28/02/2019 10:03 GMT+7

Lò lửa Kashmir lại sục sôi

Ý NGUYÊN
Ý NGUYÊN

TTO - Những động thái đáp trả đã được tung ra nhanh chóng giữa hai nước láng giềng Pakistan và Ấn Độ, từ khi xảy ra các vụ không kích được cho là nhằm đáp trả hoạt động khủng bố.

Lò lửa Kashmir lại sục sôi - Ảnh 1.

Binh sĩ Ấn đứng cạnh mảnh vỡ của chiếc trực thăng thuộc Không quân nước này bị bắn rơi ở huyện Budgam, Kashmir ngày 27-2 - Ảnh: Reuters

Ngày 27-2, Cục Hàng không dân dụng của Pakistan tuyên bố đóng cửa không phận, các hãng hàng không bay qua Pakistan không được sử dụng vùng trời nước này "cho đến khi có lệnh mới".

Quyết định này diễn ra ngay trong ngày quân đội Pakistan tuyên bố lực lượng không quân nước này đã bắn rơi 2 máy bay chiến đấu của Ấn Độ và bắt giữ một phi công.

Theo tuyên bố đó, quân đội Pakistan đã tiến hành các cuộc không kích tại khu vực Kashmir từ vùng không phận do Pakistan kiểm soát, một máy bay của Ấn Độ đã bị bắn rơi xuống khu vực Kashmir thuộc kiểm soát của Pakistan và chiếc còn lại rơi xuống khu vực Kashmir thuộc kiểm soát của Ấn Độ. Tuyên bố cũng cho biết một phi công Ấn Độ đã bị binh sĩ Pakistan bắt giữ.

Những tuyên bố đơn phương

Ở chiều ngược lại, Hãng tin Press Trust của Ấn Độ dẫn lời một quan chức nước này cho biết các máy bay của lực lượng không quân Ấn Độ đã chặn các máy bay chiến đấu của Pakistan vi phạm không phận vùng Kashmir thuộc kiểm soát của Ấn Độ ít nhất 3 lần và buộc những máy bay này phải quay đầu.

Theo nguồn tin trên, các máy bay của Pakistan đã bay vào khu vực Poonch và Nowshera do phía Ấn Độ kiểm soát. Một sĩ quan cảnh sát Ấn Độ cho biết một máy bay của không quân Ấn Độ đã gặp nạn tại khu vực Kashmir, làm 2 phi công và 1 dân thường thiệt mạng. Còn Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Ấn Độ cho biết nước này đã đóng cửa 5 sân bay ở khu vực này sau những sự việc trên.

Các diễn biến leo thang căng thẳng với mức độ hiếm thấy dù quan hệ giữa hai láng giềng hục hặc đã lâu. Ngày 26-2, Ấn Độ xác nhận đã triển khai cuộc không kích bên trong lãnh thổ Pakistan và tiêu diệt "số lượng lớn" các tay súng tại một trại huấn luyện phiến quân. Trong khi phía Pakistan khẳng định không có trường hợp nào thương vong trong vụ tấn công này, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả hành động khiêu khích của Ấn Độ.

Có thể nói vụ tấn công nhằm vào một đoàn xe quân sự ở bang Jammu & Kashmir, phần Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, là mồi lửa gần nhất. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào các lực lượng chính phủ Ấn và xảy ra chỉ vài tháng trước khi Đảng dân tộc Hindu cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi tham gia tổng tuyển cử.

Thủ tướng Modi, ngay sau khi triệu tập cuộc họp của các cố vấn an ninh ngày 15-2, đã cảnh báo đáp trả mạnh mẽ vụ đánh bom xe tại Kashmir làm 44 người thiệt mạng, mà chính phủ của ông đổ lỗi do phía Pakistan tiến hành. Thủ tướng Modi tuyên bố cứng rắn: "Chúng tôi sẽ đáp trả thích đáng, nước láng giềng không được phép gây bất ổn".

Pakistan bị cáo buộc

Nhóm vũ trang Hồi giáo có trụ sở tại Pakistan là Jaish-e-Mohammad đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công trên, ngay sau khi chiếc ôtô chở thuốc nổ của nhóm này lao vào và phát nổ giữa đoàn 78 xe chở 2.500 thành viên Lực lượng cảnh sát dự bị trung ương của Ấn Độ đang di chuyển trên đường cao tốc chính tới Jammu, trong đó 2 xe buýt chở khoảng 35 người mỗi xe bị tổn thất nặng nề nhất. Chính phủ Ấn Độ cho biết có bằng chứng không thể chối cãi về sự dính líu của Pakistan trong vụ này dù Islamabad đã bác bỏ cáo buộc trên.

Ngoại trưởng Pakistan nhận định vụ tấn công mới nhất là vấn đề "rất đáng lo ngại", đồng thời chỉ trích chính phủ và truyền thông Ấn Độ gắn kết vụ việc với Pakistan khi chưa tiến hành điều tra. Nhưng chính quyền Mỹ đã kêu gọi Pakistan "lập tức chấm dứt việc ủng hộ và tạo nơi trú ẩn an toàn cho các nhóm khủng bố hoạt động trên lãnh thổ nước mình". Tuyên bố của Nhà Trắng cũng cho biết vụ tấn công trên đã củng cố thêm quyết tâm của Mỹ tăng cường hợp tác với Ấn Độ chống khủng bố.

Căng thẳng ở lò lửa này nảy sinh từ quyết định chia đôi khu vực của Anh vào ngày 15-8-1947, tạo thành Ấn Độ đa số người Hindu và Pakistan đa số Hồi giáo. Chiến tranh bùng nổ ngay khi Kashmir đòi độc lập. Vị hoàng tử giành chiến thắng trong cuộc chiến này là người theo Hindu và ông đã cậy nhờ sự chống lưng của quân đội Ấn Độ đổi lấy việc sáp nhập vào Liên minh Ấn dù dân chúng vùng này đa số người Hồi giáo.

Cuộc chiến chấm dứt vào đầu năm 1949 với việc chia vùng lãnh thổ này làm 2 phần với 37% thuộc Pakistan gọi là Azad-Kashmir, và 63% thuộc Ấn gọi là bang Jammu & Kashmir.

Ý NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên