17/05/2020 11:26 GMT+7

Lãnh đạo TP.HCM trồng cây, phát động 'Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'

CHÂU TUẤN - THẢO LÊ
CHÂU TUẤN - THẢO LÊ

TTO - Sáng 17-5, đoàn lãnh đạo TP.HCM đã tham gia lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và tổng vệ sinh môi trường, phát triển mảng xanh nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại các quận - Video: CHÂU TUẤN - THẢO LÊ

Tại Trường đại học Kinh tế - luật (quận Thủ Đức), ông Nguyễn Thiện Nhân - bí thư Thành ủy TP.HCM, bà Nguyễn Thị Lệ - chủ tịch HĐND TP đã tham gia lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ". 

Lãnh đạo TP.HCM trồng cây, phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Ảnh 2.

Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại quận Thủ Đức - Ảnh: CHÂU TUẤN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Liêm - phó chủ tịch UBND TP - kêu gọi các phường, xã, thị trấn mỗi cơ quan công sở, bệnh viện, trường học có ít nhất một công trình phát triển mảng xanh với hình thức phù hợp với điều kiện của địa phương. 

Mỗi cán bộ công chức chiến sĩ, mỗi người dân thực hiện nghiêm không xả rác ra đường và kênh rạch, tham gia phát triển trồng cây xanh tại gia đình, tại địa phương mình sinh sống.

Lãnh đạo TP.HCM trồng cây, phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân (giữa), bà Nguyễn Thị Lệ và ông Huỳnh Thành Đạt - giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM tưới cây xanh tại lễ phát động- Ảnh: CHÂU TUẤN

Ông Liêm cho biết lãnh đạo TP tin tưởng rằng với sự nỗ lực, quyết tâm và kiên trì giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc bảo vệ rừng sẽ góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện lời dạy của Bác ‘’mùa xuân là tết trồng cây làm cho đất nước càng ngày càng xuân", TP.HCM xứng đáng với danh dự là TP anh hùng mang tên Bác Hồ kính yêu.

Tại công viên Khánh Hội (quận 4), lễ phát động trồng cây có sự góp mặt của ông Nguyễn Thành Phong - chủ tịch UBND TP.HCM, bà Võ Thị Dung - phó bí thư Thành ủy TP.HCM.

Lãnh đạo TP.HCM trồng cây, phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Thành Phong và bà Võ Thị Dung trồng cây tại công viên Khánh Hội - Ảnh: THẢO LÊ

Phát biểu tại lễ phát động tại quận 4, ông Trần Vĩnh Tuyến - phó chủ tịch UBND TP.HCM - chỉ đạo các sở, ban ngành đồng lòng, tích cực hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", thực hiện kế hoạch trồng 1 triệu cây xanh trong năm 2020, tiếp tục thực hiện hiệu quả chỉ thị 19 về việc vận động người dân không xả rác ra đường, kênh rạch.

Lãnh đạo TP.HCM trồng cây, phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Thành Phong, bà Võ Thị Dung và ông Trần Vĩnh Tuyến vớt rác trên kênh tại công viên Khánh Hội - Ảnh: THẢO LÊ

Sau đó, đoàn lãnh đạo TP.HCM đã trồng cây cẩm lai, gõ đỏ, lim xanh, sưa... trong khuôn viên và vớt rác trên kênh trong khuôn viên công viên Khánh Hội.

Sáng cùng ngày, Phó bí thư thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang, Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan, Ngô Minh Châu cùng lãnh đạo sở ban ngành cũng đã tham gia lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại Trung tâm hành chính huyện Nhà Bè.

Quận 12 hưởng ứng lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác Hồ"

Sáng 17-5, UBND quận 12 cũng đã tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2020". Trong 5 năm qua, quận 12 đã phát triển được 18 mảng xanh với diện tích 12.000m2, trồng hơn 5.000 cây xanh tại các tuyến đường và kênh rạch.

ảnh 1

Lãnh đạo UBND quận 12 tổ chức lễ “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác Hồ năm 2020” - Ảnh: THU HIẾN

UBND quận 12 kêu gọi người dân hưởng ứng tích cực phong trào trồng cây xanh tại sân vườn, vỉa hè trước công trình, nhà ở của các tổ chức cá nhân, tổ chức và gia đình với tinh thần mỗi người dân trồng một cây xanh, khuyến khích trồng các cây gỗ lớn có giá trị kinh tế cao.

Trong sáng cùng ngày, UBND quận 12 đã khánh thành công trình nạo vét, kiên cố hóa 4 tuyến rạch trên địa bàn các phường Thạnh Lộc, Thới An, An Phú Đông và Thạnh Xuân. Trong thời gian tới UBND quận 12 sẽ tiếp tục thi công sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng14 tuyến kênh rạch còn lại.

THU HIẾN

Ký kết thực hiện công trình 200 ngày chào mừng đại hội Đảng các cấp

Sáng 17-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng các quận Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp ký kết thực hiện công trình thi đua 200 ngày chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cụ thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ cùng các đơn vị thực hiện các chỉ tiêu theo chỉ thị 19 về cuộc vận động "Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm nhập nước"; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các đơn vị và người dân bảo vệ môi trường; thực hiện các nội dung an sinh xã hội, hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn,....

THẢO LÊ


Phát hành bộ tem đặc biệt kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ Phát hành bộ tem đặc biệt kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ

TTO - Bộ tem gồm một mẫu tem, thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên nền hình ảnh quê hương của Người, bên cạnh là Bảo tàng Hồ Chí Minh với biểu tượng bông sen trắng thanh tao đang vươn cánh.

CHÂU TUẤN - THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên