Tag: Mái che

Tạo bóng mát bến Bạch Đằng, phố Nguyễn Huệ: Lắng nghe ý dân trong việc chỉnh trang

Ngày 8-5, UBND TP.HCM có văn bản giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp Sở Giao thông vận tải và UBND quận 1 nghiên cứu phương án tạo bóng mát, làm mái che và chiếu sáng nghệ thuật cho bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Vỉa hè đường Lê Lợi sẽ có mái che và trồng thêm các cây xanh nhỏ

Mái che vỉa hè đường Lê Lợi, quận 1, TP.HCM, theo đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM sẽ là mái che mỹ thuật và lắp đặt lâu dài hòa cùng cây xanh. Cụ thể phương án này sẽ như thế nào?

Trồng cây xanh thay mái che vỉa hè đường Lê Lợi là hoàn toàn có thể

Trước việc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM đề xuất lắp mái che vỉa hè đường Lê Lợi (quận 1), nhiều chuyên gia, bạn đọc đã lên tiếng góp ý.

Có cần lắp mái che vỉa hè đường Lê Lợi?

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM vừa đề xuất làm mái che vỉa hè trên đường Lê Lợi (quận 1). Người dân, du khách, chuyên gia nêu ý kiến.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: 'Sẽ đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng'

TTO - Đại diện Ban quản lý dự án đường sắt cho biết những vị trí tường cầu thang cuốn nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị bong, vỡ khi thi công mái che sẽ được khắc phục, hoàn thiện đúng tiêu chuẩn chất lượng.

​Được xây dựng trên đất trống không phù hợp quy hoạch

TTO - Đó là các công trình nhằm phục vụ sinh hoạt cộng đồng ngoài trời, không có mái che, bao gồm sân thể thao, sân chơi, lắp đặt các thiết bị phục vụ thể thao và các công trình phụ trợ: nhà vệ sinh, căn tin, phòng thay đồ.

Thêm một sân trường được phụ huynh che nắng

TT - Mái che rộng hơn 400m2 với khung thép kiên cố, phủ bạt kín di động (ảnh) vừa được phụ huynh Trường THCS Trường Chinh (Q.Tân Bình, TP.HCM) che kín sân trường vào các giờ nghỉ, giúp học sinh vui chơi và tập luyện.

Che mát sân trường bằng 3.000m2 lưới

TT - Đến Trường THPT Lý Thường Kiệt (huyện Hòa Thành, Tây Ninh), ấn tượng để lại trong lòng nhiều người là mái che bằng lưới rộng 3.000m2 bao phủ sân trường tạo bóng mát, sân chơi cho học sinh.