04/09/2015 18:26 GMT+7

Mưa dông chiều 4-9 làm dân Sài Gòn một phen náo động

QUANG KHẢI - VĂN TIÊN
QUANG KHẢI - VĂN TIÊN

TTO - Cơn mưa dông chiều 4-9 kèm theo cây ngã, tôn bay đã khiến người dân Sài Gòn ở một số nơi run lên bần bật. Hoảng quá, một số người phải chạy xuống đất tìm chỗ trú.

Lực lượng dân quân phường 27, Q.Bình Thạnh giúp người dân “thu dọn chiến trường”
Lực lượng dân quân phường 27, Q.Bình Thạnh giúp người dân “thu dọn chiến trường” - Ảnh: Q.K

Cụ thể, khoảng 15g15 chiều 4-9, mưa dông kèm theo lốc đã làm tôn của ba căn nhà đối diện cư xá (lô A) Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh, TP.HCM bay xa khoảng 50 mét rơi xuống đường.

Chị Phạm Thị Mai, địa chỉ 9/26 Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh cho biết vào thời điểm trên trời mưa dông, chị đang loay hoay lau dọn nước tạt vô nhà thì nghe tiếng gió rít, sau đó mái tôn nhà giật ầm ầm.

“Tôi hoảng quá chưa biết phải làm gì thì cây, gạch trên mái nhà trút xuống trúng vào chân. Ngước nhìn lên mái nhà toàn bộ tôn lợp trên mái bị gió xoáy nhấc bổng lên bay mất”, chị Mai thuật lại.

Cách đó ba căn, mái nhà anh Nguyễn Thế Năng cũng rung bần bật, vợ anh Năng hoảng quá phải chạy xuống đất tìm chỗ trú. 

Theo người dân khu vực này, vào thời điểm trên dù mưa lớn nhưng vẫn nghe được tiếng tôn bay va chạm vào nhau các nhà lẻng xẻng, rất may không gây thương vong. Nhiều tấm tôn bị gió cuốn vặt vẹo nằm rải rác khắp nơi, có tấm nằm cách xa vị trí nhà bị tốc mái hơn 50 mét.

Sau sự cố chính quyền địa phương đã huy động dân quân giúp người dân thu dọn chiến trường, đồng thời ghi nhận xem xét thiệt hại để có mức hỗ trợ cụ thể.

* Trong khi đó, khoảng 14g30 cùng ngày, người dân sinh sống trên đường Điện Biên Phủ (P.Đa Kao, Q.1), đối diện với công viên Lê Văn Tám cho biết có một cây lớn gãy ngọn đè trúng 4 người đi đường,  trong đó có 1 người bị thương nhẹ phải đi bệnh viện Tân Định sơ cứu và làm hư 2 xe gắn máy.

Cùng thời điểm đó, trên đường Hàn Thuyên (P.Bến Nghé, Q.1), một nhánh cây lớn trong công viên 30/4 rơi xuống làm bị thương hai thanh niên đi xe máy và làm hư hỏng một xe ôtô hiệu Mercedes đậu trên đường.

Còn trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (P. Nguyễn Thái Bình, Q.1) một cây lớn ngã đổ nhưng rất may là không có ai bị thương.

Người dân phải vất vả tìm lại một số tấm tôn bị bay khỏi mái nhà cột lại sau cơn mưa dông chiều 4-9 - Ảnh: Q.K
Mái nhà, la phông nhà anh Nguyễn Thế Năng, địa chỉ 9/22 Thanh Đa bị gió giật cuốn đi mất - Ảnh Quang Khải
QUANG KHẢI - VĂN TIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên