28/05/2021 15:00 GMT+7

Long An đẩy mạnh quy hoạch hạ tầng, thu hút vốn đầu tư

P.Q
P.Q

5 năm trở lại đây, tỉnh Long An luôn là điểm vàng được các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhắm đến khi nhận các dòng vốn FDI về địa phương để phát triển các cụm, khu công nghiệp quy mô lớn, khu dân cư và khu đô thị tầm cỡ.

Long An đẩy mạnh quy hoạch hạ tầng, thu hút vốn đầu tư - Ảnh 1.

Cảng quốc tế Long An

Trong năm 2021, tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục trở thành tâm điểm của các "ông lớn" khi tỉnh liên tục có những chính sách, quy hoạch nhằm hút nguồn vốn đầu tư về địa phương.

Chính sách ưu tiên đẩy mạnh quy hoạch, tạo trục liên kết kết nối Đông - Tây

Giới chuyên gia bất động sản cho rằng Long An hiện là địa phương sở hữu quỹ đất dồi dào, lại nằm giao thoa giữa hai vùng dân cư đông đúc, sức mua lớn là TP.HCM và các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chính là đáp án cho việc nhiều "đại gia" trong ngành công nghiệp (đặc biệt là logistic), bất động sản (phân khúc khu đô thị vệ tinh) đổ về địa phương ngày một tăng.

Song song đó, địa phương cũng được đầu tư đúng mực khi liên tục nâng cấp các tuyến giao thông huyết mạch và cơ sở hạ tầng. Trong đó, đặc biệt nhất là việc khởi công giai đoạn II của cảng quốc tế Long An, xây dựng thêm hệ thống cầu cảng để đón thêm được các loại tàu trọng tài lớn. Được xem là mấu chốt hút nguồn vốn FDI khổng lồ từ nước ngoài về địa phương chính là việc tái khởi động tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành…

Ngoài ra, tỉnh tiếp tục mở ra cơ hội lớn để phát triển bùng nổ khi đề án hình thành khu siêu kinh tế quy mô 32.000ha nằm trên 2 huyện Cần Giuộc và Cần Đước đang được trình lên Bộ ngành, Chính phủ xem xét trong tháng 04-2021.

Theo đánh giá của các chuyên gia, một khi đề án được thông qua, đây không chỉ là điểm kết nối chính của khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và TP.HCM, mà còn là khu vực khởi đầu cho tuyến đường biển duyên hải miền Tây trong tương lai. Những lợi thế đó sẽ là tiền để thúc đẩy bất động sản Long An "lên ngôi" trong thời gian tới.

TNR Stars Kiến Tường - Nét chấm phá của TNR Holdings Vietnam tại bất động sản Long An

Thị Xã Kiến Tường với mục tiêu phát triển thành đô thị loại 3, trung tâm thương mại - dịch vụ của vùng Đồng Tháp Mười. Những năm qua, thị xã Kiến Tường đã liên tục thay đổi, tái cơ cấu nền kinh tế, nhằm xác định hướng phát triển hợp lý nhất.

Sau khi Thị xã Kiến Tường lên đô thị loại 3, sẽ tiếp tục chú trọng vào các mũi nhọn phát triển kinh tế. Thị xã Kiến Tường sẽ đầu tư ngân sách để nâng cấp cửa khẩu Quốc gia Bình Hiệp thành cửa khẩu Quốc tế đã tạo nên một cú hích lớn, không chỉ làm thay đổi diện mạo của một thị xã vùng biên, mà còn dần định hình một trung tâm kinh tế trọng điểm của khu vực.

Long An đẩy mạnh quy hoạch hạ tầng, thu hút vốn đầu tư - Ảnh 2.

Một góc thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An phát triển vượt bậc

Nắm bắt được những tiểm năng đổi mới và tập trung phát triển của thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An cũng như những chính sách đề ra thu hút vốn đầu tư của địa phương, TNR Holdings Vietnam đã chọn vị trí trung tâm của thị xã Kiến Tường để kiến tạo nên khu đô thị thương mại kiểu mẫu TNR Stars Kiến Tường. 

Được quy hoạch hạ tầng giao đông nội khu, kết nối đồng bộ, mảng xanh công viên được xây dựng sáng tạo dự vào hình ảnh của những đóa hoa súng mùa nước nổi thì TNR Stars Kiến Tường chính là miền đất hứa cho quý nhà đầu tư.

Long An đẩy mạnh quy hoạch hạ tầng, thu hút vốn đầu tư - Ảnh 3.

Dãy nhà phố thương mại ngày đêm sầm uất cộng hưởng với những giá trị về tiện ich, thị trường, vị trí… chắc chắn sẽ mang đến cho gia chủ một cuộc sống an cư và lạc nghiệp

Với tổng diện tích 11.9ha và được quy hoạch thành 441 sản phẩm, trong đó bao gồm 197 nhà phố thương mại và 244 nhà phố liên kế. Hệ thông tiện ích nội khu đa dạng phục vụ hoàn hảo cho ba thế hệ cùng chung sống như: Khu vườn nướng BBQ, Công viên trung tâm, khu vui chơi thiếu nhi, công viên thể dục thể thao đa chức năng, chòi đọc sách, lối tản bộ… 

Ngoài ra, trong dự án còn có một bến xe liên tỉnh, một trung tâm thương mại thủy sản và một bến thuyền giao thương. Tất cả sẽ kết hợp thật hài hòa để kiến tạo một cuộc sống an cư ấm áp và đầu tư lý tưởng.

Long An đẩy mạnh quy hoạch hạ tầng, thu hút vốn đầu tư - Ảnh 4.

Phối cảnh tổng thể khu đô thị thương mại kiểu mẫu TNR Stars Kiến Tường do TNR Holdings Vietnam là chủ đầu tư

TNR Holdings Vietnam (thành viên tập đoàn TNG với 25 năm xây dựng và phát triển ) cùng hệ thống đối tác tư vấn chiến lược lan tỏa rộng rãi hơn những giá trị sống mới tốt đẹp đến quý khách hàng, quý nhà đầu tư.

Đối tác Thiên Minh Group: 0909 68 1111

Đối tác Euro Group: 093 668 9999

Đối tác Đất Xanh Plus: 091 198 5252

P.Q
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên