27/01/2024 09:06 GMT+7

Lương cao, sinh viên sẵn sàng làm xuyên Tết

Muốn nhận được mức lương nhân đôi, nhân ba trong mấy ngày Tết, nhiều sinh viên chọn ở lại TP.HCM thay vì về quê sum họp gia đình.

Minh Lý sẽ phục vụ tại một quán cà phê nhỏ xuyên Tết để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống - Ảnh: NHƯ KHÁNH

Minh Lý sẽ phục vụ tại một quán cà phê nhỏ xuyên Tết để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống - Ảnh: NHƯ KHÁNH

Gia Bảo (22 tuổi, quê Nam Định), sinh viên Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), vừa đăng tải bài viết trên một hội nhóm sinh viên: "Chào mọi người, để kiếm tiền, Tết này mình nhận đưa rước các bạn ra bến xe, sân bay. Giá thì mình chỉ lấy 85% giá các ứng dụng xe công nghệ thôi".

Từ chạy xe ôm đến bưng bê

Gia Bảo kể trước đây bạn chạy cho ứng dụng giao đồ ăn. Thời điểm này cách đây một năm, lượng đơn đặt khá ổn định, nên ngoài giờ học, mỗi tuần tranh thủ chạy thêm khoảng 3-4 buổi, một buổi 5 tiếng, sẽ có lời khoảng 170.000 - 200.000 đồng/buổi. Số tiền đủ cho Bảo trang trải ăn uống, chi tiêu thời sinh viên.

Nhưng từ giữa năm 2023 trở lại, Bảo nhận thấy số lượng đơn đặt giảm đáng kể. Vài tháng nay Bảo chạy 7-8 tiếng mỗi ngày mà còn chưa kiếm nổi 150.000 đồng. Vì vậy Bảo tranh thủ chạy thêm dịp Tết này, nhận thêm cuốc từ những bạn có nhu cầu tìm người đưa đón ra các bến xe, sân bay. Gia Bảo cũng túc trực ở lại TP.HCM xuyên Tết.

"Đây là năm đầu tiên đón Tết xa gia đình nên cũng hơi buồn, hơi cô đơn. Nhưng vì kiếm tiền để san sẻ với gia đình nên mình sẽ cố gắng" - Bảo tâm sự và nói thêm dự định sẽ dùng số tiền này để tân trang lại chiếc xe máy và sắm một số đồ dùng cần thiết để đi học và đi làm sau Tết.

Bảo tranh thủ nhắn tin trả lời khách trong giờ nghỉ trưa - Ảnh: NHƯ KHÁNH

Bảo tranh thủ nhắn tin trả lời khách trong giờ nghỉ trưa - Ảnh: NHƯ KHÁNH

Tương tự, bạn Hà Trâm (18 tuổi, quê Nghệ An, đang học tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn) chia sẻ: "Quê mình ở xa, vé xe đi lại khá đắt mà hiện tại kinh tế gia đình lại đang khó khăn. Mình chọn ở lại làm thêm vì lương Tết khá cao, mình muốn san sẻ chi phí sinh hoạt với gia đình, để sang năm bố mẹ không còn gửi tiền chi tiêu mỗi tháng nữa".

Trâm sẽ phụ bưng bê tại một quán ăn ở Long Thành (Đồng Nai), mức lương được nhân ba là 75.000 đồng/giờ. Bạn nhẩm tính trung bình một ngày Tết có thể kiếm được trên dưới 600.000 đồng. "Số tiền kiếm được mình sẽ dành một phần mua sắm đồ dùng cần thiết cho học kỳ mới, vì sắp tới mình có kỳ học quân sự cũng cần chuẩn bị nhiều thứ" - Trâm nói.

Còn bạn Minh Lý (22 tuổi, quê Vĩnh Long, học năm cuối tại một trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM) trước thềm tốt nghiệp cũng chọn ở lại thành phố làm thêm tại một quán cà phê nhỏ vào dịp Tết. Lý tính toán có thể nhận được lương khoảng 6 triệu đồng trong mấy ngày ở lại làm Tết. Số tiền được Lý dùng để đóng học phí cho học kỳ cuối và kiếm một chỗ trọ mới trước khi chính thức ra trường đi làm.

Các trường lo Tết cho sinh viên ở lại

Hà Trâm cho biết công việc phụ bếp cần nhanh nhẹn, cẩn thận - Ảnh: NHƯ KHÁNH

Hà Trâm cho biết công việc phụ bếp cần nhanh nhẹn, cẩn thận - Ảnh: NHƯ KHÁNH

ThS Nguyễn Thanh Giang, giám đốc ký túc xá Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cho biết ký túc xá vẫn sẽ hoạt động trong dịp Tết này để hỗ trợ các sinh viên vì những lý do khác nhau không thể về quê sum họp cùng gia đình. Ban quản lý ký túc xá đã hướng dẫn các bạn có nhu cầu có thể đăng ký và số lượng sẽ được chốt trong tuần sau.

"Với những bạn sẽ ở lại ký túc xá dịp Tết, chúng tôi sẽ có kế hoạch sắp xếp chỗ ở cho các bạn, bên cạnh đó sẽ tổ chức nhiều hoạt động để các bạn cảm thấy ấm cúng như bữa tiệc tất niên, trao quà hay những phần lì xì đầu năm mới" - ông Giang nói.

Tương tự, anh Nguyễn Tiến Khôi, phó bí thư Đoàn trường Trường đại học Tài chính - Marketing, chia sẻ trong dịp Tết tới đây, trường có kế hoạch hỗ trợ hơn 40 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là sinh viên không có điều kiện về quê đón Tết với mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng.

Bên cạnh đó vào tối 1-2, trường sẽ tổ chức chương trình giao lưu "Xa nhà vui Tết" cho sinh viên ở lại ký túc xá trong dịp Tết và tổ chức nấu bánh chưng, trao tặng quà cho sinh viên.

Những chuyến xe miễn phí

Ông Lại Thế Tuân, trưởng phòng tổng hợp Trung tâm quản lý ký túc xá (Đại học Quốc gia TP.HCM), cho biết năm nay là lần đầu tiên chương trình "Hành trình mùa xuân" được tổ chức dành cho sinh viên nội trú tại ký túc xá.

Hành trình sẽ đưa sinh viên về Tết theo hai tuyến chính: TP.HCM về miền Trung (điểm cuối là Thanh Hóa) và TP.HCM về TP Buôn Ma Thuột. Bên cạnh đó, sinh viên về miền Tây và tỉnh Kon Tum sẽ được nhận hỗ trợ vé xe từ chương trình. Năm nay, ban tổ chức tiếp nhận 248 sinh viên tham gia chương trình.

Anh Nguyễn Huỳnh Minh Phúc, phó bí thư Đoàn trường Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), cho biết năm nay nhân dịp kỷ niệm 20 năm triển khai chiến dịch Xuân tình nguyện của trường, Đoàn thanh niên triển khai chương trình chuyến xe miễn phí "Về nhà an khang" hỗ trợ đưa sinh viên về quê đón Tết.

Chuyến xe dự kiến xuất phát ngày 31-1, đưa 45 sinh viên về các tỉnh trên tuyến đường từ TP.HCM đến Phú Yên. Ngoài ra, hơn 20 đội hình Xuân tình nguyện cấp khoa đồng loạt triển khai chương trình "Tết bạn bè", dự kiến trao 100 phần quà và học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 100 triệu đồng.

Thầy cô nấu bánh chưng cho sinh viên

Tại Trường trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist, hiệu trưởng Võ Thị Mỹ Vân thông tin trường sẽ tổ chức một ngày hội gói và nấu bánh chưng do các thầy cô trong trường thực hiện. Những chiếc bánh thành phẩm cùng với quà sẽ được trao cho nhiều sinh viên đang theo học có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, trường cũng kết hợp với Huyện Đoàn Củ Chi để đưa bánh và quà đến một số gia đình chính sách dịp Tết.

Tái diễn quảng cáo "việc nhẹ lương cao" mùa tìm việc TếtTái diễn quảng cáo 'việc nhẹ lương cao' mùa tìm việc Tết

Tìm kiếm thông tin "việc làm Tết 2023" lại thấy những quảng cáo "việc nhẹ lương cao" được hiện lên ở những vị trí đầu tiên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên