31/07/2023 11:45 GMT+7

Mưa lớn, sạt lở đất làm 5 người chết, 1 người mất tích

CHÍ TUỆ
và 1 tác giả khác

Mưa lớn, sạt lở, dông, lốc xảy ra từ ngày 29 đến 30-7 ở Bình Thuận, Lâm Đồng và Bạc Liêu làm 5 người chết, 1 người mất tích.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường vụ sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) - Ảnh: MAI VINH

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường vụ sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) - Ảnh: MAI VINH

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, mưa lớn, sạt lở, dông, lốc xảy ra từ ngày 29 đến 30-7 tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ làm 5 người chết, 1 người mất tích.

Trong đó có vụ sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) chiều 30-7, làm 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông tử vong, 1 người dân hiện vẫn đang mất tích.

Mưa lớn cũng khiến 5 vị trí quốc lộ, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị sạt lở, hư hại. Đặc biệt tại quốc lộ 20 (đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) sạt lở đã gây ách tắc giao thông.

Tỉnh Lâm Đồng đã huy động hơn 200 nhân viên cứu hộ cùng 20 máy xúc, máy ủi tích cực phối hợp tìm kiếm cứu người bị nạn, tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông, giải tỏa khối lượng đất đá sạt lở.

Đồng thời tổ chức di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn, tập trung khắc phục sạt lở đảm bảo giao thông trên địa bàn.

Các vị trí sạt lở trên các tuyến giao thông nội huyện đã được khắc phục và thông suốt.

Mưa lớn, dông lốc cũng làm 89 nhà sập, 446 căn bị hư hại, tốc mái, 3.869ha lúa (Bình Thuận 1.200ha; Đắk Lắk 2.256ha, An Giang 413ha); 184,8ha hoa màu (Đắk Lắk) bị ngập.

31 con gia súc, 275 con gia cầm bị chết, 12ha thủy sản thiệt hại.

Tỉnh Bình Thuận, Đắk Lắk tập trung ứng cứu lúa hè thu bị ngập úng và khắc phục cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, nội đồng phục vụ sản xuất.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp trong những ngày tới, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng về tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất tại tỉnh Lâm Đồng và chủ động ứng phó sạt lở trong mùa mưa lũ.

Lực lượng chức năng huyện Định Quán, Đồng Nai hỗ trợ người dân phòng chống ngập lụt - Ảnh: MINH THƯ

Lực lượng chức năng huyện Định Quán, Đồng Nai hỗ trợ người dân phòng chống ngập lụt - Ảnh: MINH THƯ

Thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn nguy cơ ngập lụt, sạt lở vùng hạ lưu

Từ 10h sáng 31-7, thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn điều tiết về vùng hạ lưu cộng với mực nước sông đang ở mức cao gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Theo thông báo của Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV, do mưa lớn liên tục trong những ngày qua, lượng nước về hồ dự kiến đạt 300-450m3/s.

Để đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa và vùng hạ du đập, Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV sẽ tiến hành xả lũ điều tiết qua tràn từ 10h cùng ngày.

Theo đó, lưu lượng nước xả qua tràn dự kiến từ 40m3/s đến 159m3/s, lưu lượng nước qua tua bin máy phát điện là 288m3/s.

Như vậy, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du đạt từ 328m3/s đến 447m3/s.

Ngoài ra, trong thời gian tới tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ, công ty có thể sẽ thay đổi lưu lượng xả qua tràn.

Do đó, Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 thông báo chính quyền địa phương vùng hạ du hồ chứa biết để chỉ đạo, phối hợp, thông báo cho người dân chủ động có biện pháp phòng ngừa để tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Người dân lo lắng thủy điện xả lũ khiến cá nuôi lồng bè tiếp tục chết. Trong ảnh: Cá nuôi lồng bè trên sông Đồng Nai chết ngạt, người dân tranh thủ bán để vớt vát - Ảnh: MINH THƯ

Người dân lo lắng thủy điện xả lũ khiến cá nuôi lồng bè tiếp tục chết. Trong ảnh: Cá nuôi lồng bè trên sông Đồng Nai chết ngạt, người dân tranh thủ bán để vớt vát - Ảnh: MINH THƯ

Ông Nguyễn Phước Huy, giám đốc Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai, cho hay mực nước trạm Tà Lài (sông Đồng Nai) đo được vào sáng nay tiếp tục ở mức cao.

Đỉnh lũ ở mức 113,44m trong ngày 31-7, cao hơn 0,44m so với mức báo động 3 là 113m. Sau đó, mực nước biến đổi chậm nhưng vẫn ở mức cao.

Trong khi đó, mực nước tại trạm Phú Hiệp (sông La Ngà) tiếp tục lên, có khả năng đạt đỉnh lũ ở mức 105,5-105,7m trong ngày 31-7 hoặc 1-8, vượt mức báo động 2 khoảng 0,02m. Sau đó, mực nước sẽ biến đổi chậm.

Ông Huy cảnh báo mưa lớn kết hợp với lũ có thể gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán và các địa bàn lân cận…

"Lũ trên các sông suối lên nhanh có thể gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông suối. Đồng thời ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp. Do đó, người dân cần cảnh giác, chủ động đề phòng", ông Huy nói.

Thủy điện Trị An chưa xả tràn

Ông Võ Tấn Nhẫn, giám đốc Công ty Thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai), cho hay mặc dù lượng nước về hồ khá lớn nhưng hiện chưa phải xả lũ điều tiết qua đập tràn.

Cụ thể, lượng nước về hồ lúc 10h sáng 31-7 đạt 2.530m3/s. Tuy nhiên, mực nước hồ mới đạt khoảng 57,2m, dung tích nước tại hồ mới đạt khoảng 1,3 tỉ m3, trong khi sức chứa hồ đạt đến 2,7 tỉ m3.

"Hiện sức chứa hồ còn rất lớn nên chỉ tăng lượng xả qua chạy máy, chưa phải xả lũ điều tiết qua đập tràn, người dân vùng hạ du có thể yên tâm", ông Nhẫn nói.

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa còn kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 31-7 đến 2-8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Từ ngày 31-7 đến 2-8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 60-120mm, có nơi trên 180mm.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 31-7, những nơi khác ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Cảnh báo mưa dông ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 3-8. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang có mặt tại điểm sạt lở đèo Bảo LộcPhó thủ tướng Trần Lưu Quang có mặt tại điểm sạt lở đèo Bảo Lộc

Đến sáng nay, nạn nhân thứ 4 bị vùi lấp vẫn chưa tìm thấy. Cơ quan chức năng đã đưa chó nghiệp vụ vào hiện trường để phục vụ công tác tìm kiếm và cứu nạn tại điểm sạt lở đèo Bảo Lộc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên