16/08/2023 17:37 GMT+7

Lao động nhập cư có tay nghề: Giải pháp cho khủng hoảng nhà ở tại Canada

Tân Bộ trưởng Nhập cư, Tỵ nạn và Quốc tịch Canada tuyên bố cuộc khủng hoảng nhà ở tại quốc gia này sẽ không thể giải quyết được nếu thiếu những lao động nhập cư có tay nghề.

Chính phủ Canada đang nỗ lực giảm giá nhà và xây dựng được nhiều nhà hơn. Ảnh: cbc.ca

Chính phủ Canada đang nỗ lực giảm giá nhà và xây dựng được nhiều nhà hơn. Ảnh: cbc.ca

Tân Bộ trưởng Marc Miller cho biết Chính phủ Canada đang nỗ lực giảm giá nhà và thu hút các công nhân lành nghề theo yêu cầu để xây dựng được nhiều nhà hơn. Nếu không có những lao động này, Canada sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu nhà ở hiện nay.

Trước sức ép của dư luận yêu cầu cắt giảm mục tiêu nhập cư của Chính phủ đề phù hợp với báo cáo gần đây của Ngân hàng trung ương cho rằng dòng người nhập cư đang làm tăng nhu cầu về nhà ở tại Canada, ông Miller nói rằng ông sẽ không làm vậy bởi những người đến với đất nước này là những người mang tiền tới, có khả năng mua được nhà.

Ông Miller cho rằng việc dư luận yêu cầu cắt giảm mục tiêu có nghĩa là cắt giảm số công nhân lành nghề mà Canada đang thực sự cần cho việc xây dựng nhà ở.

Canada đang đặt mục tiêu chào đón hơn 450.000 người nhập cư mới vào năm 2024 và con số này dự kiến sẽ tăng lên tới 500.000 vào năm 2025.

Theo ông Miller, khoảng 60% lượng người nhập cư mới vào Canada là những người di cư vì kinh tế. Nhiều người trong số họ là những công nhân lành nghề cần thiết cho việc xây dựng thêm nhà ở. Thị thực cho việc đoàn tụ gia đình chiếm khoảng 20% và phần nhỏ còn lại là những người tỵ nạn và xin tỵ nạn.

Tuần trước, người phát ngôn của Văn phòng Bộ Nhập cư, Tỵ nạn và Quốc tịch từng nói rằng việc giải quyết tình trạng thiếu lao động của Canada là một trong những ưu tiên chính của tân Bộ trưởng và cũng là mục tiêu chính của chính phủ.

Hiện nay, tỉnh bang Ontario đang cần tới 100.000 công nhân để đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà ở, cho thấy việc nhập cư sẽ đóng một vai trò tích cực trong việc tạo ra nhiều nhà ở hơn cho người Canada.

Chuyên gia kinh tế Benjamin Tal của Ngân hàng thương mại hoàng gia Canada cho biết, nhu cầu tuyển dụng việc làm trong ngành xây dựng đang ở mức cao kỷ lục, với khoảng 80.000 vị trí. Điều này có thể làm tăng chi phí xây dựng và cản trở năng suất khi mà ngành xây dựng nhà ở đang chịu áp lực đáp ứng nhu cầu do dân số tăng.

Tập đoàn nhà ở và cho vay thế chấp Canada vừa đưa ra dự báo về nhu cầu 3,5 triệu ngôi nhà mới vào năm 2030, nhiều hơn số lượng mà quốc gia này đang dự kiến xây dựng. Hiện nay, tốc độ xây dựng đang giảm dần qua mỗi năm từ 270.000 đơn vị năm 2021 xuống còn 260.000 đơn vị năm 2022. Dự kiến, năm 2023, số lượng xây mới có thể chỉ đạt vào khoảng 210.000 đến 220.000 đơn vị.

Theo Bộ Nhập cư, Tỵ nạn và Quốc tịch, thông qua việc tiếp nhận những lao động có tay nghề cao trong các lĩnh vực như mộc, điện nước và gò hàn, Canada có thể sẽ giúp lĩnh vực xây dựng ở đất nước này thu hút được lao động lành nghề./.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên