07/11/2020 19:22 GMT+7

Lời khai kẻ sát hại người phụ nữ trong khách sạn rồi cướp tài sản

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Linh và bà L. nhắn tin qua lại trên mạng về chuyện mua - bán dâm. Linh đến điểm hẹn thì bà L. không đồng ý, bỏ đi. Lúc này, Linh kéo bà L. lại sát hại rồi cướp tài sản, sau đó bỏ trốn. 10 ngày sau, Linh bị công an bắt tại Bình Dương.

Lời khai kẻ sát hại người phụ nữ trong khách sạn rồi cướp tài sản - Ảnh 1.

Nghi phạm Linh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 7-11, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ Hồ Thanh Linh (16 tuổi, ngụ Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản. Hiện Công an quận Thủ Đức phối hợp các đơn vị liên quan đang tập trung lấy lời khai nghi can Linh để củng cố hồ sơ.

Tại công an, Linh khai nhận đã sát hại bà P.T.L. (45 tuổi, ngụ Lào Cai) vào chiều 29-10 tại khách sạn A.N. trên đường số 1, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức. 

Linh khai thông qua mạng xã hội trò chuyện và trao đổi mua - bán dâm với bà L.. Theo địa chỉ của bà L., chiều 29-10 Linh đến khách sạn A.N. để gặp bà L..

Trong phòng, thấy Linh có vẻ ngoài biểu hiện không bình thường nên bà L. không đồng ý “vui vẻ” và cả hai lời qua tiếng lại, sau đó bà L. chạy ra ngoài. Lúc này Linh đuổi theo, chụp bà L. lại và siết cổ đến chết. 

Sau khi gây án, Linh đã lục soát túi của bà L. lấy 2 điện thoại di động và vài trăm ngàn đồng rồi bỏ trốn.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, nhân viên khách sạn dọn dẹp phòng thì thấy bà L. chết dưới gầm giường. Sự việc lập tức được báo công an.

Lời khai kẻ sát hại người phụ nữ trong khách sạn rồi cướp tài sản - Ảnh 2.

Linh chạy xe máy vào khách sạn chiều 29-10 - Ảnh cắt từ clip

Điều tra ban đầu và trích xuất camera trong ngày 29-10, khoảng 16h35 có một người (sau đó được xác định là Linh) cao khoảng 1,68m, mặc quần thun dài màu xám, áo thun ngắn tay màu xanh dương, đeo khẩu trang y tế màu xanh dương, đi xe máy không có biển số đến khách sạn.

Người này vào phòng 205 gặp bà L. khoảng một giờ thì đi. Sau khi người này rời khỏi khách sạn, không có người nào khác đến gặp bà L. đến khi sự việc được phát hiện.

Tại hiện trường, công an ghi nhận trên người nạn nhân có nhiều vết thương ở cổ, cằm, vùng thái dương... túi xách có dấu hiệu mất tài sản. Ngay sau đó, Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02) Công an TP.HCM trích xuất camera, truy xét hung thủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 10 ngày sau khi xảy ra vụ án mạng, sáng 7-11 công an đã xác định rõ nghi can và bắt giữ được Linh ở địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, Linh là công nhân bốc xếp, sống ở khu vực vùng giáp ranh nhưng không có nơi ở cố định.

Đáng nói, khi bắt giữ Linh tìm mọi cách qua mặt cơ quan chức năng nhưng trinh sát đấu tranh thì Linh thừa nhận hành vi phạm tội.

Bắt nghi phạm giết người phụ nữ trong khách sạn ở Thủ Đức Bắt nghi phạm giết người phụ nữ trong khách sạn ở Thủ Đức

TTO - Sau 10 ngày truy tìm, công an đã lần ra và bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án mạng khiến 1 phụ nữ chết trong khách sạn ở quận Thủ Đức, TP.HCM khi nghi phạm này đang trốn ở Bình Dương.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên