01/09/2022 12:00 GMT+7

Miền Tây: Đau đầu tìm mua xăng dầu

LÊ DÂN-KHẮC TÂM-CHÍ CÔNG
LÊ DÂN-KHẮC TÂM-CHÍ CÔNG

TTO - Tình trạng xăng bán nhỏ giọt, dầu không có bán đang xảy ra tại nhiều nơi ở miền Tây những ngày qua, gây khó khăn cho việc đi lại và phục vụ sản xuất, nhất là khi nơi đây đang vào giai đoạn thu hoạch lúa vụ hè thu.


Miền Tây: Đau đầu tìm mua xăng dầu - Ảnh 1.

Nguồn cung xăng dầu hạn chế khiến việc thu hoạch lúa tại miền Tây gặp khó - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ông Nguyễn Hùng Tính, chủ 4 máy gặt đập liên hợp ở huyện Trần Đề (Sóc Trăng), cho biết mấy ngày qua ông phải chạy vạy nhiều nơi để tìm mua dầu cho máy gặt lúa.

Ghé 4 cây xăng chỉ đổ được 500.000 đồng

Có ngày, ông Tính phải chạy xe gần 20km mới mua được vài can dầu. 

“Dầu mua hoạt động cầm chừng từng ngày, trong khi trà lúa hè thu của nông dân đã bắt đầu thu hoạch, bà con hối thúc. Nếu tình trạng này còn kéo dài, tôi buộc phải dừng hoạt động 2 máy”, ông Tính nói.

Chị Lưu Thị Bé Hai (xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) cho biết hôm qua có người em trong gia đình đi mua dầu về bơm nước cho lúa nhưng chỉ mua được 5 lít. Em chị Bé Hai mua 10 lít dầu nhưng các cửa hàng ở địa phương không bán.

Trong khi đó, anh Huy Phong (ngụ TP Cần Thơ) đi xe ô tô từ Sóc Trăng về TP Cần Thơ chiều 31-8 phải ghé đến 4 cây xăng ở Sóc Trăng mới đổ được 500.000 đồng.

“3 cây xăng đầu ghé vào họ không bán cho ô tô mà chỉ bán cho xe máy. Ghé cây xăng thứ tư kêu đổ 500.000 đồng thì nhân viên chỉ đổ 200.000, năn nỉ họ mới đổ thêm 100.000 nữa. Tôi nói phải đi về tới TP.HCM và tiếp tục năn nỉ họ mới đổ đủ 500.000 đồng”, anh Phong nói.

Một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại TP Ngã Bảy (Hậu Giang) cho biết nguồn cung dầu đã đứt từ 2 tuần nay, không còn dầu để bán. 

Doanh nghiệp này có hợp đồng cung cấp 1.000 lít dầu/ngày cho nhà thầu đang thi công đường giao thông nhưng đang bị “dọa” không trả tiền nếu không giao hàng.

“Tôi chấp nhận lỗ 1.000 đồng/lít dầu để lấy được dầu giao cho khách hàng để giữ uy tín nhưng các thương nhân phân phối không có dầu để giao” - vị này nói và cho biết hiện chiết khấu xăng ở mức 0 đồng nhưng lượng hàng giao rất nhỏ giọt.

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang cho biết trên toàn địa bàn tỉnh có hơn 600 cây xăng, dầu. Qua 3 ngày theo dõi diễn biến tình hình cung ứng xăng dầu, địa phương ghi nhận nguồn cung xăng dầu, đặc biệt là dầu DO, rất hạn chế.

Các thương nhân phân phối xăng dầu hiện nay cũng chỉ đảm bảo cung ứng trong hệ thống theo tiến độ được 3-5 ngày.

Kiến nghị điều hành giá kể cả lễ, Tết

Chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại TP Ngã Bảy (Hậu Giang) đề xuất Bộ Công Thương điều hành kinh doanh xăng dầu minh bạch, bỏ quỹ bình ổn và bỏ luôn quy định đại lý chỉ được lấy hàng từ một nhà phân phối.

“Điều hành theo giá thị trường, Nhà nước quản lý đầu vào, đầu ra. Quy định giá bán lẻ tối đa và chủ cây xăng được quyền bán dưới giá tối đa miễn có lợi nhuận là được, như vậy mới tránh tình trạng găm hàng”, vị này đề xuất.

Ông Võ Văn Chiêu - giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng - cho biết đã có công văn đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các đầu mối kinh doanh xăng dầu tăng sản lượng phân bổ cho thị trường Sóc Trăng để đảm bảo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong thời gian tới, nhất là phục vụ thu hoạch lúa của bà con.

Miền Tây: Đau đầu tìm mua xăng dầu - Ảnh 2.

Một cây xăng ở TP Cần Thơ treo bảng tạm nghỉ - Ảnh: Đ.T.

Tương tự, UBND TP Cần Thơ đã có công văn kiến nghị Bộ Công Thương giải quyết khó khăn về nguồn cung xăng dầu trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo TP Cần Thơ kiến nghị Bộ Công Thương điều hành giá linh hoạt, theo đúng chu kỳ, kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, Tết. Tránh làm tăng độ trễ của thị trường trong lúc thị trường đang biến động nhằm đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu. Xem xét giải quyết các giải pháp đề xuất của nhóm doanh nghiệp xăng dầu Cần Thơ để đáp ứng nguồn cung ứng xăng dầu cho người dân trong dịp lễ 2-9 và trong thời gian tới.

Trước đó, nhóm doanh nghiệp xăng dầu Cần Thơ đã đề xuất Chính phủ, Bộ Công Thương xem xét điều hành giá linh hoạt, theo đúng chu kỳ, kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, Tết. 

Đồng thời có phương án điều tiết lại chi phí kinh doanh và lợi nhuận định mức trong công thức tính giá cơ sở từ doanh nghiệp đầu mối.

Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang kiến nghị có phương án điều tiết lại chi phí kinh doanh và lợi nhuận định mức trong giá cơ sở từ thương nhân đầu mối, hệ thống phân phối, hệ thống bán lẻ nhằm ổn định hệ thống phân phối xăng dầu góp phần phục vụ sản xuất, tiêu dùng.

Cần Thơ đề nghị doanh nghiệp đầu mối chia sẻ nguồn cung xăng dầu Cần Thơ đề nghị doanh nghiệp đầu mối chia sẻ nguồn cung xăng dầu

TTO - Ngày 31-8, ông Hà Vũ Sơn - giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ - cho biết chủ tịch UBND TP vừa có công văn yêu cầu các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu chia sẻ nguồn cung, điều chỉnh chiết khấu hợp lý.

LÊ DÂN-KHẮC TÂM-CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên