27/06/2020 14:31 GMT+7

Long An liên tiếp khởi công 5 khu, cụm công nghiệp sau dịch COVID-19

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Trong vòng chưa đầy 2 tháng sau dịch COVID-19, đã có 5 chủ đầu tư khởi công xây dựng hạ tầng khu, cụm công nghiệp tại Long An.

Long An liên tiếp khởi công 5 khu, cụm công nghiệp sau dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Đến nay, Công ty Hải Sơn đã thu hút hơn 500 nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia vào hệ thống khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại Long An, nhiều nhà đầu tư cùng ký hợp đồng ghi nhớ thuê quyền sử dụng đất tại cụm công nghiệp Hải Sơn - Đức Hòa Đông tại buổi lễ khởi công - Ảnh: SƠN LÂM

Ngày 27-6, Công ty TNHH Hải Sơn (Đức Hòa, Long An) đã tổ chức lễ khởi công đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Hải Sơn - Đức Hòa Đông với tổng diện tích 261ha tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa.

Hải Sơn là thương hiệu doanh nghiệp gắn liền với hoạt động khu, cụm công nghiệp tại Long An từ 18 năm qua. Với vốn điều lệ ban đầu vào năm 2002 chỉ 45 tỉ đồng, đến nay công ty này đã tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỉ đồng và hiện đang quản lý các khu công nghiệp Hải Sơn, khu công nghiệp Xuyên Á, cụm công nghiệp Hải Sơn - Long Thượng…

Riêng cụm công nghiệp Hải Sơn - Đức Hòa Đông nằm cách sân bay Tân Sơn Nhất 25km, cách quốc lộ 15km và nằm trong khu vực nhiều khu công nghiệp lớn của tỉnh Long An đang hoạt động sầm uất, hiện đang được chủ đầu tư tiến hành các thủ tục chuyển từ cụm công nghiệp lên khu công nghiệp. Việc khởi công cụm công nghiệp này đưa tổng diện tích khu, cụm công nghiệp do công ty Hải Sơn tại Long An lên đến 1.800ha.

Đây cũng là chủ đầu tư thứ 5 thực hiện việc khởi công xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại Long An chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng sau đại dịch COVID-19, sau các lễ khởi công khu công nghiệp Silico - Đức Hòa 3, khu công nghiệp Việt Phát, khu công nghiệp An Nhựt Tân, khu công nghiệp IDICO Hựu Thạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: "Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Long An đang trong một thời kỳ phát triển sôi động, do đó chúng ta cần nỗ lực hơn nữa, nắm bắt thời cơ tiếp tục phát huy thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế".

Thông tin thêm tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Út - phó chủ tịch UBND tỉnh Long An - cho biết nhờ có vị trí thuận lợi là cửa ngõ từ miền Đông Nam Bộ đi các tỉnh miền Tây, tiếp giáp với TP.HCM và có hệ thống hạ tầng giao thông đang dần hoàn thiện, đặc biệt là các tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ N2, các đường tỉnh kết nối với TP.HCM như 823, 824, 825..., và đặc biệt là hệ thống cảng quốc tế Long An đã đi vào hoạt động, hiện tỉnh Long An đang tiếp tục đầu tư lớn trong phát triển hệ thống công nghiệp - thương mại - đô thị - dịch vụ - dân cư đô thị.

Hiện tại, Long An co 32 khu công nghiệp và 62 cụm công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp Việt Nam. Đến nay đã có 16 khu công nghiệp và cụm công nghiệp Hải Sơn - Đức Hòa Đông là cụm công nghiệp thứ 22 đi vào hoạt động.

Cũng tại buổi lễ, Công ty TNHH Hải Sơn đã trao tặng 40 căn nhà tình nghĩa trị giá 2,4 tỉ đồng và 2 cây cầu nông thôn trị giá 3,5 tỉ đồng để xây dựng tại tỉnh Long An.

Long An liên tiếp khởi công 5 khu, cụm công nghiệp sau dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Chủ đầu tư trao tặng nhà tình nghĩa và cầu nông thôn để xây dựng tại Long An - Ảnh: SƠN LÂM

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên