14/10/2022 20:44 GMT+7

Mưa như trút nước, người Đà Nẵng lội nước từ trong nhà ra ngoài đường

THÁI BÁ DŨNG - TẤN LỰC
THÁI BÁ DŨNG - TẤN LỰC

TTO - Mưa như trút nước liên tiếp trong nhiều giờ đã khiến hầu như toàn thành phố Đà Nẵng ngập sâu. Nhiều khu dân cư thấp trũng ngập tới ngang cổ, người dân nháo nhào kê dọn đồ đạc lên cao.

Video: Đà Nẵng mưa lớn, nhiều khu dân cư ngập tới ngang cổ

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online lúc 19h30 tối 14-10, tại nhiều khu dân cư ven các kênh người dân khốn đốn chạy lũ. Nước lớn đổ về cuồn cuộn nhưng không kịp tiêu thoát đã khiến các khu dân cư trên các phường như Hòa Khánh Nam, Hòa Minh (Liên Chiểu) ngập sâu trên 1m. Nhiều tuyến đường hẻm nước dâng tới ngang cổ khiến nhà cửa, đồ đạc của người dân hết chỗ kê dọn.

Mưa như trút nước, người Đà Nẵng lội nước từ trong nhà ra ngoài đường - Ảnh 2.

Nhà cửa của người dân vùng thấp trũng quận Liên Chiểu ngập sâu từ chiều 14-10 - Ảnh: B.D.

Ông Nguyễn Hữu Thiện, một người ở trọ tại hẻm nối đường Mẹ Suốt với khu dân cư tổ 29, phường Hòa Khánh Nam, cho biết nước lên quá nhanh khiến ông không kịp kê dọn đồ đạc.

"Tôi nghĩ nước chỉ ngập vài gang tay từ nền nhà rồi rút, nhưng không ngờ nước lên rất nhanh khiến máy tính, tủ lạnh, chăn màn ướt sạch" - ông Thiện nói.

Rất nhiều sinh viên, người lao động đến ở trọ tại các khu dân cư trũng thấp ở phường Hòa Khánh Nam đã trở tay không kịp vì nước lên quá nhanh.

Mưa lớn dồn dập cũng đã khiến nhiều đường phố biến thành sông, nước ngập lênh láng. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, đợt mưa này khiến nhiều tuyến phố tại Đà Nẵng ngập sâu, nước ngập diện rộng hơn cả trận mưa lịch sử tháng 10-2018.

Mưa như trút nước, người Đà Nẵng lội nước từ trong nhà ra ngoài đường - Ảnh 3.

Dòng nước xiết từ con hẻm trên đường Nguyễn Văn Linh tuông ra khiến nhiều xe bị quật ngã - Ảnh: TẤN LỰC

Trên khắp các tuyến phố lớn, tình trạng ngập lụt diễn ra phổ biến. Nơi ngập nhẹ nước lên hơn nửa bánh xe, nơi ngập nặng nước ngập lên trên cả mét.

Những tuyến đường ngập nặng như Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh, Hùng Vương, Hoàng Hoa Thám, Lê Đình Lý và khu vực lân cận. Trong khi những tuyến đường được cho là cao ráo cũng có những đoạn ngập sâu như Ngô Quyền, Lê Văn Hiến.

Do mưa lớn nên lúc 20h tối 14-10, nhiều nơi trong TP Đà Nẵng đã bị cúp điện.

Mưa như trút nước, người Đà Nẵng lội nước từ trong nhà ra ngoài đường - Ảnh 4.

Nước ngập ngang thắt lưng người tại phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu - Ảnh: B.D.

Mưa như trút nước, người Đà Nẵng lội nước từ trong nhà ra ngoài đường - Ảnh 5.

Nhiều tuyến đường nước ngập nửa người, mưa vẫn trút xuống dữ dội - Ảnh: B.D.

Mưa như trút nước, người Đà Nẵng lội nước từ trong nhà ra ngoài đường - Ảnh 6.

Người dân nháo nhào kê dọn di chuyển đồ đạc chạy lũ - Ảnh: B.D.

Mưa như trút nước, người Đà Nẵng lội nước từ trong nhà ra ngoài đường - Ảnh 7.

Nước ngập sâu tại một nhà dân ở phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng lúc 20h tối 14-10 - Ảnh: B.D.

Mưa như trút nước, người Đà Nẵng lội nước từ trong nhà ra ngoài đường - Ảnh 8.

Đồ đạc, phòng ốc của người dân ngập trong nước - Ảnh: B.D.

Mưa như trút nước, người Đà Nẵng lội nước từ trong nhà ra ngoài đường - Ảnh 9.

Cảnh sát giao thông túc trực những đoạn ngập nhắc nhở lái xe di chuyển hướng khác - Ảnh: TẤN LỰC

Mưa như trút nước, người Đà Nẵng lội nước từ trong nhà ra ngoài đường - Ảnh 10.

Đường Nguyễn Văn Linh đêm 14-10 nước ngập lênh láng - Ảnh: TẤN LỰC

Đà Nẵng tạm ngừng cấp điện nhiều khu vực trong đêm 14-10

Theo Công ty điện lực Đà Nẵng, mưa lớn ngày 14-10 đã làm nhiều khu vực trên địa bàn thành phố ngập lụt, có nơi ngập sâu. Do đó, để đảm bảo an toàn lưới điện, tránh các sự cố tai nạn đáng tiếc, đơn vị này đã sa thải 1.920 trạm biến áp, tương ứng 152.000 khách hàng mất điện.

Tính đến 21h30 ngày 14-10, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã tạm ngừng cấp điện tại các khu vực như sau: phần lớn quận Sơn Trà, dọc ven biển đường Trường Sa; một phần quận Hải Châu gồm các tuyến đường: Nguyễn Tri Phương, Phan Đăng Lưu.

Khu vực dọc trục Tôn Đức Thắng - Nguyễn Văn Cừ; một phần khu công nghiệp Hòa Khánh, khu đô thị Phước Lý, Nguyễn Nhàn…; một số khu vực quận Thanh Khê như: Nguyễn Văn Huề, khu vực Yên Khê 2, Dệt may 29/3… và các xã Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang).

Công ty điện lực Đà Nẵng cho biết từ tối nay 14-10, các đơn vị trực thuộc công ty sẽ tăng cường lực lượng ứng trực tại các khu vực ngập lụt, phối hợp với chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn cấp điện.

Ngay sau khi nước rút, công ty sẽ triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra, khôi phục cấp điện trở lại kịp thời cho người dân. Người dân có thắc mắc các vấn đề liên quan về điện có thể liên hệ số điện thoại tổng đài 19001909 để được giải đáp.

Bão Sơn Ca đang cách Đà Nẵng - Quảng Ngãi 200km Bão Sơn Ca đang cách Đà Nẵng - Quảng Ngãi 200km

TTO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 16h chiều 14-10, bão Sơn Ca (bão số 5, tên quốc tế Sonca) mạnh cấp 8 (62 - 74km/h), giật cấp 10, đang cách Đà Nẵng - Quảng Ngãi khoảng 210km về phía đông đông nam.

THÁI BÁ DŨNG - TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên