mua thêm cổ phiếu, mã NLG hôm nay cũng đổi sang sắc tím, tăng trần với giá 25.150 đồng/cổ phiếu. Tạm lấy thị giá này, ước tính ông Quang và các con sẽ chi ra tổng cộng khoảng 151 tỉ đồng để hoàn tất giao dịch trên.

Cũng trong ngành bất động sản, mới đây ông Bùi Cao Nhật Quân - con trai chủ tịch NovaGroup Bùi Thành Nhơn - vừa đăng ký mua thêm 2 triệu cổ phiếu NVL (Novaland). Tính theo thị giá 75.000 đồng, ước tính ông Quân sẽ chi ra khoảng 150 tỉ đồng để hoàn tất thương vụ. Thời gian dự kiến giao dịch từ 14-10 đến giữa tháng 11 tới. 

Nếu giao dịch thành công, tổng số lượng cổ phiếu NVL ông Quân nắm giữ sẽ nâng lên hơn 83,2 triệu, tỉ lệ sở hữu cũng tăng lên 4,27%.

Giữa lúc thị trường chứng khoán lao dốc, cổ phiếu NVL cũng không tránh khỏi cảnh bị nhà đầu tư bán ra mạnh, ghi nhận mức giảm từ đầu năm đến nay khoảng 18%, dù vậy vẫn thấp hơn mức giảm 32% của chỉ số chứng khoán VN-Index.

Tuần này, ông Nguyễn Anh Tuấn - chủ tịch Công ty CP Địa ốc First Real (mã chứng khoán FIR) - cũng vừa đăng ký mua thêm 300.000 cổ phiếu, nâng tỉ lệ sở hữu lên 13,53% vốn điều lệ, dự kiến thực hiện giao dịch từ 17-10 đến 15-11. Với thị giá xấp xỉ 44.000 đồng như hiện tại, ông Tuấn có thể chi ra khoảng 13,2 tỉ đồng để hoàn thành mục đích.

Trước đó, từ tháng 7 đến tháng 9, ông Tuấn cũng đã hoàn tất giao dịch mua tổng cộng 500.000 cổ phiếu FIR. 

Mặc dù trong vòng một nay năm cổ phiếu FIR đã bị giảm khoảng 8%, song đây vẫn là mức khá thấp so với biến động chung trên toàn thị trường chứng khoán. 

Trong vòng một quý nay, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp khác thuộc lĩnh vực xây dựng - bất động sản cũng mua vào cổ phiếu. Chẳng hạn như ông Lê Viết Hải - chủ tịch Tập đoàn xây dựng Hòa Bình - từng thông báo mua thêm 10 triệu cổ phiếu HBC, nhằm "bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường/đầu tư". 

Ông Nguyễn Khánh Hưng - chủ tịch Công ty CP Đầu tư LDG, ông Hồ Minh Quang - chủ tịch Công ty CP Thép Nam Kim, ông Đặng Thành Tâm - chủ tịch Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc... cũng chi từ vài chục đến hàng trăm tỉ đồng để nỗ lực "bình ổn" giá cổ phiếu, tăng động lực cho cổ đông giữa lúc chứng khoán biến động mạnh.

Chứng khoán giảm, cơ hội ở dài hạn Chứng khoán giảm, cơ hội ở dài hạn

TTO - Lần đầu tiên trong hai năm qua chỉ số chứng khoán VN-Index vừa suýt mất mốc 1.000 điểm. Giữa lúc thị trường "đỏ lửa", tin đồn liên tục bủa vây khiến tâm lý càng hoang mang.

BÔNG MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên