26/06/2023 15:52 GMT+7

Mong người dân hiến kế cùng TP.HCM thực hiện hiệu quả nghị quyết cơ chế vượt trội

Đại biểu Quốc hội Lê Minh Trí đề nghị người dân suy ngẫm, hiến kế cùng hệ thống chính quyền TP tổ chức thực hiện có hiệu quả, khai thác tối đa lợi thế mà nghị quyết trao cho TP.HCM.

Mong người dân hiến kế cùng TP.HCM thực hiện hiệu quả nghị quyết cơ chế vượt trội - Ảnh 1.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí (trái) trò chuyện cùng Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 11 sau buổi tiếp xúc cử tri - Ảnh: B.P.

Thông tin được nêu tại buổi tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị số 3 với cử tri quận 5, quận 8 và quận 11.

Tổ đại biểu này gồm ông Lê Minh Trí, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; ông Nguyễn Tri Thức, giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy và ông Lê Thanh Phong, chánh án TAND TP.HCM.

Tại đây, vấn đề đất đai, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vẫn là nội dung được nhiều cử tri quan tâm nhất. Ông Đặng Văn Rành (ngụ phường 1, quận 11) cho rằng cần thêm phương pháp đấu giá trực tiếp thửa đất đang thu hồi và cho người có đất bị thu hồi giám sát, hưởng kết quả đấu giá sau khi khấu trừ các chi phí hợp lý theo quy định.

Bởi nghị quyết 18 nêu phương pháp xác định giá đất bằng nguyên tắc thị trường nhưng đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Nhưng thực tế, việc khiếu kiện đất đai về bồi thường, hỗ trợ tái định cư vẫn hiện hữu rất nhiều. “Nhà nước áp giá thì dân khiếu kiện, nhà đầu tư tự thỏa thuận thì bị đòi giá cao, kéo dài”, ông Rành nói.

Theo cử tri này, việc đấu giá trực tiếp như kiến nghị của ông sẽ tránh được việc áp giá đền bù gây bức xúc. Đồng thời nhà đầu tư không bị mất công sức thỏa thuận và công khai, minh bạch. Nhà nước tuy giảm nguồn thu từ đất nhưng được lợi khi người dân không khiếu kiện, dự án thực hiện nhanh chóng và vẫn thu được thuế, không nặng nỗi lo tái định cư cho người dân.

Về vấn đề này, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết kiến nghị của cử tri có thể là nghiên cứu hay, ông sẽ tiếp thu và khi có kỳ họp bàn về Luật Đất đai sẽ thông tin đến cơ quan có thẩm quyền.

Dù vậy, theo ông Trí, có cử tri kiến nghị cần quan tâm lợi ích người dân cao nhất như vậy là tốt, nhưng phải hài hòa, công bằng và hợp lý, không ai cao hơn ai. Bởi nhà đầu tư không có lãi sẽ không phát triển được, lợi ích nhà nước cũng cần bảo vệ vì đó là lợi ích chung của quốc gia.

Thời gian qua, có thể thấy rõ việc định giá đất là vấn đề khó khăn và còn nhiều ý kiến khác nhau. “Những ý kiến của cử tri cũng nhiều, xoay quanh nhiều vấn đề như lợi ích đền bù, giá đất… chúng tôi sẽ ghi nhận đầy đủ để sắp tới khi thảo luận về luật này sẽ đưa ra nhằm đảm bảo chất lượng luật tiệm cận với thực tiễn, giải quyết được các vấn đề mà xã hội quan tâm”, ông Trí chia sẻ.

Trước sự vui mừng, phấn khởi của cử tri khi Quốc hội thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, đại biểu Lê Minh Trí đề nghị người dân suy ngẫm, hiến kế cùng hệ thống chính quyền TP tổ chức thực hiện có hiệu quả, khai thác tối đa lợi thế mà nghị quyết trao cho TP.

Người dân không nên xót ruột về số lượng vụ án tham nhũng

Cũng tại buổi tiếp xúc, viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết thời gian qua, Đảng và Nhà nước rất quyết tâm trong công tác phòng, chống tham nhũng để giữ vững lòng tin của nhân dân.

Đây là loại tội phạm “ẩn”, khi không quyết liệt kiểm tra thì xử lý không được nhiều, khiến người dân tưởng là không có. Đến khi làm quyết liệt, hàng loạt vụ án được đưa ra ánh sáng thì người dân lại thấy nhiều.

“Người dân không nên quá xót ruột về số lượng vụ án, số tội phạm tham nhũng. Số cũ có sai phạm, bây giờ điều tra xử lý, như thế sẽ răn đe được số mới. Nhưng vẫn sẽ còn một số thành phần lợi dụng kẽ hở của pháp lý để trục lợi thì phải tiếp tục đưa ra xử lý. Có thể năm trước chúng ta đưa ra 10 vụ, năm nay 12 vụ không có nghĩa là tội phạm tham nhũng tăng, mà là các vụ việc trước đó chưa làm thì đem ra làm”, ông Trí nói.

Luật Đất đai: Xóa bỏ bất công từ chuyển mục đích sử dụng đấtLuật Đất đai: Xóa bỏ bất công từ chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 21-6, Quốc hội dành cả ngày thảo luận dự Luật Đất đai (sửa đổi). Theo chủ tọa, đã có 170 đại biểu đăng ký phát biểu ý kiến.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên