12/03/2024 13:16 GMT+7

Lừa bán đất rẫy cho dân xây nhà trái phép

Nhiều hộ đồng bào dân tộc Jrai (Gia Lai) bị lừa bán đất rẫy, đất rừng để xây nhà phải di dời về nơi ở cũ, do nhà xây trái phép trên đất nông - lâm nghiệp.

Nhiều nhà xây trái phép trong khu vực quản lý của xã Ia Ake và Ban quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai, tỉnh Gia Lai - Ảnh: BỒNG SƠN

Nhiều nhà xây trái phép trong khu vực quản lý của xã Ia Ake và Ban quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai, tỉnh Gia Lai - Ảnh: BỒNG SƠN

Theo đó, khu vực các hộ dân dựng nhà trái phép thuộc ranh giới quản lý giữa xã Ia Ake và Ban quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai, huyện Phú Thiện.

Ông Bùi Văn Khiêm, chủ tịch UBND xã Ia Ake, cho biết khu vực này đã đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng nhưng chưa bàn giao lại cho địa phương quản lý.

Do đó, Ban quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai cũng không quản lý chặt chẽ, còn xã Ia Ake không kiểm soát được vì khu vực này nằm xa khu dân cư.

Trong khi đó, theo ông Phạm Đắc Vịnh - phó trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai, trước đây có sự sai lệch kiểm kê nên vừa qua đơn vị đã bóc tách diện tích 2.000ha đất không thuộc quy hoạch 3 loại rừng để làm thủ tục bàn giao lại cho địa phương quản lý.

Theo ông Vịnh, người dân vào lấn chiếm đất làm nhà ở trái phép vì có đời sống khó khăn, thiếu đất ở, thiếu sự hiểu biết pháp luật nên bị một số người lợi dụng, lừa bán đất rẫy không có giấy tờ rõ ràng.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có 11 hộ làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp tại khoảnh 7, tiểu khu 1168A, do ban quản lý. 11 hộ khác làm nhà trên khu vực đất của xã Ia Ake.

Lực lượng chức năng hỗ trợ tháo dỡ những căn nhà xây trái phép trên đất rừng - Ảnh: BỒNG SƠN

Lực lượng chức năng hỗ trợ tháo dỡ những căn nhà xây trái phép trên đất rừng - Ảnh: BỒNG SƠN

Sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã gấp rút vào cuộc xử lý. Tuyên truyền, vận động để người dân chấp hành quy định pháp luật và hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa, trả lại đất nguyên trạng.

Theo ông Vịnh, đến thời điểm này, hầu hết các hộ dân đều chấp hành tháo dỡ nhà cửa để di dời đi nơi khác.

Chị Ksor H'Pep, hộ có nhà xây trái phép, cho biết gia đình vốn có nhà tại thị trấn Phú Thiện, nhưng do làm ăn thua lỗ nên phải bán nhà để trả nợ. Sau đó, chị được một người quen giới thiệu mua 2 sào đất rẫy bằng giấy viết tay của một người đàn ông tên Thương với giá 36 triệu đồng để vào đây làm nhà.

Theo chị Ksor H'Pep, do cuộc sống quá khó khăn nên phải vào đây xây nhà, dù biết làm nhà trên đất nông nghiệp là sai nhưng không có lựa chọn khác.

Gia đình 7 nhân khẩu hiện phải đi làm thuê cho người khác để kiếm sống, cuộc sống khá bấp bênh. Do đó, người dân mong chính quyền có chính sách hỗ trợ để các hộ ổn định cuộc sống.

Xử lý các đối tượng lừa bán đất trái phép cho dân

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Anh Tuấn - phó chủ tịch UBND huyện Phú Thiện - cho hay sau khi phát hiện việc xây nhà trái phép, huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng vận động dân về nơi ở cũ.

Đồng thời, xem xét các giải pháp, chính sách hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân ổn định cuộc sống sau khi di dời. Bên cạnh đó, tổ chức kiểm tra, xử lý các đối tượng lừa bán đất trái phép cho dân.

Homestay, nhà xây sai phép trên đất rừng Sóc Sơn: 10 ngày nữa sẽ cưỡng chếHomestay, nhà xây sai phép trên đất rừng Sóc Sơn: 10 ngày nữa sẽ cưỡng chế

Liên quan các công trình xây sai phép trên đất rừng ở đồi Dõng Chum, lãnh đạo UBND huyện Sóc Sơn cho biết sẽ cưỡng chế trong tháng 8 và 9-2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên