03/11/2021 14:36 GMT+7

Lĩnh vực xây dựng của Trung Quốc sụt giảm gây rủi ro cho kinh tế Australia

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ nhiều thép nhất thế giới và nhập khẩu hơn một nửa lượng thép của Australia, nên khả năng tác động đến giá quặng sắt là rất lớn.

Lĩnh vực xây dựng của Trung Quốc sụt giảm gây rủi ro cho kinh tế Australia - Ảnh 1.

Quặng sắt hiện là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc. Ảnh: nypost.com

Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenberg cảnh báo sự sụt giảm trong lĩnh vực xây dựng và tăng trưởng kinh tế giảm nhiệt của Trung Quốc sẽ gây rủi ro cho nền kinh tế Australia, đặc biệt là thương mại quặng sắt.

Trả lời phỏng vấn báo Australian Financial Review, ông Frydenberg cho biết giá quặng sắt thế giới hiện đã giảm từ mức 200 USD/tấn vào hồi đầu năm nay, xuống còn 112 USD/tấn. Nguyên nhân là do hiệu suất của ngành xây dựng sử dụng nhiều thép tại Trung Quốc đang giảm nhanh chóng.

Dữ liệu chính thức vừa được công bố của Trung Quốc cho thấy, vào tháng 10/2021, hoạt động nhà máy trong nước đã giảm tháng thứ hai liên tiếp và thấp hơn so với dự kiến.

Do Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ nhiều thép nhất thế giới và nhập khẩu hơn một nửa lượng thép của Australia, nên khả năng tác động đến giá quặng sắt là rất lớn.

Ông Frydenberg nhấn mạnh Australia vẫn có khả năng quản lý tốt những tác động có thể xảy ra, trong bối cảnh nước này đang mở rộng thị trường sang các quốc gia khác, nhưng vẫn cần theo dõi chặt chẽ những diễn biến trong nền kinh tế của Trung Quốc để có giải pháp thích hợp.

Vào tháng trước, biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị của Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA tức ngân hàng trung ương) đã lưu ý rằng sự suy giảm niềm tin vào các nhà phát triển Trung Quốc có thể dẫn đến xu hướng ồ ạt rút vốn tín dụng cung cấp trong lĩnh vực bất động sản của nước này.

RBA cho biết các chính sách giảm đòn bẩy dư thừa trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc, cùng với giới hạn sản lượng thép mà Bắc Kinh áp dụng, để giảm lượng khí thải, đã "gây thêm áp lực giảm đối với giá quặng sắt".

Tương tự, báo cáo Ngân sách của Australia đã đưa ra dự báo thận trọng rằng giá quặng sắt sẽ giảm xuống còn 55 USD/tấn vào cuối tháng 3/2022. Báo cáo viết hoạt động và quy mô xây dựng chung cư ở Trung Quốc giảm nhiệt sẽ làm giảm nhu cầu về quặng sắt và các mặt hàng khai thác khác.

Australia hiện là nhà khai thác và xuất khẩu quặng sắt lớn nhất thế giới. Năm 2020, Australia ghi nhận mức sản lượng 900 triệu tấn quặng sắt, cao hơn gấp đôi Brazil (Bra-xin) với 400 triệu tấn và Trung Quốc với 340 triệu tấn.

Do nhu cầu quặng sắt thế giới liên tục tăng, vào tháng 5/2021, giá quặng sắt xuất khẩu của Australia ghi nhận mức cao kỷ lục, đạt 226 USD/tấn, mang lại nguồn thu khổng lồ cho ngân sách Australia, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP quốc gia.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên