Chủ nhật, ngày 18 tháng 4 năm 2021
Mềm hóa những khối bê tông đô thị
TTO - Nhiều năm trở lại đây, người đô thị đang có xu hướng quay trở lại và tìm kiếm những giá trị vững bền từ thiên nhiên.
Xu hướng nhà ở thay đổi
Cư dân đô thị trong nhiều năm trở lại đây có xu hướng tìm về những giá trị bền vững từ thiên nhiên như thực phẩm sạch, dược phẩm, mỹ phẩm chiết xuất từ cây cỏ hay những liệu pháp trị liệu từ thiên nhiên...
Tránh xa các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp ồn ào và khói bụi, thay vào đó là phong cách sống xanh, sống cùng thiên nhiên trở thành biểu tượng của cuộc sống hiện đại ở các khu vực có trình độ dân trí phát triển. Kiến trúc nhà ở cũng không nằm ngoài làn sóng sống xanh này.

Bỏ lại đằng sau những ồn ào, ngột ngạt của 8 tiếng làm việc trong các tòa cao ốc nội đô, cư dân đô thị yêu thích và mong muốn được sống trong không gian xanh khi trở về.
Theo một công trình nghiên cứu ở Hà Lan được đăng trên tạp chí khoa học Journal of Epidemiology and Community Health, những người dân sống gần một công viên cây xanh hay một rừng cây thiên nhiên với khoảng cách đi đến đó không quá 1km ít có nguy cơ bị trầm cảm hoặc lo âu hơn so với những người sống ở nơi đô thị đông đúc. Không gian sống xanh đang dần trở thành một trong những nhân tố quyết định "đắt giá" nhất khi khách hàng chọn mua bất động sản.
Không gian xanh bao gồm những yếu tố nào?
Người sở hữu nhà hoặc căn hộ có thể dễ dàng tự tạo lập không gian sống xanh mang tính chất cá nhân với quy mô nhỏ: khoảnh sân vườn, hồ nước để nuôi cá hay đơn giản chỉ là một vài chậu cây đặt ngoài ban công... Tất cả những nỗ lực trên đều nhằm tạo ra sự khác biệt hoàn toàn cho không gian sống, "làm mềm" khối bê tông cốt thép khô cứng và bí bách vốn quen thuộc.
Những yếu tố khác như hướng nhà, diện tích khu vực, hướng mở đón nắng, kiến trúc hỗ trợ không khí lưu thông… cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng không gian sống xanh. Tuy nhiên, yếu tố "xanh" trong không gian sống phải được xét trên quy mô rộng hơn một cá thể căn nhà/căn hộ. Chỉ khi khu đô thị cũng đồng thời phải "xanh", cư dân mới có thể sống xanh đúng nghĩa.
Các nhà khoa học Nhật Bản đã khám phá ra rằng một lần bách bộ trong công viên cây xanh giúp cơ thể người hạ thấp được 7% các hoạt động gây âu lo và căng thẳng thần kinh trong não. Theo công trình nghiên cứu này, đi bộ trong công viên cây xanh còn giúp con người giảm được 1% huyết áp và 5% nhịp tim.
Càng dành nhiều thời gian tận hưởng mảng xanh và thiên nhiên trong lành, các hoạt động trong cơ thể càng được cân bằng và điều hòa, có lợi cho cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
Không gian xanh đáng sống tại Celadon City
Cam kết đem lại những giá trị "xanh" cho cuộc sống của cư dân, dự án Celadon City được Gamuda Land (HCMC) phát triển đã tiên phong áp dụng tiêu chuẩn sống xanh vào quy hoạch và xây dựng.

Tổng giám đốc Gamuda Land (HCMC) - Wyeren Yap cho biết tại khu đô thị Celadon City, doanh nghiệp này dành hơn 16ha trong tổng diện tích 82ha để phát triển khuôn viên cây xanh giữa trung tâm dự án. "Đặc biệt hơn nữa, các kiến trúc sư hàng đầu đã khéo léo thiết kế các khu nhà đều có hướng nhìn ra công viên trung tâm hoặc hồ cảnh quan đón ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành ngay cả khi ở nhà".
Sống xanh, nhưng không có nghĩa là sống xa các tiện nghi hiện đại. Được đánh giá là lá phổi xanh của quận Tân Phú, TP. HCM, Celadon City tọa lạc tại vị trí đắc địa, cách sân bay Tân Sơn Nhất 8km, dễ dàng kết nối với các quận trung tâm, cùng với cơ sở hạ tầng hoàn thiện và khu công viên trung tâm 16,4 ha.
Bên cạnh đó, Celadon City còn tích hợp trọn vẹn những tiện ích cần có cho cuộc sống của cộng đồng cư dân năng động, hiện đại. Dự án mang đến các tiện nghi đa dạng như khu phức hợp thể thao và nghỉ dưỡng,, làng văn hóa, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại AEON mall, trường Quốc Tế Á Châu… khiến cuộc sống nơi đây trọn vẹn và hoàn chỉnh.
GAMUDA LAND là nhà đầu tư và phát triển khu đô thị đến từ Malaysia. Năm 2007, Gamuda Land chính thức đặt chân lên thị trường Việt Nam với 2 dự án Gamuda City tại Hà Nội, sau đó là Celadon City tại thành phố Hồ Chí Minh.
Gamuda Land không ngừng khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực kiến tạo nên những khu đô thị với quy hoạch tổng thể hoàn hảo, thiết kế tinh tế, đầy đủ tiện ích và mang lại nhiều giá trị cộng thêm cho cư dân, bao gồm hàng loạt các tiện ích nội khu.
Celadon City - Đô Thị XANH dẫn đầu xu thế - với diện tích hơn 82ha tại phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, tp Hồ Chí Minh, khu đô thị được thiết kế đồng bộ với các tiện ích như AEON Mall, làng văn hóa, trường quốc tế Á Châu, khu phức hợp thể thao và nghỉ dưỡng.
Hotline: 0903 340 888
Website: http://www.celadoncity.com.vn/
Gamuda City - khu đô thị đẳng cấp quốc tế 500ha tại Km1.5 Pháp Vân, Công viên Yên Sở, Quận Hoàng Mai - Hà Nội
Hotline: 04 3944 98 98 - Website: http://www.gamudacity.com.vn
-
TTO - Trước hiện tượng giá đất tăng 10 đến 20 lần, UBND xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đã ra công văn cảnh giác đến người dân trong giao dịch dân sự quyền sử dụng đất trên địa bàn xã.
-
TTO - Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đề xuất thu hồi các dự án sử dụng đất rừng nhưng không làm thủ tục thuê rừng theo đúng quy định.
-
Một thập kỷ khởi dựng trở thành nhà phát triển bất động sản hạng sang hàng đầu và chiến lược mở rộng toàn diện của Đất Xanh Miền Trung vừa được kể lại bằng âm thanh, ánh sáng và nghệ thuật đỉnh cao.
-
TTO - Tình trạng chây ì, chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư dẫn đến hàng loạt vụ tranh chấp chung cư thời gian qua chưa có hồi kết. Thanh tra Bộ Xây dựng vừa có kết luận buộc 22 chủ đầu tư ở Hà Nội phải trả lại cư dân 250 tỉ tiền quỹ bảo trì chung cư.
-
TTO - Sau một thời gian 'trùm mền', những khu đất vàng trung tâm TP.HCM và Hà Nội lại đồng loạt tái khởi động.
-
TTO - Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong đó hàng loạt khu “đất vàng” đã được chính quyền bán không qua đấu giá; cho thuê, giao lại sai quy định.
-
TTO - Những đỉnh mới giá căn hộ tại TP.HCM ghi nhận mặt sáng thành phố có thêm các dự án siêu sang và cũng chứng tỏ nhiều người dân giàu có hơn. Nhưng phía sau việc 'bắt kịp Singapore' ở mảng bất động sản là gì?
-
TTO - Hà Nội hiện có 1.579 chung cư cũ được xây dựng từ những năm 1960 đến 1992. Chiều 13-4, chúng tôi đã đến một số chung cư và không tin ở mắt mình về hiện trạng quá nguy hiểm này. Nhưng phá dỡ không dễ. Tại sao?
-
TTO - Cả nước có khoảng 2.500 nhà chung cư cũ, qua rà soát có khoảng 600 nhà chung cư nguy hiểm, hư hỏng nặng ở cấp C, cấp D. Tuy nhiên sau 14 năm thực hiện vẫn rất hạn chế, chưa tới 10% chung cư nguy hiểm, hư hỏng được xây mới.
-
TTO - Trong 5 năm qua, từ 2015 - 2020, những căn hộ bình dân có giá 1-2 tỉ đồng lần lượt biến mất khỏi thị trường.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận